Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn thành động lực vươn lên

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu, biến khó khăn, thách thức thành hành động, thành động lực để vươn lên.

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 33.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, tập trung đánh giá những thành tựu, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, quyết tâm đưa Hậu Giang phát triển toàn diện hơn, tương xứng với vị trí, tiềm năng của tỉnh nằm ở vị trí trung tâm tiểu vùng Tây sông Hậu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được những kết quả tích cực, các nhiệm vụ trọng tâm đều cơ bản hoàn thành và 16/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt gần 50 triệu đồng/người; Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện” với phương châm tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, cơ giới hóa và xây dựng chuỗi giá trị nông sản, chủ lực là lúa gạo, mía đường, thủy sản, cây ăn quả. Tỉnh đã xây dựng, phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao; công nhận được nhiều sản phẩm OCOP; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là cây mít, nuôi lươn, ba ba, cua đinh...

Cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 1,88%/năm. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh là 32/51 xã, chiếm gần 63%, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập và đời sống của người dân nông thôn được nâng lên rõ nét. Hiện thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 41 triệu đồng/ năm, tăng 16 triệu đồng so năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính lưu ý dù đạt được nhiều thành tích nhưng Hậu Giang vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế, nhất là khâu kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Còn có cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số đơn vị mắc sai phạm, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vượt khó của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa thật sự cao. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, có mặt còn lúng túng, bị động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là trong nông nghiệp, nông thôn còn chậm…

Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu biến khó khăn, thách thức thành hành động, thành động lực để vươn lên tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới; đưa vùng đất, con người Hậu Giang với những con sông nặng tình phù sa, những cánh đồng bát ngát bao la và những con người hiền hậu vị tha đã đẹp lại càng đẹp hơn, đã tốt lại càng tốt hơn, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế" - ông Phạm Minh Chính chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc
Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc

VOV.VN - Đại hội đã thống nhất đề ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 19 chỉ tiêu chính đến năm 2025.

Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc

Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc

VOV.VN - Đại hội đã thống nhất đề ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 19 chỉ tiêu chính đến năm 2025.

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

VOV.VN - Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Đoàn Hồng Phong được tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc sáng 24/9, với sự tham sự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 110.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.