Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’brien cáo buộc Trung Quốc tìm cách đánh cắp nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 của các nước phương Tây.

Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai Đại Tây Dương ngày 21/10, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’brien đã gọi Trung Quốc là một đối thủ tồi đang tìm cách độc quyền mọi ngành công nghiệp quan trọng của thế kỷ 21.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Trung Quốc mới đây đã sử dụng gián điệp mạng nhắm tới các công ty phát triển vaccine và phương pháp điều trị Covid-19 ở châu Âu, Anh và Mỹ trong khi vẫn kêu gọi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Ông O’brien cho rằng, trong nhiều thập kỷ, các nước phương Tây đã nhượng bộ Trung Quốc bao gồm tiếp nhận nước này vào Tổ chức thương mại thế giới với hy vọng nước này sẽ cởi mở về mặt chính trị và kinh tế trong khi giảm các rào cản đối với các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, theo ông O’brien, Trung Quốc đã không thực hiện các cam kết của mình mà còn theo đuổi kinh tế theo chủ nghĩa trọng thương do nhà nước kiểm soát. 

 Ông O’brien cũng chỉ trích dự án Vành đai con đường của Trung Quốc vốn cung cấp các khoản nợ không bền vững cho các nước nghèo để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng sử dụng các công ty và lao động Trung Quốc.

Ông O’brien cho rằng, việc các nước này phải phụ thuộc vào nợ Trung Quốc sẽ làm xói mòn chủ quyền của mình và sẽ ảnh hưởng tới các cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp quốc và một số vấn đề khác.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xác định, Trung Quốc là đối thủ chính của Mỹ và đã cáo buộc nước này tận dụng vấn đề thương mại và che giấu thông tin về dịch Covid-19 nhằm làm lợi cho mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính
Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/1 đã công bố Chiến lược quốc phòng mới, trong đó xác định Nga, Trung Quốc là trọng tâm cần phải đối phó.

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

Chiến lược quốc phòng Mỹ 2018: Nga và Trung Quốc là đối thủ chính

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/1 đã công bố Chiến lược quốc phòng mới, trong đó xác định Nga, Trung Quốc là trọng tâm cần phải đối phó.

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“
Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

VOV.VN - Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

Phản đối Trung Quốc kỷ niệm cái gọi là “thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa“

VOV.VN - Người Phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc
ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.