Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Sáng 30/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Trương Hán Huy đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 23 sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao TQ Trương Hán Huy.

Ông Trương Hán Huy cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg từ ngày 5-7/6 tới. Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 2 văn kiện chính trị quan trọng và hàng loạt các văn kiện hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân... Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga cũng sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.  

Ông Trương Hán Huy đánh giá đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay. “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Nga là sự tiếp nối tiền lệ thăm viếng lẫn nhau hàng năm giữa lãnh đạo hai nước, duy trì sự trao đổi, giao lưu giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Trung – Nga phát triển hơn nữa”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, việc Chủ tịch Trung Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần này và trước đó là tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông (9/2018) thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc đối với các diễn đàn quốc tế và khu vực mà mỗi bên tổ chức. Tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần này, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có bài phát biểu về chủ trương, quan điểm của Trung Quốc đối với phát triển bền vững, chủ nghĩa đa phương cũng như hợp tác quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Moscow thăm chính thức Nga sau đó tới Saint Petersburg tham dự Diễn đàn. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi được tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua, đồng thời cũng là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại
Nga, Trung ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đều bày tỏ ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại.

Nga, Trung ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại

Nga, Trung ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đều bày tỏ ủng hộ các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại.

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“
Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Trung Quốc đã có cuộc gặp tại thành phố Sochi ngày 13/5, bàn về nhiều vấn đề quốc tế “nóng” hiện nay.

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, bàn về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Trung Quốc đã có cuộc gặp tại thành phố Sochi ngày 13/5, bàn về nhiều vấn đề quốc tế “nóng” hiện nay.

Nga-Trung tẩy chay hội nghị kinh tế cho Palestine tại Bahrain
Nga-Trung tẩy chay hội nghị kinh tế cho Palestine tại Bahrain

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Nga sẽ không tham dự hội nghị kinh tế cho Bờ Tây và dải Gaza, do Mỹ dẫn đầu dự kiến tổ chức ở Bahrain vào cuối tháng 6 tới.

Nga-Trung tẩy chay hội nghị kinh tế cho Palestine tại Bahrain

Nga-Trung tẩy chay hội nghị kinh tế cho Palestine tại Bahrain

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Nga sẽ không tham dự hội nghị kinh tế cho Bờ Tây và dải Gaza, do Mỹ dẫn đầu dự kiến tổ chức ở Bahrain vào cuối tháng 6 tới.