Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ khó khăn của đồng bào, động viên về tinh thần bà con vượt qua khó khăn.

Sáng 19/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua tại hai huyện Hương Khê và Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Gia tài của gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở xóm 7, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê là một còn bò vừa mua từ đầu năm nay. Đợt lũ vừa rồi, gia tài ấy đã bị lũ cuốn trôi: “Lũ làm cho nhà em mất hết tài sản. Gà vịt  trôi hết. Mất 1 con bò, con bò ấy vay mượn ngân hàng 10 triệu để mua nhưng đợt lũ vừa rồi nhanh quá, có con nhỏ nên bò đến giờ vẫn chưa tìm thấy”.

Gia đình của chị Lý chỉ là một trong những hộ dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, tổng thiệt hại ước tính trên 256 tỉ đồng: 12 người bị thương; hơn 10.000 hộ bị ngập nước; mưa lũ đã làm ngập 18 xã, trong đó có 9 xã bị cô lập.

Diện tích lúa mùa bị ngập, hư hỏng 200ha; hơn 400 gia súc; Một số công trình đường giao thông, công trình thuỷ lợi bị ngập, hư hỏng; Mưa lũ đã làm ngập 22 trường học, 8 trạm y tế, 6 trụ sở UBND và 74 nhà văn hóa thôn.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 4 cho biết, ngay sau đợt mưa lũ, lực lượng quân đội đã huy động 1.500 bộ đội địa phương cùng với hơn 1000 dân quân tự vệ xuống từng xã, thôn để giúp đỡ người dân: "Vừa rồi quân khu cũng tổ chức đoàn cứu trợ hơn 4 tấn lương thực cho bà con. Ngày mai khi nước rút quân khu sẽ điều lực lượng vào đây để cùng bà con khắc phục hậu quả để bà con đảm bảo cuộc sống, hoạt động sản xuất bình thường".

Tại huyện Vũ Quang, đến 17 giờ ngày 18/10 vẫn còn 4 xã bị cô lập gồm: Đức Giang, Đức Liên, Đức Hương, Đức Lĩnh; 20 thôn bị cô lập; 144 hộ bị ngập. Các tuyến Đường giao thông còn bị chia cắt như Đường Ân Phú – Cửa rào qua Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên.

Ước tính thiệt hại trên 16,6 tỷ đồng (chưa tính đến thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng và thiệt hại tài sản trong nhân dân).

Thăm và tặng quà tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, xã bị cô lập từ tối 15/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã động viên bà con nơi đây.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với khó khăn của đồng bào, mong rằng đây là một chút vật chất, động viên về tinh thần bà con; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào chúng ta ở vùng bị ngập lũ. "Mong bà con vượt qua khó khăn. Tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng nhà nước để khôi phục lại cuộc sống sản xuất, động viên nhân dân yên tâm”.

Thăm và tặng quà tại hai huyện Hương Khê và Vũ Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các huyện bị ngập lụt phải tập trung hỗ trợ cùng bà con sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống: "Mong rằng trong lúc khó khăn này thì mỗi nhà, mỗi người cố gắng vượt qua và tin tưởng rằng Đảng và Nhà nước, các cấp Ủy, Chính quyền, các ban ngành, lực lượng vũ trang quân đội, công an bao giờ cũng sát cánh với dân những lúc khó khăn như thế này. Mặc dù công chuyện rất nhiều nhưng đồng chí Tổng bí thư nói tôi thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến gửi lời thăm hỏi đồng bào, chia sẻ khó khăn với đồng bào. Mong đồng bào vượt qua khó khăn lúc này để sớm khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống".

Trước khi đi thăm và tặng quà tại Hà Tĩnh, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã kêu gọi các thành viên ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Ngay mai, trong phiên khai mạc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiếp tục kêu gọi các đại biểu chia sẻ với bà con ở những vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo thông kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 108 xã, phường với hơn 30.000 hộ bị ngập; một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã bị ngập sâu ách tắc giao thông gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu trợ. 6 người thiệt mạng do mưa lũ. Diện tích hoa màu bị ngập gần 775 ha; gần 110.000 m3 đất đá, bê tông, nhựa đường bị sạt lở. Giá trị thiệt hại ước tính trên 994 tỷ đồng.

 

Trong chuyến thăm hỏi bà con vùng lũ tại Hà Tĩnh lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi tới bà con 2 huyện Hương Khê, Vũ Quang 400 chiếc chăn, 400 thùng sữa, 400 thùng lương khô và 400 thùng mì tôm. Tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, nơi còn bị cô lập bởi nước lũ, Chủ tịch Quốc hội tặng chính quyền và nhân dân xã 2 chiếc xuồng làm phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học
Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do lũ.

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

Lũ lụt ở Hà Tĩnh: Hơn 100.000 học sinh vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn có hơn 100.000 học sinh tại hơn 300 trường ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học do lũ.

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân lũ lụt ở miền Trung
Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân lũ lụt ở miền Trung

VOV.VN - Cán bộ công chức và người lao động quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn. 

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân lũ lụt ở miền Trung

Thủ tướng kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân lũ lụt ở miền Trung

VOV.VN - Cán bộ công chức và người lao động quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn. 

Mô hình nhà phao chống lũ lụt giúp nhiều người thoát chết ở Miền Trung
Mô hình nhà phao chống lũ lụt giúp nhiều người thoát chết ở Miền Trung

VOV.VN - Mô hình nhà phao đã ra đời nhằm giúp người dân Miền Trung đối phó với tình hình hình ngập lụt.

Mô hình nhà phao chống lũ lụt giúp nhiều người thoát chết ở Miền Trung

Mô hình nhà phao chống lũ lụt giúp nhiều người thoát chết ở Miền Trung

VOV.VN - Mô hình nhà phao đã ra đời nhằm giúp người dân Miền Trung đối phó với tình hình hình ngập lụt.