Thời sự sáng ngày 1/3:

Từ ngày 15/3, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

VOV.VN - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.


Nghe thời sự sáng 1/3 

Theo đó, vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. 

Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH, trả lương chậm phải trả thêm tiền… là những quy định, chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 3 này.

 Trong chương trình thời sự sáng nay còn có các tin chính sau: 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Quảng Ninh.

Theo số liệu vừa được Tổng cục thống kế công bố, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 19,2%

Trong phần tin thế giới:

Ủy ban Điều tra Nga cho biết vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga được lên kế hoạch rất kỹ và có thể nhằm mục đích gây bất ổn ở Nga.

Thêm một nhà báo người Ukraine thiệt mạng trong các vụ bắn phá ở miền Đông, Ukraine

Trong chương trình thời sự sáng nay, VOV có bài bình luận nhan đề “Sự lựa chọn duy nhất của Hy Lạp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ sở y tế nào được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ?
Cơ sở y tế nào được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ?

VOV.VN - Ý kiến của các bệnh viện cho rằng nếu chỉ cho phép 3 bệnh viện thực hiện thì sẽ gây khó khăn cho người bệnh vì phải tốn kém khi di chuyển đến nơi điều trị.

Cơ sở y tế nào được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ?

Cơ sở y tế nào được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ?

VOV.VN - Ý kiến của các bệnh viện cho rằng nếu chỉ cho phép 3 bệnh viện thực hiện thì sẽ gây khó khăn cho người bệnh vì phải tốn kém khi di chuyển đến nơi điều trị.

Lần đầu tiên Việt Nam cho phép mang thai hộ
Lần đầu tiên Việt Nam cho phép mang thai hộ

Luật Hôn nhân gia đình (sửa đổi) 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, dự kiến có thể được áp dụng từ năm 2015..

Lần đầu tiên Việt Nam cho phép mang thai hộ

Lần đầu tiên Việt Nam cho phép mang thai hộ

Luật Hôn nhân gia đình (sửa đổi) 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, dự kiến có thể được áp dụng từ năm 2015..

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản
Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước
Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

VOV.VN - 4 cặp vợ chồng người Mỹ và Australia vừa bị ngăn không cho mang đứa con sinh ra bằng phương thức mang thai hộ xuất cảnh khỏi Thái Lan.

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

Thuê mang thai hộ ở Thái Lan: Nhiều người không thể mang con về nước

VOV.VN - 4 cặp vợ chồng người Mỹ và Australia vừa bị ngăn không cho mang đứa con sinh ra bằng phương thức mang thai hộ xuất cảnh khỏi Thái Lan.