Công ty may người Việt ở Nga đem lại cuộc sống tốt đẹp cho công nhân

VOV.VN - Có không ít xưởng may của người Việt ở Nga đã đảm bảo cho công nhân của mình những điều kiện tốt nhất và được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Nói đến xưởng may và công nhân may người nước ngoài ở Nga, không ít người vẫn hình dung họ có thể phải làm nhiều giờ trong ngày, phải sống trong điều kiện không hợp vệ sinh. Ngoài ra, những công nhân này thường không có đủ giấy tờ hợp pháp hoặc không được chủ đối xử đúng như hợp đồng lao động đã ký kết từ ở nhà... 

Thế nhưng, trên thực tế có không ít xưởng may của người Việt ở Nga đã làm khá tốt và bảo đảm cho mọi công nhân của mình những điều kiện tối thiểu về đời sống, công ăn việc làm và có nơi những điều đó còn là rất tốt, được chính quyền sở tại đánh giá cao. Trong số đó có Công ty may DISTA của ông Hồ Sỹ Huy. 

 Bà Thị trưởng trao Giấy Khen của thành phố Kosterevo cho ông Hồ Sỹ Huy

Nằm cách Thủ đô Moscow chừng 150km, tại thành phố nhỏ Kosterovo, huyện Petushinski, tỉnh Vladimir, Nga, Công ty may DISTA  tọa lạc trong một khuôn viên có diện tích rộng chừng 1ha. 

Trong khuôn viên này, một tòa nhà xưởng 2 tầng mới được xây và khu nhà ở của công nhân, khu văn phòng làm việc vốn có từ trước cũng được sửa sang sạch đẹp tạo thành một quần thể nơi ở và làm việc rất thuận tiện. 

Một khoảng sân rất rộng, được đổ bê tông sạch sẽ, trở thành nơi vui chơi thể thao. Và không khí thể thao đã rộn ràng ở đây trong ngày Quốc khánh của dân tộc với biểu ngữ chào mừng và gương mặt tươi vui của anh, chị em công nhân vốn chủ yếu tuổi đời còn khá trẻ. 

Thi đấu bóng chuyền nam mừng ngày Quốc khánh ở Công ty May DISTA

Họ háo hức tham gia thi đấu và cổ vũ các đội bóng chuyền nam và cầu lông nam - nữ bất chấp thời tiết bỗng xầm xì và đổ mưa từ buổi sáng.. rồi cuối ngày là các hoạt động văn nghệ và liên hoan ẩm thực Việt. 

Điều đặc biệt là cuộc vui chung của chỉ một nhóm nhỏ cộng đồng người Việt ở đây thôi nhưng đã nhận được sự quan tâm và rất hoan nghênh của lãnh đạo địa phương. 

Giải Cầu lông chào mừng Quốc khánh Việt Nam ở Công ty May DISTA

Bà Liutmila Jiltsova, Thị trưởng thành phố Kosterovo đã tới chúc mừng các công nhân ở đây nhân Ngày lễ của nhân dân Việt Nam và trao tặng những giấy khen, dưới hình thức “Lời Cảm ơn” của lãnh đạo Thành phố đối với tập thể Công ty và cá nhân các lãnh đạo Công ty vì những đóng của họ trong xây dựng thành phố và thúc đẩy quan hệ hợp tác chung Nga - Việt. 

Bà Liutmila nhận xét: “Chúng tôi rất hài lòng về những đóng góp tích cực của Công ty đối với thành phố. Về phần mình, chúng tôi cũng rất hợp tác với các bạn Việt Nam ở đây như cấp các chỉ tiêu làm việc và hỗ trợ nhiều mặt về các thủ tục pháp lý. Có thể nói, chúng tôi rất hiểu nhau và hợp tác tốt. Công ty tồn tại trên mảnh đất này đã 8 năm, nhưng chưa để xảy ra một vụ việc đáng tiếc nào, đó là điều rất tốt”. 

Thị trưởng thành phố Kosterevo nói về Công ty DISTA

Ông Victor Shurygin, Chủ tịch Huyện Petushinski, nơi có xưởng may hoạt động cũng dành chút thời gian ngắn ngủi của ngày làm việc đầu tuần đến với cuộc vui và chúc mừng ngày lễ lớn của các bạn Việt Nam. 

Các vị lãnh đạo địa phương đều đánh giá cao sinh hoạt lành mạnh của công nhân Việt Nam tại đây. Về phần mình, cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty may DISTAR cũng rất phấn khởi và vợi bớt nỗi nhớ nhà, nhất là vào những dịp lễ lớn như thế này. 

Tìm hiểu thêm qua tiếp xúc với những người làm việc ở đây tôi được biết, không chỉ dịp lễ, tết, hay đón khách tới thăm... cuộc sống của công nhân Việt Nam tại đây khá an toàn về an ninh, bảo đảm về vật chất và luôn được cải thiện về tinh thần. 

