Ấn tượng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày sang Odessa - Ukraine

VOV.VN - Suốt 30 năm, các cựu công nhân giày da và lưu học sinh luôn gương mẫu, kề vai sát cánh xây dựng Hội người Việt Nam tỉnh Odessa ngày một phát triển.

Ngày 15/6/2018, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Renaissance sang trọng bậc nhất Odessa, Hội cựu công nhân nhà máy giày da cùng các cựu lưu học sinh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm ngày sang Odessa - Ukraine.
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Moldova, ông Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ. Từ một bộ phận công nhân giày da và lưu học sinh ở lại, cộng đồng đã không ngừng phát triển, và cho đến hôm nay đã lên tới hơn ba ngàn người. 
Sau ngày 07/06/2001 - luật định cư ra đời, tất cả các công nhân trong nhà máy giày da đều đã được cấp thẻ định cư và nhiều người nhận quốc tịch Ucraine. Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ.
Nguyễn Thị Đình - Phó Ban liên lạc, phó Ban tổ chức, đội trưởng đội nữ nhấn mạnh, đây là dịp để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm, những thuận lợi khó khăn trong cuộc sống... để thêm tình đoàn kết gắn bó, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn nữa.
Nhà máy giày-da đã mở ra một con đường làm ăn, phát triển, đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng của hai đất nước, tình đoàn kết của hai dân tộc và góp phần hình thành nên cộng đồng người Việt Nam tại TP Odessa phát triển rực rỡ như ngày nay.
Lễ kỷ niệm còn bao gồm Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc hát yêu thương” với sự góp mặt của 3 thế hệ, được chuẩn bị rất công phu, để lại nhiều cảm xúc đối với các đại biểu tham dự, nhất là các cựu công nhân và lưu học sinh.
Tiết mục "Hát mãi khúc quân hành" do tốp ca nam nữ trình bày.
Màn biểu diễn võ Việt Nam thuộc môn phái Kim Liên Hoa đầy ấn tượng, dưới sự chỉ đạo của võ sư Andrey Syvash cùng các môn sinh từ 7 tuổi đến 14 tuổi.

 

"Việt Nam quê hương tôi" do tốp nữ trình bày.
"Thời thanh niên sôi nổi" qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ cựu lưu học sinh.
Đôi bờ - ca sỹ Hoài Thu.
Liên khúc múa Việt Nam - Ukraine do các cháu thiếu nhi trình bày.
Nơi ấy con tìm về - nam ca sỹ Dương Tuyên.
Thể dục nghệ thuật
Nắng ấm quê hương - song ca Minh Bái – Kim Liên  
Trình diễn áo dài - đội nữ công nhân nhà máy giày da năm xưa dàn dựng và biểu diễn.
Một đời người một rừng cây - nam ca sỹ Xuân Trình
Chiều lên bản thượng - đại diện đội nữ công nhân nhà máy giày da năm xưa trình bày.
Cung đàn mùa xuân - tốp ca nam.
Nổi lửa lên em - tốp ca nam nữ.
Tiết mục nhảy hiphop - nhóm Blaze On – ba chàng trai việt và hai cô gái Ucraina.
Những bông hồng trắng - ca sỹ Lê Thái Kỳ.
Liên khúc quan họ Bắc Ninh - tốp ca nữ Làng Sen trình bày.
Gửi em ở cuối sông Hồng - song ca Hoài Thu - Trọng Thủy.
Tiết mục nhảy "Chily cha cha" - đội nữ công nhân nhà máy giày da trình bày.
Nối vòng tay lớn - tiết mục kết thúc chương trình "Khúc hát yêu thương".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Ukraine sau 73 năm chiến thắng phát xít
Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Ukraine sau 73 năm chiến thắng phát xít

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đánh giá cao những đóng góp to lớn của quân đội và nhân dân Ukraine trong Thế chiến thứ hai. 

Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Ukraine sau 73 năm chiến thắng phát xít

Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Ukraine sau 73 năm chiến thắng phát xít

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đánh giá cao những đóng góp to lớn của quân đội và nhân dân Ukraine trong Thế chiến thứ hai. 

ĐSQ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh tại tòa nhà Quốc hội Ukraine
ĐSQ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh tại tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Triển lãm là một hoạt động của “Năm Văn hóa Việt Nam tại Ukraine” và là một triển lãm của nước ngoài rất hiếm khi được diễn ra trong Tòa nhà Quốc hội.

ĐSQ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh tại tòa nhà Quốc hội Ukraine

ĐSQ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh tại tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Triển lãm là một hoạt động của “Năm Văn hóa Việt Nam tại Ukraine” và là một triển lãm của nước ngoài rất hiếm khi được diễn ra trong Tòa nhà Quốc hội.