Người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo

VOV.VN -Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu.

Nghe thời sự trưa 20/7

Sáng nay, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV chính thức được khai mạc với nhiệm vụ trọng tâm là công tác tổ chức nhân sự cấp cao của nhà nước, xem xét thảo luận các báo cáo và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo của Việt Nam xuống dưới mức 6 triệu tấn.

Hôm nay, Bệnh viện quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình lọc thận nhân tạo tại trạm y tế phường Bình Chiểu. Đây cũng là mô hình đầu tiên trong cả nước mà người dân có thể đến trạm y tế để chạy thận nhân tạo.

Đại hội Đảng Cộng hòa chính thức đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng viên đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đặt dấu chấm hết cho chiến dịch phản đối tỷ phú này trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay bắt giữ hoặc sa thải hàng loạt cán bộ trong mọi lĩnh vực bị nghi liên quan đến vụ đảo chính khiến dư luận quốc tế nghi ngờ đây là chiến dịch truy quét hay là cuộc thanh trừng chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên