Tây Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ, ứng phó nước sông Hồng dâng cao

VOV.VN - Thống kê của tỉnh Lào Cai, mưa lũ, sạt lở đất trong 3 ngày qua đã làm 2 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương.

Sáng nay (20/8), tại các tỉnh  khu vực Tây Bắc nhiều nơi ngớt mưa, trời hửng nắng nhẹ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm người còn mất tích và hót sụt sạt trên các tuyến giao thông. Tại thành phố Yên Bái nước trên sông Thao bắt đầu rút, các lực lượng chức năng cùng người dân tập trung dọn rửa nhà cửa.

Cũng trong sáng nay, các lực lượng chức năng cùng với xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tiếp tục tìm kiếm ông Nguyễn Văn Khâm, 61 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Nông nghiệp - Công nghệ cao Hà Nội, nghi bị lũ cuốn mất tích trong lúc xử lý đường dẫn nước vào bể nuôi cá tầm vào tối ngày 18/8.

Ông Vàng A Tớ, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé cho biết, sáng nay lực lượng cứu hộ và nhân dân thôn Ta Náng mở rộng tìm kiếm nạn nhân trên suối Xi Tan nằm trên địa bàn xã.

Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lũ, sạt lở đất trong 3 ngày qua  đã làm 2 người chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương. Toàn tỉnh có 51 nhà, 7 công trình thủy lợi, 4 trường học bị hư hỏng, hàng trăm héc ta lúa và hoa màu bị vùi lấp. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông ở Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng. Ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết: "Thời điểm đến ngày hôm nay cơ bản các tuyến đường đã được đảm bảo thông suốt. Hiện nay chỉ còn tuyến tỉnh 153 vẫn còn sụt sạt nhiều, các đơn vị thi công đang tiếp tục khắc phục để đảm bảo thông xe bước 1 trong thời gian sớm nhất".

Vào đêm qua (19/8), điểm xói lở chia cắt giao thông tại km 350+410, quốc lộ 32 thuộc địa phận huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được xử lý thông đường bước 1 cho các phương tiện đi lại.

Đối với các tuyến đường tỉnh và liên xã còn sụt sạt, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị thi công hót sụt, khơi thông rãnh, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Đến 10 giờ sáng nay, mực nước sông Hồng tại Yên Bái đã xuống 32m, ở mức báo động 3. Gần 20 tuyến phố của TP Yên Bái giảm dần úng ngập, người dân tập trung dọn dẹp đường phố, ngõ xóm và nhà cửa. Bà Nguyễn Thị Phú ở phường Hồng Hà nói: "Nước bùn bây giờ có nơi vẫn còn dầy đến mấy gang tay. Người dân ở phố nào, đoạn nào đều tự giác đi dọn dẹp, xúc rác để cho sạch sẽ".

Thông tin mà chúng tôi mới cập nhật, Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã gửi thông báo tới Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai về việc  nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) dự kiến xả lũ từ 9h – 17h hôm nay. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, dự báo lũ trên sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai đổ về xuôi sẽ dâng cao trở lại sau khi thủy điện phía Trung Quốc xả khoảng 10 – 12 giờ, tùy lưu lượng nước xả. Các khu vực thuộc thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên dọc tuyến sông Hồng cũng như các địa bàn miền xuôi từ Yên Bái đổ về chủ động phương án để phòng, tránh thiệt hại xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thông báo xả lũ, nước sông Hồng chuẩn bị dâng cao trở lại
Trung Quốc thông báo xả lũ, nước sông Hồng chuẩn bị dâng cao trở lại

VOV.VN - Hiện, mực nước trên sông Hồng dù đã rút bớt song vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 1 (đỉnh lũ trên 80m so với mực nước biển).

Trung Quốc thông báo xả lũ, nước sông Hồng chuẩn bị dâng cao trở lại

Trung Quốc thông báo xả lũ, nước sông Hồng chuẩn bị dâng cao trở lại

VOV.VN - Hiện, mực nước trên sông Hồng dù đã rút bớt song vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 1 (đỉnh lũ trên 80m so với mực nước biển).

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) mở 11 cửa xả lũ lớn chưa từng có
Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) mở 11 cửa xả lũ lớn chưa từng có

VOV.VN - Hiện đập Tam Hiệp đang phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200m3/giây.

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) mở 11 cửa xả lũ lớn chưa từng có

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) mở 11 cửa xả lũ lớn chưa từng có

VOV.VN - Hiện đập Tam Hiệp đang phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước lũ lên tới 49.200m3/giây.

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối mặt với lũ lớn nhất từ trước đến nay
Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối mặt với lũ lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Dự kiến, hôm nay 20/8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ chạm mức 76.000m3/giây – lớn nhất kể từ khi đập này được xây dựng.

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối mặt với lũ lớn nhất từ trước đến nay

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối mặt với lũ lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Dự kiến, hôm nay 20/8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ chạm mức 76.000m3/giây – lớn nhất kể từ khi đập này được xây dựng.