Giám đốc Công ty DISTA Vladimir Andronovnói về đời sống công nhân ở đây

Không chỉ những hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ... có lẽ, cũng ít có công ty nào như Công ty may DISTA, tổ chức được cho anh chị em đông tới hàng vài trăm người hàng năm đi tham quan những địa danh nổi tiếng của Nga. 

Công nhân ở đây được phép ra ngoài tự do trong ngày nghỉ hoặc hết giờ làm việc để có thể tự đi mua sắm, đi thăm thú, nghỉ ngơi giải lao trong ngày nghỉ lễ của mình. 

Về điều này, chính ông Vladimir Andronov, Tổng Giám đốc Công ty May DISTA, phụ tá rất tốt của ông Hồ Sỹ Huy suốt 3 năm qua tại đây, cũng phải thừa nhận khi nói với tôirằng: “Chúng tôi làm tất cả để mọi người sống ở đây cảm thấy thoải mái nhất. Triển vọng công việc của chúng tôi ở đây rất tốt. Chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng thêm diện tích hoạt động của mình trên mảnh đất này.” 

Khi đánh giá về chủ sở hữu Công ty Hồ Sỹ Huy, ông Vladimir bày tỏ với niềm cảm phục: “Tôi có thể nói bằng cả tâm hồn và trái tim mình rằng, tôi rất biết ơn ông ấy. Tôi đã được làm việc với một con người rất nhân hậu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu và linh hoạt. Làm việc với ông tôi chỉ có thể nói là rất hài lòng”. 

Có một điều rất tốt nữa mà tôi không thể không kể và cũng thấy hết sức đặc biệt, đó là việc chăm sóc sức khỏe cho công nhân, cho cán bộ nhân viên ở đây. 

Hai nữ bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và công nhân của công ty DISTA

Hàng tuần, vào ngày thứ Hai và thứ Năm, tất cả mọi người nếu có vấn đề gì liên quan đến y tế hoặc muốn kiểm tra sức khỏe đều có thể tới phòng khám riêng của Công ty với 2 bác sỹ người Nga là bà Svetlana Vladimirovna và bà Svetlana Phadeevna, được hợp đồng làm việc với Công ty từ nhiều năm nay. 

Nói về việc này, chính hai vị bác sỹ cũng cho tôi biết rằng: “Người của các bạn đã rất quan tâm đến sức khỏe của công nhân, điều này là rất đúng. Hàng tuần chúng tôi lại tới thăm khám cho họ và chúng tôi có những hướng dẫn kịp thời. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này và sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏe của các bạn, bởi sức khỏe là quan trọng nhất”. 

Tiếp xúc với nhiều công nhân, nghe họ nói về Công ty, về cuộc sống, thu nhập và công việc... tôi nhận thấy họ khá hài lòng vì đã tìm được nơi làm việc đúng nguyện vọng. 

Hai vợ chồng anh Trần Trung Kiên và chị Nguyễn Thị Hương đã làm việc cho Công ty từ năm 2008 và vẫn quyết tâm gắn bó ở đây vì họ cảm thấy được bảo đảm về mọi mặt. 

Vợ chồng anh Kiên, chị Hương rất yên tâm làm việc tại Công ty

Anh Kiên nhận xét: “Về cuộc sống ở Công ty này thì thứ nhất là thu nhập so với người công nhân như vậy là được, bảo đảm cuộc sống; thứ hai là những bữa ăn và khẩu phần công ty luôn luôn thay đổi cho phù hợp. Về y tế thì ở đây cũng có phòng y tế và về đời sống tinh thần thì vào những dịp như ngày mùng 8/3, ngày Quốc khánh hay ngày Tết thì Công ty đều có quà và tổ chức vui chơi cho anh chị em công nhân”. 

Chị Hương cũng khẳng định: “Chúng em rất yên tâm khi làm việc ở Công ty này”. 

Chứng kiến những điều kiện khá tốt ở đây, tôi hoàn toàn tin rằng, tất cả mọi công nhân sang đây làm việc đều thuộc diện hợp pháp dù trong bối cảnh phía Nga liên tục cắt giảm chỉ tiêu tiếp nhận công nhân nước ngoài và nhiều nơi công nhân trở thành bất hợp pháp một cách bất đắc dĩ. 

Đem điều này hỏi “ông chủ đầu tư” Hồ Sỹ Huy tôi được biết, công ty cũng có những lúc phải cắt giảm công nhân, nhưng sự cắt giảm đó cũng là vào đúng lúc công ty thấy cần phải giảm khi nhu cầu công việc do tác động về sức tiêu thụ thực tế của thị trường giảm. 

Ông Hồ Sỹ Huy chia sẻ về quan điểm xây dựng Công ty DISTA 

Còn trên thực tế, công ty là địa chỉ tin cậy của địa phương và luôn nhận được sự ưu ái về các chỉ tiêu lao động. Một tờ báo địa phương khi tìm hiểu về hoạt động của Công ty may DISTA đã viết bài đánh giá cao và khẳng định, chính công ty này đã giúp xóa đi định kiến về những xưởng may bất hợp pháp của người Việt Nam tại Nga. 

Trao đổi về quan điểm hoạt động của ban lãnh đạo công ty đối với việc chăm lo đời sống cho công nhân, ông Hồ Sỹ Huy cho biết: “Nếu như chúng ta nặng về tinh thần thì cũng chưa phải là hẳn, nhưng nếu như chúng ta lại chỉ nặng về kinh tế thì cũng chưa đủ. Trước hết, chúng ta phải nghĩ điều kiện của người công nhân xa Tổ quốc, xa gia đình sang đây làm việc, thứ hai nếu muốn công nhân kéo dài thời gian làm việc với công ty thì chắc chắn phải cần đến tinh thần. Còn về vật chất cũng rất quan trọng bởi nếu không có vật chất thì gia đình của họ ở nhà cũng rất khó khăn. Cho nên tôi nghĩ, hai cái đó phải bảo đảm song song vì chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp”. 

Và có một điều ông Hồ Sỹ Huy cũng chia sẻ là ông mong sao cuộc sống của anh chị em trong công ty sẽ dần dần được hòa nhập và gắn kết với cuộc sống ở địa phương. Và để có được điều đó, việc gây dựng mối thiện cảm với dân địa phương là yêu cầu hàng đầu ông đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt-Nga phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam

VOV.VN - Hội sẽ gửi công văn tới Hội hữu nghị Nga-Việt và Đài Tiếng nói nước Nga để trao đổi về bản chất sự việc.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

Tuổi trẻ Việt Nam ở thành phố Tomsk (LB Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Các du học sinh ở Tomsk luôn cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cán bộ trường ĐH ở Nga ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Cán bộ của trường ĐH Trắc Địa và Bản đồ Moscow cho rằng, Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn sai trái.

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”
Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

VOV.VN - Diễn đàn do Quỹ “Thế giới Nga” tổ chức nhằm thúc đẩy việc học tiếng Nga và tìm hiểu văn hóa Nga.

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

Diễn đàn quốc tế “Tiếng Nga trong đối thoại văn hóa”

VOV.VN - Diễn đàn do Quỹ “Thế giới Nga” tổ chức nhằm thúc đẩy việc học tiếng Nga và tìm hiểu văn hóa Nga.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga
Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

Bà con người Việt xúc động tổ chức Đại lễ Vu lan 2014 ở Liên bang Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên bà con Cộng đồng Việt Nam tại Nga đã có một chốn tâm linh khang trang là một Niệm Phật đường.

Đại học Tổng hợp Tài chính Nga và quan hệ hợp tác với Việt Nam
Đại học Tổng hợp Tài chính Nga và quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN-Trường Đại học Tổng hợp Tài chính có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam từ khá sớm và hợp tác trong đào tạo giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố.

Đại học Tổng hợp Tài chính Nga và quan hệ hợp tác với Việt Nam

Đại học Tổng hợp Tài chính Nga và quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN-Trường Đại học Tổng hợp Tài chính có mối quan hệ hợp tác với Việt Nam từ khá sớm và hợp tác trong đào tạo giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương
Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

Cộng đồng Việt Nam tại Yaroslavl (Nga) hướng về biển đảo quê hương

VOV.VN - Cuộc gặp mặt giản dị, nhưng ý nghĩa rất to lớn trong việc thể hiện tình yêu nước của những người con xa xứ.

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh
Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

VOV.VN - Các hoạt động mừng Quốc Khánh của cộng đồng người Việt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương.

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

Cộng đồng người Việt tại Nga chào mừng ngày Quốc khánh

VOV.VN - Các hoạt động mừng Quốc Khánh của cộng đồng người Việt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Người Việt tại LB Nga mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN-Người dân yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam
Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

Người Việt tại Liên bang Nga ủng hộ lực lượng chấp pháp biển Việt Nam

VOV.VN - Lời kêu gọi của Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng là lời trái tim của mỗi người con Việt Nam xa xứ.

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow
Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

VOV.VN - Người đoạt giải bao gồm một em của trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) và một em thuộc trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

Đoàn Việt Nam đoạt nhiều giải cao tại Olympic tiếng Nga ở Moscow

VOV.VN - Người đoạt giải bao gồm một em của trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) và một em thuộc trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập
Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

VOV.VN - Cách đây đúng 3 năm, ngày 1/8/2011, Hội Phu nhân – Phu Quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga được thành lập.

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

Hội Phu nhân- Phu quân ĐSQ Việt Nam tại Nga kỷ niệm 3 năm thành lập

VOV.VN - Cách đây đúng 3 năm, ngày 1/8/2011, Hội Phu nhân – Phu Quân Đại sứ quán Việt Nam tại Nga được thành lập.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam
ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

ĐSQ Việt Nam tại Nga tổ chức kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Việt Nam

VOV.VN - Chiều 26/8, tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.