Bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên tiểu học cốt cán

VOV.VN - Các giáo viên tham gia tập huấn cũng chia sẻ các ý kiến góp phần nâng cao chất lượng triển khai và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Hàng chục nghìn giáo viên tại 63 tỉnh thành đã và đang được tham gia bồi dưỡng - tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới sắp triển khai.

Bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên tiểu học cốt cán. (Ảnh minh họa)

Tham gia đợt tập huấn, giáo viên tiểu học cốt cán được các giảng viên của các trường đại học sư phạm hướng dẫn phương pháp thực hiện các môn học Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Tin học và Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất. Từ đó, hiểu rõ hơn về những điểm mới cũng như quan điểm xây dựng chương trình môn học và mục tiêu của chương trình, đồng thời nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách hiệu quả.

Các giáo viên tham gia tập huấn cũng chia sẻ các ý kiến góp phần nâng cao chất lượng triển khai và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, mỗi giáo viên tham gia tập huấn đều phải chủ động, sáng tạo trong tiếp cận kiến thức, phải biết phát hiện vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục và thiết kế đề tài nghiên cứu giải pháp giải quyết; đồng thời nắm vững kiến thức, kỹ năng về môn học được phân công dạy, biết lập các loại kế hoạch dạy học

"Chương trình rất chú trọng việc triển khai bồi dưỡng tại chỗ, tức là tại các nhà trường. Các thầy, cô đạt được yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận và họ sẽ tham gia vào việc bồi dưỡng thường xuyên cũng như hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn liên tục ở ở tại địa phương, ở các nhà trường. Lần này, vai trò tự học của người giáo viên ở tại nhà trường rất quan trọng, đặc biệt, giáo viên cốt cán đóng vai trò như là người hỗ trợ, chủ trì các thảo luận ở trong bản thân tổ chuyên môn trong trường, cụm trường", ông Thành nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo
Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Nhạn đã lợi dụng lòng tin của nhiều người hứa xin việc, chuyển vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

Khởi tố nguyên giáo viên mầm non về hành vi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Nhạn đã lợi dụng lòng tin của nhiều người hứa xin việc, chuyển vị trí công tác để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 150 triệu đồng.

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm
Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

VOV.VN -Huyện Yên Định (Thanh Hóa) sẽ sớm xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên vừa qua.

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

Điều chuyển giáo viên ở Thanh Hóa: Sẽ sớm xem xét, xử lý trách nhiệm

VOV.VN -Huyện Yên Định (Thanh Hóa) sẽ sớm xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên vừa qua.

Hàng chục giáo viên hợp đồng Sóc Sơn xin rút không thi viên chức
Hàng chục giáo viên hợp đồng Sóc Sơn xin rút không thi viên chức

VOV.VN -Sau khi Hà Nội thông báo không GVHĐ nào đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt theo NĐ 161, nhiều GVHĐ huyện Sóc Sơn đã đồng loạt làm đơn không thi viên chức.

Hàng chục giáo viên hợp đồng Sóc Sơn xin rút không thi viên chức

Hàng chục giáo viên hợp đồng Sóc Sơn xin rút không thi viên chức

VOV.VN -Sau khi Hà Nội thông báo không GVHĐ nào đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt theo NĐ 161, nhiều GVHĐ huyện Sóc Sơn đã đồng loạt làm đơn không thi viên chức.