Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào

VOV.VN - Đại diện Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý giá, hiệu quả, kịp thời.

Sáng nay (14/5),  Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với các cơ quan liên quan đã tổ chức Lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh  tại bản Xiengvang, huyện Noongbok, tỉnh Khammuan-miền Trung Lào nhân dịp kỷ niệm 127 năm kỷ niệm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2017).

Gần 200 đại biểu là cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, đại diện Hội hữu nghị Lào –Việt, chính quyền địa phương tỉnh Khammuan, các giáo viên, lưu học sinh Việt Nam, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào cùng đông đảo đại diện bà con cộng đồng, Tăng ni Phật tử người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đã tham dự buổi Lễ.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, đã làm rạng rỡ dân tộc, nhân dân và non sông đất nước Việt Nam.

Người là chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu:

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào. Cũng chính tại mảnh đất Xiengvang này, vào những năm 1928-1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến hoạt động, xây dựng cơ sở và vận động cách mạng. Sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Chủ tịch Souphanouvong và các đồng chí lãnh đạo của hai Đảng, hai nhà nước trao đổi ý kiến, thống nhất các vấn đề chiến lược, phối hợp chỉ đạo phong trào cách mạng của hai dân tộc Việt Nam và Lào đi tới thắng lợi huy hoàng.

Theo thời gian, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường và phát triển, trở thành tài sản chung vô cùng quý giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng của nhân dân mỗi nước, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á và trên thế giới.

Chúng ta nguyện quyết tâm cùng nhau mãi mãi duy trì và phát triển mối quan hệ Việt-Lào thủy chung, trong sáng cho muôn đời con cháu mai sau, như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihan từng nói "Núi có thể mòn, sông có thể cạn”, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, bà Thummaly Vongphachane, Phó Chủ tịch Hội bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được tham dự Lễ tưởng niệm, nhất là trong năm rất quan trọng khi hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử trọng đại của hai dân tộc đó là: 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với tinh thần đoàn kết hữu nghị trên khắp đất nước Lào và Việt Nam. Bà  Thummaly Vongphachane khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đặc biệt hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Bà Thummaly Vongphachane nói: “Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào vô cùng tự hào nhận thấy mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và rèn luyện, được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không những không phai nhạt theo thời gian mà ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Chúng tôi hết sức cảm động và xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý giá, hiệu quả, kịp thời và chí tình chí nghĩa cho nhân dân Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.”

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng Công sứ,  Tổng lãnh sự Savannakhet, Packse (Trung Lào), đại diện hội Doanh nghiệp đã trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm nói trên. Nhân dịp này, đại diện Hội doanh nghiệp đã tặng 50 suất quà cho bà con kiều bào nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1.000 USD.

Kết thúc buổi Lễ, Đoàn di chuyển về thị xã Thakhek, thủ phủ của tỉnh Khammuan và tiến hành Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm trận đánh Thakhek 21/3, nơi diễn ra trận chiến đấu của Liên quân chiến đấu Việt Lào do Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp chỉ huy chống lại thực dân Pháp xâm lược năm 1946./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập
Việt Nam quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

VOV.VN - Một chương trình đặc biệt giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc gia Ai Cập (Nile TV).

Việt Nam quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

Việt Nam quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

VOV.VN - Một chương trình đặc biệt giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc gia Ai Cập (Nile TV).

Khai mạc Triển lãm “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” trên đất Lào
Khai mạc Triển lãm “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” trên đất Lào

VOV.VN - Sáng 12/10, tại tỉnh Savannakhet diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào, thời kỳ 1961-1975".

Khai mạc Triển lãm “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” trên đất Lào

Khai mạc Triển lãm “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” trên đất Lào

VOV.VN - Sáng 12/10, tại tỉnh Savannakhet diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên đất Lào, thời kỳ 1961-1975".

Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga
Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

VOV.VN - Lễ mít tinh có sự tham dự của hàng trăm thanh niên, sinh viên Việt Nam là đoàn viên của nhiều tổ chức cơ sở Đoàn TNCS HCM ở Moscow.

Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Nga

VOV.VN - Lễ mít tinh có sự tham dự của hàng trăm thanh niên, sinh viên Việt Nam là đoàn viên của nhiều tổ chức cơ sở Đoàn TNCS HCM ở Moscow.

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga
Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Chính quyền Ulyanovsk dự định mùa hè này sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh danh vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam.

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Chính quyền Ulyanovsk dự định mùa hè này sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh danh vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp
Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

Nhà báo Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua góc nhìn của sử gia Pháp

VOV.VN - Báo Nhân đạo Pháp đăng bài viết của sử gia Pháp nói về hoạt động và tư tưởng của nhà báo cách mạng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh).