Từng dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Lễ viếng được bắt đầu lúc 7h và kéo dài tới 10h cùng ngày. Từ 10h đến 11h, lễ truy điệu chính thức được cử hành.


Nghe bản tin thời sự 11/7

Sáng nay (11/7), lễ viếng và truy điệu 18 sỹ quan, quân nhân hy sinh trong vụ máy bay rơi ngày 7/7 chính thức được tiến hành trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ viếng được bắt đầu lúc 7h và kéo dài tới 10h cùng ngày. Từ 10h đến 11h, lễ truy điệu chính thức được cử hành.

Từng dòng người đến để đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bản tin trưa nay còn có các nội chính sau:

Trong động thái phản ứng của cấp cao hơn với hành vi leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông với 100% phiếu thuận.

Đặc biệt, Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1/5/2014.

Nghị quyết của Thượng viện Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ đối với tự do hàng hải, việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng như giải pháp ngoại giao, hòa bình đối với các đòi hỏi và tranh chấp biển và lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine tuyên bố săn sàng ngừng bắn song phương trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các tỉnh miền Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171
Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

“Đồng đội hãy yên nghỉ, chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ bầu trời“
“Đồng đội hãy yên nghỉ, chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ bầu trời“

VOV.VN -Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chia sẻ khi đến viếng 18 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

“Đồng đội hãy yên nghỉ, chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ bầu trời“

“Đồng đội hãy yên nghỉ, chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ bầu trời“

VOV.VN -Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chia sẻ khi đến viếng 18 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

Tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
Tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN -Đúng 10h ngày 11/7, Ban tổ chức bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Từng dòng người đến để đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa 18 chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN -Đúng 10h ngày 11/7, Ban tổ chức bắt đầu lễ truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Từng dòng người đến để đưa tiễn các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Tổng Bí thư: “Mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí“
Tổng Bí thư: “Mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng, quân đội và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng Bí thư: “Mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí“

Tổng Bí thư: “Mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng, quân đội và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.