Đang tìm kiếm 8 thuyền viên tàu Phú xuân 68 bị đâm chìm trên biển

Nhiều phương tiện cứu nạn đã được tăng cường nhằm tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích trên tàu Phúc Xuân 68.

Như tin đã đưa, lúc 01h15 sáng nay (9/11), tàu Nam Vỹ 69 đang trên hành trình từ Phú Mỹ đi Quy Nhơn và tàu Phúc Xuân 68 hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu đã bị đâm va trên vùng biển cách phía Đông Nam Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 15 hải lý. Tàu Phúc Xuân 68 đã bị chìm, trên tàu có 11 thuyền viên.

 

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương ra hiện trường tiến hành tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68. Đến 3h40 sáng nay, tàu SAR27-01 đã tìm kiếm được 03 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 đang trôi dạt trên biển. Tàu SAR27-01 đã thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe lúc ban đầu cho 3 nạn nhân này, đến thời điểm này, sức khỏe của ba nạn nhân đã bình phục.

Ba thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 được đưa qua tàu SAR27-01 chăm sóc - Ảnh: Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV cung cấp/Thanh niên

Hiện nay các phương tiện của lực lượng TKCN tiếp tục tìm kiếm 08 thuyền viên còn lại của tàu Phúc Xuân 68. Trong sáng nay, các cơ quan chức năng tiếp tục huy động nhiều phương tiện, lực lượng, trong đó có cả việc huy động tàu cá của ngư dân trong vùng để tham gia tìm kiếm các thuyền viên mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 tàu hàng bị chìm sau cú va chạm trên biển, 8 thuyền viên mất tích
1 tàu hàng bị chìm sau cú va chạm trên biển, 8 thuyền viên mất tích

VOV.VN-Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm sau va chạm. 3 thuyền viên đã được cứu, 8 người còn lại chưa tìm thấy.

1 tàu hàng bị chìm sau cú va chạm trên biển, 8 thuyền viên mất tích

1 tàu hàng bị chìm sau cú va chạm trên biển, 8 thuyền viên mất tích

VOV.VN-Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm sau va chạm. 3 thuyền viên đã được cứu, 8 người còn lại chưa tìm thấy.