Người dân Syria lũ lượt rời khỏi “vùng đất tử thần” Aleppo

VOV.VN - Ngày 19/12, từng đoàn xe bus đã chở hàng nghìn người dân đã rời khỏi khu vực miền Đông Aleppo nơi phe đối lập vẫn đang chiếm đóng.

Điều này làm dấy lên hy vọng rằng chiến dịch sơ tán nhân đạo này sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ trong khi Nga đã không phản ứng việc Liên Hợp Quốc triển khai quan sát viên tại khu vực miền Đông Aleppo.

Một chiếc xe bus chở người dân Syria rời khỏi vùng đất tử thần Aleppo. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc và Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London (Anh) cho biết, các đoàn xe buýt chở người dân từ khu vực phía Đông Aleppo đến khu vực phía Tây thành phố. Hành trình dài cả chục tiếng này đang là hy vọng duy nhất giúp cho người dân thoát ra khỏi khu vực chiến sự.

Những người dân sau khi rời khỏi khu vực miền Đông Aleppo cho biết: "Chúng tôi rời khỏi Aleppo để thoát khỏi sự bắn phá không ngừng. Tất cả các ngôi nhà ở đó bị hư hỏng.

Cuộc sống ở đó thật sự khủng khiếp vì cuộc chiến diễn ra suốt ngày đêm. Chúng tôi đã đi xe buýt trong vòng 10 tiếng. Mặc dù trên xe chúng tôi rất khát nhưng may mắn là chúng tôi đã thoát ra khỏi vùng chiến sự”.

Chiến dịch sơ tán người dân khỏi Aleppo được nối lại vào ngày 18/12 sau các cuộc đàm phán giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhóm nổi dậy tại Syria. Ngay trong ngày, các đoàn xe sơ tán mang theo hơn 3 nghìn người đã vượt qua tiền tuyến để hướng tới vùng lãnh thổ mà phe nổi dậy từng chiếm đóng.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, tính đến cuối ngày 19/12, trong vài ngày qua, đã có khoảng 20.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực phía Đông Aleppo của Syria.

Tuy nhiên, một số nhân viên cứu hộ có mặt ở Aleppo cho biết, công tác sơ tán diễn ra khá chậm chạp, nhiều người phải chờ đợi nhiều giờ dưới cái lạnh đóng băng để đón đoàn xe rời khỏi đây.

Chính vì thế, các nhóm cứu trợ nhân đạo và tình nguyện viên đã cố gắng phân phát thực phẩm cho những người dân đang chờ để được lên xe buýt để thoát khỏi khu vực cuối cùng do các nhóm phiến quân chiếm giữ.

Anh Mohamad Rahma-một tình nguyện viên tại khu vực miền Đông Aleppo cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ những người sơ tán. Nhiều người đã phải trải qua 48 giờ trong điều kiện rất khắc nghiệt với cái lạnh và đói.

Liên quan đến tình hình tại khu vực Aleppo của Syria, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn bản dự thảo nghị quyết do Pháp soạn thảo. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cơ quan quyền lực của Liên Hợp Quốc này có được sự đồng thuận hiếm hoi trong vấn đề Syria.

Pháp đã lưu hành một bản dự thảo vào cuối ngày 16/12 trình bày rằng Hội đồng Bảo an "báo động" về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Aleppo và hàng chục nghìn người bị bao vây ở Aleppo cần viện trợ cũng như sơ tán. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre cho rằng ưu tiên hàng đầu là cứu nhiều người dân, ngăn chặn các vụ thảm sát có thể xảy ra ở Aleppo.

Trước đó, Nga, ủng hộ chính quyền Syria sau khi quyết định triển khai quân tới nước này từ tháng 9 năm ngoái, trước đó đã tuyên bố sẽ phủ quyết một nghị quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi triển khai các quan sát viên tới Aleppo để theo dõi quá trình sơ tán thường dân. Nhưng sau một cuộc tham vấn kín kéo dài 4 giờ hồi cuối tuần trước, Nga đã không phản đối nghị quyết dự thảo mà Pháp đề xuất.

Chính vì thế, nhiều người hy vọng, người dân ở phía Đông Aleppo, vốn đã phải hứng chịu chiến sự liên miên khi quân đội Chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch tổng tấn công từ giữa tháng 11 nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này sẽ được an toàn ở vùng đất mới, nơi mà tính mạng của họ không còn bị đe dọa nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria
Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về Aleppo, Syria sẽ được Hội đồng Bảo an thực hiện trong ngày 19/12.

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về Aleppo, Syria sẽ được Hội đồng Bảo an thực hiện trong ngày 19/12.

“Thảm kịch Aleppo có thể được ngăn chặn nếu Washington không chia rẽ”
“Thảm kịch Aleppo có thể được ngăn chặn nếu Washington không chia rẽ”

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, giải pháp giải quyết tình hình chiến sự ở Aleppo đã bị bỏ qua vì “chia rẽ” trong giới tinh hoa chính trị ở Mỹ.

“Thảm kịch Aleppo có thể được ngăn chặn nếu Washington không chia rẽ”

“Thảm kịch Aleppo có thể được ngăn chặn nếu Washington không chia rẽ”

VOV.VN - Ông Kerry cho biết, giải pháp giải quyết tình hình chiến sự ở Aleppo đã bị bỏ qua vì “chia rẽ” trong giới tinh hoa chính trị ở Mỹ.

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công
Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

VOV.VN - Hôm 18/12, một số xe buýt trên đường sơ tán những người bị bệnh và bị thương từ khu vực miền Đông Aleppo đã bị tấn công và đốt cháy.

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

VOV.VN - Hôm 18/12, một số xe buýt trên đường sơ tán những người bị bệnh và bị thương từ khu vực miền Đông Aleppo đã bị tấn công và đốt cháy.

Nga: “Cáo buộc về thảm sát Aleppo là những lời nói dối trắng trợn”
Nga: “Cáo buộc về thảm sát Aleppo là những lời nói dối trắng trợn”

VOV.VN - Quân đội Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng đường phố Aleppo ở Syria đầy xác chết. Theo họ, đây là những lời nói dối trắng trợn.

Nga: “Cáo buộc về thảm sát Aleppo là những lời nói dối trắng trợn”

Nga: “Cáo buộc về thảm sát Aleppo là những lời nói dối trắng trợn”

VOV.VN - Quân đội Nga đã bác bỏ thông tin cho rằng đường phố Aleppo ở Syria đầy xác chết. Theo họ, đây là những lời nói dối trắng trợn.