EU, Trung Quốc đối thoại trước thềm Hội nghị thượng đỉnh 18

VOV.VN - Trung Quốc và EU nhất trí thực thi những cam kết mà lãnh đạo hai bên đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 17.

Đối thoại chiến lược cấp cao thường niên lần thứ 6 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã chính thức diễn ra lúc rạng sáng 11/6, theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Brussels, Bỉ, với cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Cuộc đối thoại lần này nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu – Trung Quốc lần thứ 18, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Bắc Kinh.

Đồng chủ trì cuộc đối thoại năm nay là Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Tại cuộc đối thoại, Liên minh châu Âu và Trung Quốc nhất trí thực thi những cam kết mà lãnh đạo hai bên đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 17, diễn ra hồi tháng 6/2016. Theo đó, hai bên tăng cường điều phối trong việc thực hiện các chính sách phát triển mang tính chiến lược; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số, các vấn đề pháp lý cũng như giao lưu nhân dân. Ngoài ra, nhiều chủ đề nóng khác cũng được đưa ra bàn thảo, như tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, bà Mogherini đánh giá Trung Quốc là một đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu. Hai bên đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, qua đó đem lại lợi ích thực chất cho cả đôi bên. Bà cũng hoan nghênh vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc đối phó với các thách thức trong khu vực và toàn cầu. Các cuộc đối thoại ngày càng được đẩy mạnh giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc cũng như sự phối hợp trong việc thực thi các chính sách của hai bên sẽ góp phần đem lại nhiều kết quả tích cực cũng như giúp giải quyết các vấn đề nóng hiện nay của thế giới.

Tham gia đối thoại, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc coi Liên minh châu Âu là một đối tác chiến lược toàn diện vì những lợi ích chung của cả hai bên. Theo ông, mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế-xã hội, mà còn góp phần thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cũng như sự ổn định và hòa bình thế giới.

Ông Dương nói: “Chúng tôi đã cùng nhau trao đổi sâu về các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm. Các vấn đề đã được hai bên thảo luận một cách cởi mở, thân thiện và mang tính xây dựng.”

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu, sau Mỹ. Trao đổi thương mại giữa hai bên ước tính mỗi ngày đạt tới 1 tỷ euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố
Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc phản ứng dè dặt trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama về việc tham gia liên minh quốc tế tiêu diệt các tay súng.

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc phản ứng dè dặt trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Obama về việc tham gia liên minh quốc tế tiêu diệt các tay súng.

Yếu tố lợi ích tại Hội nghị cấp cao EU - Trung Quốc
Yếu tố lợi ích tại Hội nghị cấp cao EU - Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và EU sẽ ký một tuyên bố chung coi biến đổi khí hậu là “một trong những hiểm họa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt”.

Yếu tố lợi ích tại Hội nghị cấp cao EU - Trung Quốc

Yếu tố lợi ích tại Hội nghị cấp cao EU - Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và EU sẽ ký một tuyên bố chung coi biến đổi khí hậu là “một trong những hiểm họa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt”.

EU mở rộng điều tra về gian lận thuế liên quan đến Hồ sơ Panama
EU mở rộng điều tra về gian lận thuế liên quan đến Hồ sơ Panama

VOV.VN - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 8/6 cho biết sẽ mở điều tra về vấn đề gian lận thuế ở châu Âu liên quan đến vụ rò rỉ mang tên Hồ sơ Panama.

EU mở rộng điều tra về gian lận thuế liên quan đến Hồ sơ Panama

EU mở rộng điều tra về gian lận thuế liên quan đến Hồ sơ Panama

VOV.VN - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 8/6 cho biết sẽ mở điều tra về vấn đề gian lận thuế ở châu Âu liên quan đến vụ rò rỉ mang tên Hồ sơ Panama.

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU
Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, xu hướng ủng hộ Anh ở lại EU chiếm ưu thế rất mong manh so với xu hướng muốn Anh rời khỏi khối này. 

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, xu hướng ủng hộ Anh ở lại EU chiếm ưu thế rất mong manh so với xu hướng muốn Anh rời khỏi khối này. 

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga
EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - EU dự định sẽ kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm sáu tháng, bất chấp một số nước trong khối lên tiếng muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt này.

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - EU dự định sẽ kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm sáu tháng, bất chấp một số nước trong khối lên tiếng muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt này.