Việt Nam trong tuần: Khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ khỏi Đảng

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (số 33-BC/UBKTTW, ngày 07/9/2016), Ban Bí thư đã kết luận: Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông này. Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm.

Ban Bí thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP Hải Phòng bị kỷ luật cảnh cáo

Từ ngày 6-8/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VI. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các ông: Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Những khuyết điểm, vi phạm của các ông Dương Anh Điền, Lê Khắc Nam, Đào Duy Linh đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân các ông này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Anh Điền, ông Lê Khắc Nam bằng hình thức cảnh cáo; ông Đào Duy Linh bằng hình thức khiển trách.

Làm rõ thông tin bà Châu Thị Thu Nga chi 1,5 triệu USD để “chạy” ai?

Liên quan đến thông tin bà Châu Thị Thu Nga (bị bãi nhiễm ĐBQH khóa XIII) khai bỏ ra 1,5 triệu USD để vào danh sách ứng cử ĐBQH, trao đổi với báo chí sáng 8/9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết việc này chưa được kiểm chứng.

“Có thể đây chỉ là cách số tiền đã đi đâu, họ tiêu cá nhân cái nọ cái kia rồi thì biết làm sao được. Cơ quan điều tra đang làm nên chưa có thông tin. Nếu có thông tin thế thì phải kiểm chứng ngay để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội. Làm rõ đưa ai, bao nhiêu, đưa làm gì? Nếu có thì đó là chuyện tày trời” – ông Phúc nói.

Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 tại Lào

Chiều 8/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã rời Viêng Chăn, Lào về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 - 29 và các hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Trong 3 ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc khẩn trương với 35 hội nghị, cuộc họp, đối thoại đa phương và song phương; trong đó có 11 Hội nghị Cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác (gồm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28 - 29; các Hội nghị Cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Mỹ và Liên Hợp Quốc, Cấp cao ASEAN+3, Cấp cao Đông Á và Cấp cao Me Kong - Nhật Bản), dự cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN; Đối thoại với đại diện giới trẻ ASEAN; Đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC)...

Công bố phương án thi THPT Quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được tổ chức về cơ bản như năm 2016 với một số nội dung điều chỉnh sau: Tổ chức cụm thi, Bài thi, hình thức thi, đề thi, nội dung thi, thời gian làm bài thi và lịch thi…vừa được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố dự thảo vào ngày 8/9.

Theo đó mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp với điều kiện và yêu cầu cá nhân. Các Sở GDĐT bố trí cán bộ coi thi cùng với đó Bộ GDĐT sẽ cử cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH, CĐ đến địa phương để phối hợp, hỗ trợ và giám sát công tác tổ chức thi, coi thi và chấm thi.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 sắp tới, sẽ chỉ còn có 5 bài thi gồm: bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (KHTN) (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (KHXH) (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Ngoại trừ bài thi Văn thi theo hình thức tự luận, tất cả các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Công Thương thay Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ

Sáng 7/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Quốc Khánh đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Ông Trần Quang Huy sẽ thôi vị trí đương nhiệm - Vụ trưởng Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ kể từ ngày 7/9/2016.

Với chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, ông Huy sẽ thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương tham mưu, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ, theo đúng quy định. Đồng thời thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Tài xế xe tải dìu ô tô khách mất phanh thoát nạn

Chiều ngày 6/9, tài xế Phan Văn Bắc điều khiển xe tải chở hàng xuống ngã ba Dầu Giây khi phương tiện đổ gần hết đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng thì phát hiện xe khách mang biển kiểm soát TP HCM lưu thông với tốc độ cao chạy phía sau.

Khi thấy xe khách chạy với tốc độ cao và chao đảo nên nghi có việc không lành, anh Bắc cho xe chạy chậm trước đầu ôtô khách nhằm làm giảm tốc độ xuống và dìu phương tiện này dừng lại.

Khi ôtô khách dừng lại anh cùng phụ xe phá cửa đưa khoảng 30 hành khách ra ngoài. Hiện trường cho thấy ôtô khách đã dựa vào đuôi xe tải khoảng 400 m thì dừng lại. Sau khi xe dừng, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Vết bánh xe tải thắng để dìu ôtô khách một đoạn khoảng 400 m trên đường.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Bắc đã được đặc cách trao cúp Vô lăng vàng 2016, được Chủ tịch nước gửi thư khen. Đồng thời cũng nhận được Bằng khen của Bộ GTVT, UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn...

Bị cáo Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù

Chiều 9/9, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, gây thiệt hại hơn 9.133 tỷ đồng. Đây là thiệt hại lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Thay mặt hội đồng xét xử, Chủ toạ phiên toà - thẩm phán Phạm Lương Toản tuyên án: Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh là chủ mưu cầm đầu trong vụ án bị tuyên phạt 30 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/7/2014.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 22 năm tù; bị cáo Mai Hữu Khương, nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Sài Gòn bị tuyên phạt 20 năm tù; bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chinh nhánh Lam Giang bị tuyên phạt 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Xây dựng bị tuyên phạt 9 năm tù...

Lực sỹ Lê Văn Công giành HCV Paralympic 2016, phá kỷ lục thế giới

Thi đấu ở hạng cân 49kg với mức tổng cử 181kg, lực sĩ Lê Văn Công đã giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Paralympic. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự Paralympic từ năm 2000, đoàn thể thao Việt Nam giành được một huy chương và đó còn là tấm huy chương quý giá nhất.

Thành tích của Lê Văn Công cũng đồng thời phá luôn kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg. Phát biểu sau khi giành HCV, Lê Văn Công đã gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, HLV và người hâm mộ đã động viên để giúp anh có được thành tích này. Ngoài ra, đô cử gốc Hà Tĩnh cũng muốn giành tặng tấm HCV cho gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên