Đạo tràng Phật tích Moscow mừng Đại lễ Phật đản

Việc tổ chức Lễ Phật Đản Phật lịch tại thủ đô Moscow góp phần giúp những người con đất Việt xa xứ thêm hiểu về lịch sử Phật giáo.          

Hoà nhịp cùng hàng triệu Phật tử và những người yêu đạo Phật trên khắp hành tinh, Đạo Tràng Phật tích Moscow LB Nga vừa tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556-tại thủ đô Moscow, LB Nga.

Đại biểu phật tử Nga tham gia lễ tắm Phật

Cùng tham dự buổi Lễ còn có Tăng đoàn Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Liên Phái Hà Nội làm trưởng đoàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cùng các đại biểu Phật tử ở Moscow và một số tỉnh thành ở Nga, cùng một số đại biểu Phật tử của Nga.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã trang trọng tiến hành các nghi lễ: niệm Phật; nghe đọc Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản Phật Lịch 2556 của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó kêu gọi bà con Phật tử nỗ lực vượt khó, đem công sức, thành tựu cống hiến cho sự nghiệp lợi Đạo ích Đời, chúng sinh an lạc, hoàn thành tốt Phật sự.

Nhân dịp này, các đại biểu Phật tử được nghe thuyết pháp về ý nghĩa của lễ Phật Đản, về những tư tưởng tốt đẹp của đạo Phật luôn hướng con người tới điều thiện, yêu chuộng hòa bình, công bằng xã hội, chống phân biệt đẳng cấp, chủng tộc. Các đại biểu cũng được xem một chương trình văn nghệ do chính con em của các Phật tử-đạo hữu thực hiện.

Các đại biểu phật tử niệm Phật

Hơn 2.000 năm qua, đạo Phật đã luôn đồng hành cùng đất nước Việt Nam, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. Việc tổ chức Lễ Phật Đản Phật lịch tại thủ đô Moscow góp phần giúp những người con đất Việt xa xứ thêm hiểu về lịch sử Phật giáo, trong đó có ngày Đản sinh của Đức Phật- một sự kiện quan trọng đối với  Phật tử, cũng như ý nghĩa của giáo lý Phật giáo; giúp bà con yêu thương đùm bọc và cùng giúp đỡ nhau thành công hơn nữa tại LB Nga, giữ gìn văn hoá truyền thống, hướng về quê hương đất nước.

Đạo tràng Phật tích tại LB Nga được thành lập năm 2009. Một năm sau đó, Đạo Tràng Phật tích Moscow, LB Nga, được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với Hội đồng điều hành 11 thành viên.

Tiết mục văn nghệ của con em phật tử

Đạo Tràng Phật tích Moscow có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử sở tại sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo theo đúng Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đúng luật pháp nước sở tại, gắn bó với cội nguồn, luôn có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng thiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên