Thuốc diệt cỏ cực độc xuất xứ Trung Quốc có thể ồ ạt vào Việt Nam

VOV.VN -Thuốc diệt cỏ cực độc xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Nghe thời sự trưa 25/11

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Tổng thống nước này, Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang gặp gỡ với những người bạn Đức và nói chuyện với bà con kiều bào đang sinh sống và học tập tại Đức.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc và bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Việc Đà Nẵng đồng ý cho 300 lao động Trung Quốc vào làm việc đang gây xôn xao dư luận thời gian qua, Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng trả lời là do thiếu lao động trong nước.

Cảnh báo một loại thuốc diệt cỏ cực độc xuất xứ từ Trung Quốc có thể ồ ạt vào Việt Nam qua đường nhập lậu làm tăng nguy cơ an toàn thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Phản ứng ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga, quân đội Nga đã tăng cường an ninh, ngừng tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng thế giới bày tỏ quan ngại vụ việc có thể dẫn đến căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp, người châu Âu chuyển hướng từ thương cảm, hỗ trợ sang thắt chặt an ninh đối với người nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietinbank thu hồi quả địa cầu xuất xứ Trung Quốc
Vietinbank thu hồi quả địa cầu xuất xứ Trung Quốc

Đơn vị này cam kết thực hiện ngay việc thu hồi những quả cầu đã tặng khách hàng và thực hiện tiêu hủy toàn bộ quả cầu thu hồi được...

Vietinbank thu hồi quả địa cầu xuất xứ Trung Quốc

Vietinbank thu hồi quả địa cầu xuất xứ Trung Quốc

Đơn vị này cam kết thực hiện ngay việc thu hồi những quả cầu đã tặng khách hàng và thực hiện tiêu hủy toàn bộ quả cầu thu hồi được...

Hà Nội kiểm tra đồ trang sức xuất xứ Trung Quốc
Hà Nội kiểm tra đồ trang sức xuất xứ Trung Quốc

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết sẽ cùng Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra chất lượng hàng trang sức có nguồn gốc từ Trung Quốc và những đồ trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội kiểm tra đồ trang sức xuất xứ Trung Quốc

Hà Nội kiểm tra đồ trang sức xuất xứ Trung Quốc

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết sẽ cùng Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra chất lượng hàng trang sức có nguồn gốc từ Trung Quốc và những đồ trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn Hà Nội.

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong
Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

Ăn hoa quả xuất xứ Trung Quốc, 1 người tử vong

5 bệnh nhân là người trong 1 gia đình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào lúc 0h30’ ngày 20/4.

Phú Yên tạm giữ 720kg kẹo có xuất xứ Trung Quốc
Phú Yên tạm giữ 720kg kẹo có xuất xứ Trung Quốc

Đội Quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) phát hiện một vụ vận chuyển bánh kẹo không có giấy tờ hợp lệ.

Phú Yên tạm giữ 720kg kẹo có xuất xứ Trung Quốc

Phú Yên tạm giữ 720kg kẹo có xuất xứ Trung Quốc

Đội Quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) phát hiện một vụ vận chuyển bánh kẹo không có giấy tờ hợp lệ.

Khăn tắm xuất xứ Trung Quốc “đẻ” ấu trùng: Không có căn cứ
Khăn tắm xuất xứ Trung Quốc “đẻ” ấu trùng: Không có căn cứ

Loại côn trùng xuất hiện trên khăn mới mua của một người ở Đồng Nai không gây hại cho người.

Khăn tắm xuất xứ Trung Quốc “đẻ” ấu trùng: Không có căn cứ

Khăn tắm xuất xứ Trung Quốc “đẻ” ấu trùng: Không có căn cứ

Loại côn trùng xuất hiện trên khăn mới mua của một người ở Đồng Nai không gây hại cho người.

Đồ chơi xuất xứ Trung Quốc “kể chuyện” xuyên tạc
Đồ chơi xuất xứ Trung Quốc “kể chuyện” xuyên tạc

VOV.VN -Nhiều loại đồ chơi xuất xứ Trung Quốc phát ra câu chuyện có nội dung xấu, xuyên tạc cốt truyện, gây ảnh hưởng không tốt đến lứa tuổi thiếu nhi.

Đồ chơi xuất xứ Trung Quốc “kể chuyện” xuyên tạc

Đồ chơi xuất xứ Trung Quốc “kể chuyện” xuyên tạc

VOV.VN -Nhiều loại đồ chơi xuất xứ Trung Quốc phát ra câu chuyện có nội dung xấu, xuyên tạc cốt truyện, gây ảnh hưởng không tốt đến lứa tuổi thiếu nhi.