Đại hội đại biểu doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Sáng 29/6, tại TPHCM diễn ra Đại hội đại biểu Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ (2018-2023).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu tại Đại hội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kyf 2018-2023.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được thành lập vào tháng 3/2009. Trải qua hai nhiệm kỳ hoạt động, đến nay Hiệp hội đạt được một số kết quả tích cực và xây dựng được mạng lưới hội viên tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; tập trung xây dựng môi trường hợp tác, thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; cung cấp các thông tin về dự án, cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn hiệu quả cho các hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, chính sách và chủ trương của Nhà nước.

Hiện tại có hơn 6.000 doanh nghiệp của người Việt ở nước ngoài. Năm 2017, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam là trên 14 tỷ USD, trong đó 5 tháng đầu năm nay là gần 7 tỷ USD.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hoan nghênh các kết quả mà Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đạt được trong thời gian qua. Qua đó, các doanh nghiệp, doanh nhân đã hỗ trợ tạo việc làm, thu nhập cho người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần khẳng định vị thế vai trò của người Việt ở sở tại. Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua Chính phủ, các bộ ngành, địa phương luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều làm ăn tại Việt Nam.

Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập hóa hội nhập quốc tế, trong đó đội ngũ doanh nhân có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh có năng lực trình độ và phẩm chất uy tín sẽ góp phần nâng cao chất lượng sức cạnh tranh phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm độc lập tự chủ cho nền kinh tế của đất nước. Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam chắc chắn phải có các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đang ngày một lớn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tích cực lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện hơn nữa để bà con kiều bào và cộng đồng doanh nhân được thuận lợi trong cuộc sống và trong đầu tư kinh doanh. Đồng thời Phó Thủ tướng mong muốn hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trong nhiệm kỳ mới là nhịp cầu kết nối kinh tế, hàng hóa, dịch vụ…, góp phần quảng bá văn hóa đất nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Tôi mong Hiệp hội sẽ tiếp tục là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân, kiều bào ta ở nước ngoài tuân thủ pháp luật và hòa nhập với các nước sở tại. Hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hợp tác, liên kết tham gia vào mảng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghĩ giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết cuộc thi Áo Dài Phu Nhân người Việt toàn châu Âu tại Séc
Chung kết cuộc thi Áo Dài Phu Nhân người Việt toàn châu Âu tại Séc

VOV.VN - Ban Giám khảo sẽ lựa ra top 20 người đẹp phu nhân để trao giải trong Đêm Gala diễn ra vào ngày 16/6.

Chung kết cuộc thi Áo Dài Phu Nhân người Việt toàn châu Âu tại Séc

Chung kết cuộc thi Áo Dài Phu Nhân người Việt toàn châu Âu tại Séc

VOV.VN - Ban Giám khảo sẽ lựa ra top 20 người đẹp phu nhân để trao giải trong Đêm Gala diễn ra vào ngày 16/6.

Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya, tỉnh Aichi
Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya, tỉnh Aichi

VOV.VN - Ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã khởi tố vụ án có nghi vấn giết người đối với ba người đàn ông Việt Nam.

Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya, tỉnh Aichi

Nhật Bản khởi tố vụ giết người Việt Nam tại Nagoya, tỉnh Aichi

VOV.VN - Ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã khởi tố vụ án có nghi vấn giết người đối với ba người đàn ông Việt Nam.

Đưa thi hài và tro cốt 2 người Việt bị sát hại tại Mỹ về nước
Đưa thi hài và tro cốt 2 người Việt bị sát hại tại Mỹ về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng Hoa Kỳ khẩn trương điều tra và có kết luận về vụ việc.

Đưa thi hài và tro cốt 2 người Việt bị sát hại tại Mỹ về nước

Đưa thi hài và tro cốt 2 người Việt bị sát hại tại Mỹ về nước

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng Hoa Kỳ khẩn trương điều tra và có kết luận về vụ việc.

Hội người Việt tỉnh Khammuan, Lào tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9
Hội người Việt tỉnh Khammuan, Lào tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9

VOV.VN - Ông Sengthong Phakumthong Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khammuan đánh giá cao những thành quả mà Hội người Việt tỉnh Khammuan đã đạt được.

Hội người Việt tỉnh Khammuan, Lào tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9

Hội người Việt tỉnh Khammuan, Lào tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9

VOV.VN - Ông Sengthong Phakumthong Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Khammuan đánh giá cao những thành quả mà Hội người Việt tỉnh Khammuan đã đạt được.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada
Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt đoàn kết hợp tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt đoàn kết hợp tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước.