Video: Chuyển 33 trường hợp từ chùa Bồ Đề vào trung tâm bảo trợ xã hội

Tại trung tâm bảo trợ, các cháu sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh phí của thành phố với mức 700.000  đồng/tháng. 

Ngày 22/8, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã tiến hành đợt bàn giao đầu tiên 19 cháu bé và 14 người già từ chùa Bồ Đề (Long Biên) vào Trung tâm bảo trợ xã hội Ba Vì - Hà Nội.

33 đối tượng gồm 18 trẻ em và 14 người già tại chùa Bồ Đề sẽ được chuyển sang nơi ở mới là trung tâm bảo trợ xã hội Thụy An. Một cháu bị HIV sẽ được chuyển sang trung tâm bảo trợ số 2 của thành phố.

 

Tại trung tâm bảo trợ, các cháu sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh phí của thành phố với mức 700.000  đồng/tháng. Với năng lực hiện tại, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố vẫn có thể đón 60-80 người nữa. Tính đến nay vẫn còn hơn 135 đối tượng bảo trợ xã hội cần được chuyển khỏi chùa Bồ Đề. 

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát danh tính, địa chỉ cụ thể của các trường hợp còn lại để tìm gia đình và đề nghị đón về nuôi dưỡng, sau đó mới căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để phân loại, đưa đến các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em
Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Sở LĐ-TB-XH đã lên kế hoạch báo cáo thành phố Hà Nội để tiếp nhận 180 trẻ em và người già cơ nhỡ đang sống trong chùa Bồ Đề.

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Trụ trì chùa Bồ Đề xin dừng nuôi trẻ em

Sở LĐ-TB-XH đã lên kế hoạch báo cáo thành phố Hà Nội để tiếp nhận 180 trẻ em và người già cơ nhỡ đang sống trong chùa Bồ Đề.

Đưa 34 trẻ em, người già từ chùa Bồ Đề tới trung tâm bảo trợ xã hội
Đưa 34 trẻ em, người già từ chùa Bồ Đề tới trung tâm bảo trợ xã hội

VOV.VN -Tính đến giữa tháng 8/2014, tại chùa Bồ Đề có là 194 người, trong đó có 135 trẻ em.

Đưa 34 trẻ em, người già từ chùa Bồ Đề tới trung tâm bảo trợ xã hội

Đưa 34 trẻ em, người già từ chùa Bồ Đề tới trung tâm bảo trợ xã hội

VOV.VN -Tính đến giữa tháng 8/2014, tại chùa Bồ Đề có là 194 người, trong đó có 135 trẻ em.