Cộng đồng người Việt tại Mỹ vui đón Tết Giáp Ngọ

VOV.VN - Với 2 triệu người, cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ là cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức Tết Việt kiều-mừng Xuân Giáp Ngọ 2014. Gần 300 bà con đại diện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại thủ đô Washington và vùng phụ cận đã về dự.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường vui mừng chào đón bà con, cô bác, các vị khách quý và học sinh-sinh viên đến “Ngôi nhà Việt Nam” để cùng trao nhau những lời chúc mừng năm mới; chia sẻ những mong ước và niềm tin vào năm Giáp Ngọ; thưởng thức các tiết mục ca kịch đặc sắc do hai nghệ sỹ ưu tú Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền biểu diễn, và cùng thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị Tết Việt.


Đại sứ Nguyễn Quốc Cường vui mừng chào đón mọi người đến “Ngôi nhà Việt Nam”

Tết là dịp để nhìn lại một năm đã qua và hướng về năm mới. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, 2013 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt - Mỹ. Tháng 7/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Mỹ, hội đàm với Tổng thống Barack Obama, và hai nguyên thủ tuyên bố xác lập “quan hệ đối tác toàn diện”, mở ra một "chương mới" trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Chào Xuân 2014 cũng đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ. Ngày 3/2/1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thông báo bãi bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam. Trong 20 năm qua, quan hệ kinh tế-thương mại Việt- Mỹ đã phát triển vượt bậc: Tổng kim ngạch thương mại đạt 30 tỷ USD trong năm 2013, tăng 130 lần so với năm 1994; Năm 2013, tổng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam đạt gần 11 tỷ USD, tăng 40 lần so với thời điểm cuối năm 1994,...

Hiện Mỹ đã trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam; quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Do đó, năm 2014 chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước tiến mới.

Với 2 triệu người, cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ là cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong thời gian qua, đồng bào ta gặp không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế gây ra và nhưng nhiều bà con đã nỗ lực vượt khó, có cuộc sống ngày càng ổn định, có nhiều đóng góp cho nước sở tại cũng như cho quan hệ Việt-Mỹ. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh:

 “Rất nhiều giáo sư, các nhà trí thức Việt Nam có những đóng góp cụ thể vào sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học kỹ thuật,... Các chính trị gia và quan chức chính quyền Mỹ đều đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo của cộng đồng người Việt với từng bang và từng nơi một, và chính những đóng góp đó đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ.”

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đồng thời khẳng định, cánh cửa của Đại sứ quán luôn rộng mở và mong cộng đồng người Việt tại Mỹ tiếp tục có những đóng góp cho đất nước, và cho sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam.



Một số hình ảnh về ngày Tết của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ./.

Cùng trao nhau những lời chúc mừng năm mới

Dâng hương lên bàn thờ Tổ Quốc

Tiết mục kịch đặc sắc 

Khán giả thưởng thức tiết mục văn nghệ

Biểu diễn phục vụ bà con kiều bào

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản
Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

Ấm áp Tết cộng đồng tại Nhật Bản

VOV.VN - Tối 25/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt Tết Nguyên đán Giáp Ngọ cho cộng đồng người Việt.

Cộng đồng người Việt tại Campuchia mừng xuân Giáp Ngọ
Cộng đồng người Việt tại Campuchia mừng xuân Giáp Ngọ

VOV.VN -Cộng đồng người Việt tại Phnom Penh luôn luôn đoàn kết, động viên, giúp nhau vượt khó

Cộng đồng người Việt tại Campuchia mừng xuân Giáp Ngọ

Cộng đồng người Việt tại Campuchia mừng xuân Giáp Ngọ

VOV.VN -Cộng đồng người Việt tại Phnom Penh luôn luôn đoàn kết, động viên, giúp nhau vượt khó

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết
Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

VOV.VN - Bà con Việt kiều tại Lào rất phấn khởi và vui mừng tham dự dạ hội mừng Xuân.

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

Cộng đồng người Việt tại Lào tưng bừng dạ hội mừng Tết

VOV.VN - Bà con Việt kiều tại Lào rất phấn khởi và vui mừng tham dự dạ hội mừng Xuân.

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương
Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

VOV.VN - Không có điều kiện trở về quê hương, nhiều kiều bào Đức vẫn duy trì truyền thống đón giao thừa, đón Tết Việt nơi xa xứ.

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

Kiều bào xa xứ đau đáu nhớ Tết quê hương

VOV.VN - Không có điều kiện trở về quê hương, nhiều kiều bào Đức vẫn duy trì truyền thống đón giao thừa, đón Tết Việt nơi xa xứ.

Tết Việt với những người bạn Nga trên xử sở Bạch Dương
Tết Việt với những người bạn Nga trên xử sở Bạch Dương

VOV.VN - Tết Nguyên Đán của Việt Nam trên xứ Tuyết với những nét đặc trưng rất Việt dù trong nhóm hầu hết là các bạn trẻ người Nga.

Tết Việt với những người bạn Nga trên xử sở Bạch Dương

Tết Việt với những người bạn Nga trên xử sở Bạch Dương

VOV.VN - Tết Nguyên Đán của Việt Nam trên xứ Tuyết với những nét đặc trưng rất Việt dù trong nhóm hầu hết là các bạn trẻ người Nga.

Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho quan hệ Việt-Đức
Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho quan hệ Việt-Đức

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh trao đổi về mối quan hệ hữu nghị Việt – Đức và cộng đồng người Việt.

Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho quan hệ Việt-Đức

Cộng đồng người Việt đóng góp tích cực cho quan hệ Việt-Đức

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh trao đổi về mối quan hệ hữu nghị Việt – Đức và cộng đồng người Việt.

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA
Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

VOV.VN - Những người tham dự Tết Cộng đồng được nghe Đại sứ Trần Ngọc Thạch chúc Tết và thưởng thức chương trình văn nghệ, ẩm thực quê nhà.

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

Tết Cộng đồng ấm áp ở UEA

VOV.VN - Những người tham dự Tết Cộng đồng được nghe Đại sứ Trần Ngọc Thạch chúc Tết và thưởng thức chương trình văn nghệ, ẩm thực quê nhà.