Cảnh sát Đức gốc Việt tự hào về Võ Việt Nam

Thanh tra Felix Chu Tấn tự hào vì là cảnh sát duy nhất có nguồn gốc châu Á ở bang Sachsen-Anhalt, nước Đức.

Felix Chu Tấn, sinh tại Halle, năm nay 23 tuổi là thanh tra cảnh sát. 

Cha của Felix là Chu Tấn Cường, võ sư người Việt và mẹ anh là người Đức. Từ nhiều năm nay, anh đã được cha truyền dạy võ theo môn phái Việt Võ Đạo. Anh đã nhiều lần được mời trình diễn võ thuật trên truyền hình Đức.

Canh sat Duc tu hao voi Vo Viet Nam hinh anh
Felix Chu Tấn biểu diễn tại Lễ hội "Hội nhập và Phát triển"

Hơn 1 năm nay, Felix Chu Tấn thực hiện nhiệm vụ thanh tra cảnh sát ở thành phố Bernburg và huyện Salzlandkreis, nhưng từ tháng 9 tới, anh sẽ chuyển về Halle, nơi gia đình anh sinh sống. Tại đây, anh còn có một em trai và ba anh chị em cùng cha khác mẹ. Tất cả các anh chị em đều được người cha là Đại võ sư Chu Tấn Cường dạy võ nên rất gắn bó, thân thiết với nhau.

Chu Tấn Cường năm nay 53 tuổi, đã học võ từ nhỏ tại Hà Nội, Việt Nam, sau đó được sang học Đại học tại Halle. Trong những năm 1980, ông đã nghiên cứu cải tiến võ thuật Việt Nam sao cho phù hợp với cấu trúc cơ thể của người châu Âu.

Ngay sau khi nước Đức thống nhất, Chu Tấn Cường đã mở trường dạy võ đầu tiên và cho tới nay đã mở được 20 trường trên toàn nước Đức. Ông đã nhiều lần được mời biểu diễn trên truyền hình và cho tới nay, ông đã lập được 15 kỷ lục thế giới. Ông cũng được mời làm cố vấn cho nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như Bộ trưởng Nội vụ bang Sachsen-Anhalt Holger Stahlknecht.

Mặc dù chưa bằng được cha, nhưng Felix Chu Tấn cũng đã được mời biểu diễn trên đài truyền hình Pro 7 và MDR. Anh cũng đã lập được 2 kỷ lục trên các chương trình truyền hình cho thấy khả năng của anh trong việc làm chủ cơ thể mình.

Felix Chu Tấn cho biết, điều quan trọng là phải giữ được cân bằng âm dương, giữ được sự thăng bằng giữa trí tuệ và thể lực, đó là tiền đề của học võ. Nhưng điều quan trọng nhất là khí công. Việc thở đúng có tác động quyết định, nhưng người ta phải tập trung và có kỷ luật mới có thể học được kỹ thuật này

Thanh tra cảnh sát Felix Chu Tấn cũng cho biết, việc học Việt Võ Đạo rất có ích cho anh trong đời sống riêng cũng như trong công việc của một cảnh sát, nhất là trong những tình huống khó khăn, buộc một thanh tra cảnh sát phải bình tĩnh, làm chủ tình thế và hành động khẩn trương.

Tại Lễ hội, Hội nhập và phát triển“ ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân ngày 28/6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức, Felix Chu Tấn cũng tham dự và biểu diễn tiết mục dùng hai cánh tay đồng thời đánh vỡ hai chồng gạch, mỗi chồng gồm 15 viên, gây ấn tượng đối với khách tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Đức tri ân các thương binh, liệt sỹ
Người Việt tại Đức tri ân các thương binh, liệt sỹ

Hội Cựu chiến binh VN tại Berlin phối hợp với hội đoàn người Việt tại Berlin tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Người Việt tại Đức tri ân các thương binh, liệt sỹ

Người Việt tại Đức tri ân các thương binh, liệt sỹ

Hội Cựu chiến binh VN tại Berlin phối hợp với hội đoàn người Việt tại Berlin tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc
Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Chiều 14/6,  hơn 3.000 bà con Việt kiều đang sinh sống tại Đức đã tổ chức cuộc míttinh phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Hơn 3.000 người Việt tại Đức biểu tình phản đối Trung Quốc

Chiều 14/6,  hơn 3.000 bà con Việt kiều đang sinh sống tại Đức đã tổ chức cuộc míttinh phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin
Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Với số tiền quyên góp được là hơn 400 euro và 500.000 đồng Việt Nam, Cộng đồng người Việt tại Đức đã góp phần ủng hộ các trẻ em chịu thiệt thòi, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở trong nước đón tết Trung thu.  

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Người Việt tại Đức ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin

Với số tiền quyên góp được là hơn 400 euro và 500.000 đồng Việt Nam, Cộng đồng người Việt tại Đức đã góp phần ủng hộ các trẻ em chịu thiệt thòi, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở trong nước đón tết Trung thu.  

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức
Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức tự hào bởi sự thông minh và đáng yêu của một gương mặt thế hệ 0x gốc Việt - Lina Nguyễn Mai Trâm.

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Lina Nguyễn Mai Trâm - Niềm tự hào của người Việt tại Đức

Cộng đồng người Việt tại Đức tự hào bởi sự thông minh và đáng yêu của một gương mặt thế hệ 0x gốc Việt - Lina Nguyễn Mai Trâm.

Triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt tại Đức
Triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt tại Đức

Hội người Việt Nam ở Berlin-Brandenburg vừa khai trương triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt Nam tại Đức với tiêu đề "Chúng tôi kể về mình ở quê hương thứ hai", tại quận Lichtenberg ở thủ đô Berlin.

Triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt tại Đức

Triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt tại Đức

Hội người Việt Nam ở Berlin-Brandenburg vừa khai trương triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt Nam tại Đức với tiêu đề "Chúng tôi kể về mình ở quê hương thứ hai", tại quận Lichtenberg ở thủ đô Berlin.

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu
Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức từ Việt Nam sang.

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

Đại lễ Vu lan báo hiếu theo Phật lịch 2557 đã diễn ra tại chùa Phổ Đà ở Berlin với sự chủ trì hành lễ của các Đại đức từ Việt Nam sang.

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa
Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

Người Việt tại Đức tặng xuồng cao tốc cho quân, dân Trường Sa

VOV.VN -Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu gắng gỏi, chúng ta cũng chạm tay được đến ước mơ.