Báo Australia: Nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS

VOV.VN - Trang SBS.au nêu thực trạng nhiều người Việt làm giả kết quả điểm thi IELTS để có thể xin định cư lâu dài, làm việc tại Australia.

Theo quy định để có thể định cư lâu dài tại Australia diện làm việc, điều kiện của người xin thị thực này khá khắt khe. Cụ thể, người xin thị thực phải dưới 50 tuổi, hiện đang ở tại Australia và vẫn còn hạn visa du học. Những vấn đề như sức khỏe (có bảo hiểm sức khỏe tại Australia), an ninh, nhân cách cũng phải đáp ứng yêu cầu đề ra.

Báo Australia nêu thực trạng nhiều lao động Việt làm giả chứng chỉ IELTS. (ảnh: SBS)

Đặc biệt trình độ tiếng Anh phải đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định cũng như đã theo học một khóa học có độ dài 2 năm trở lên. Người xin phải làm một bài kiểm tra về IELTS (International English Language Testing System), chứng minh sự thành thạo tiếng Anh để sống và làm việc Australia.

Quy định của đa số cơ quan phụ trách di trú các địa phương ở Australia, người xin visa làm việc phải đạt 60 điểm (bao gồm điểm tiếng Anh và các điểm cho từng điều kiện cụ thể đã nêu trên). Với những người sở hữu điểm IELTS cao sẽ có ưu thế rất lớn.

Cụ thể IELTS 7.0 tương đương với 10 điểm và IELTS 8.0 tương đương với 20 điểm. Như vậy, nếu được IELTS 8.0 thì mới được 1/3 so với số điểm mà Sở di trú yêu cầu.

Tuy nhiên, ngay cả với những người học tập nhiều năm tại Australia, để đạt được thành tích thi cử cao như vậy không phải dễ. Bởi vậy, nhiều người đã về Việt Nam thi và làm giả điểm thi, để đạt tiêu chuẩn xin visa dài hạn làm việc tại Australia.

Theo SBS, giá làm giả chứng chỉ IELTS không hề rẻ và được chia làm nhiều mức khác nhau. Với mức điểm 6.5, khách hàng sẽ phải trả khoảng 12.000 AUD, cứ thêm 1.0 là cộng thêm 2.000 AUD.

Dịch vụ này đang hoạt động khá sôi động với nhiều công ty môi giới công khai qua những website quảng cáo hấp dẫn. SBS nói rằng các công ty làm chứng chỉ giả này hoạt động khá chuyên nghiệp và kín kẽ. Chứng nhận giả rất tinh vi khó phát hiện bằng mắt thường.

Trang Tin Australia nhận định rằng, việc SBS đưa thông tin thực sự bất lợi với cộng đồng người Việt, gióng lên một hồi chuông báo động về vấn nạn gian lận đáng xấu hổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tự sát của mẹ con người Việt ở Úc: Sự cô đơn của di dân
Vụ tự sát của mẹ con người Việt ở Úc: Sự cô đơn của di dân

VOV.VN -Cái chết của 2 mẹ con chị Phượng Cao ở Sydney đang đặt ra sự cấp thiết trong việc quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với người Việt mới đến Úc.

Vụ tự sát của mẹ con người Việt ở Úc: Sự cô đơn của di dân

Vụ tự sát của mẹ con người Việt ở Úc: Sự cô đơn của di dân

VOV.VN -Cái chết của 2 mẹ con chị Phượng Cao ở Sydney đang đặt ra sự cấp thiết trong việc quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với người Việt mới đến Úc.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Úc
Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Úc

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và bà con Việt kiều đã hỗ trợ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Australia (Úc),khi trên đường sang CH Vanuatu làm việc.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Úc

Tổng lãnh sự quán Việt Nam bảo hộ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Úc

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và bà con Việt kiều đã hỗ trợ kịp thời 2 người Việt bị lạc ở Australia (Úc),khi trên đường sang CH Vanuatu làm việc.

Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động
Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động

VOV.VN- Đến chiều 25/3, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn xong 11 người Việt Nam, nâng tổng số nạn nhân mà phía Thái Lan mời lên thẩm vấn là 22 người.

Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động

Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động

VOV.VN- Đến chiều 25/3, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn xong 11 người Việt Nam, nâng tổng số nạn nhân mà phía Thái Lan mời lên thẩm vấn là 22 người.

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan
Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành đăng ký hợp pháp hóa cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/9 tới.

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

Sẽ cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành đăng ký hợp pháp hóa cho lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/9 tới.