BĐBP Quảng Bình “vượt nắng, thắng mưa” chống dịch nơi biên giới

VOV.VN - Nhiều tháng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ngày đêm túc trực trên các tuyến biên giới vẫn, thầm lặng giữ vững trận tuyến chống đại dịch Covid-19.

Mùa này thời tiết tại biên giới thất thường, có ngày trời nắng như đổ lửa, có lúc mưa lớn kéo đến bất chợt. Đồng bào dọc khu vực biên giới thấy các chú bộ đội biên phòng cắm chốt thiếu thốn nên mang lên tặng khi thì củ sắn, củ khoai, búp măng rừng, khi thì mớ cá vừa xúc dưới khe lên...

Ông Đinh Liễn, ở Bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, khi thấy người lạ đi qua khu vực biên giới, bà con nhanh chóng báo cho bộ đội biên phòng kịp thời xử lý.

“Bộ đội biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân phòng chống dịch bệnh. Bà con thiếu cái gì thì bộ đội giúp đỡ từ thuốc men và nhiều thứ khác. Có chuyện gì thì sẽ báo cho bộ đội biên phòng để cùng nhau phòng chống dịch bệnh”, ông Đinh Liễn nói.

Chiến sĩ Mai Xuân Phong, Tổ chốt chặn bản A Ki, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các điểm chốt được dựng tạm bằng vật liệu thô sơ, một số chốt xa nguồn nước, đường đi lại khó khăn. Theo chiến sĩ Phong, bộ đội nhận được sự sẻ chia của bà con nơi biên giới nên ai cũng chấp hành nghiêm túc trong phòng, chống dịch, hạn chế qua lại giữa hai bên biên giới Việt- Lào thăm người thân.

“Mùa mưa này việc đi lại cũng khó khăn, cả chỗ ăn chỗ ở cũng khó, việc tắm rửa cũng rất xa. Chúng tôi xác định trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đồng thời anh em luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ và cải thiện bằng việc trồng rau cải thiện đời sống”, chiến sĩ Mai Xuân Phong nói.

Đồng bào vùng biên giới 2 nước Việt- Lào vốn có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau nên những chốt chặn trên tuyến luôn có phương án bảo vệ an toàn cho người dân 2 bên. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ liên tục trong ngày.

Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Roòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, những người lính mang quân hàm xanh nỗ lực vượt qua vất vả, thiếu thốn về vật chất và tinh thần, “ăn lán, ngủ rừng” để bám trụ biên giới.

Theo Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, sau mỗi phiên tuần tra, cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt tranh thủ trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn hàng ngày: “Đồn Biên phòng Cà Roòng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn về phòng chống dịch. Ngoài các vị trí chốt chặn cố định, Đồn Biên phòng Cà Roòng thành lập các tổ tuần tra lưu động từ 5 - 7 đồng chí, thường xuyên tuần tra, nhất là các vị trí đường mòn và các địa hình phức tạp”.

Dọc tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình hiện có 30 tổ, chốt với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám trụ thực hiện đồng thời nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Nơi đây là điểm nóng với nhiều đường mòn lối mở, người dân hay lợi dụng xâm nhập vào Việt Nam để tránh cách ly tập trung.

Hiện nay, tại các bản làng, thôn xóm đều có tổ công tác, quân y ngày đêm kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới; kịp thời báo cáo, phối hợp các lực lượng phân loại sớm, tổ chức bàn giao cách ly những người nghi ngờ đến từ vùng dịch.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, bên cạnh công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh vào địa phương, lực lượng biên phòng tranh thủ tuyên truyền, vận động nhân dân khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Chúng tôi tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người ra vào khu biên giới một cách chặt chẽ, quyết liệt không để sót lọt vào địa bàn mà các lực lượng và bộ đội biên phòng không biết”, Đại tá Đinh Xuân Hùng cho hay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng
Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Hàng nghìn trang thiết bị y tế đã được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bộ đội Biên phòng để phòng dịch Covid-19.

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Hàng nghìn trang thiết bị y tế đã được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bộ đội Biên phòng để phòng dịch Covid-19.

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi
Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - Đối tượng khai nhận hiện đang cho 12 người ở xã vay khoảng 89 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - Đối tượng khai nhận hiện đang cho 12 người ở xã vay khoảng 89 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phá chuyên án ma túy lớn
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phá chuyên án ma túy lớn

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phá chuyên án ma túy lớn

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phá chuyên án ma túy lớn

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.