Đoàn kiều bào thăm tỉnh Hải Dương

Đoàn đã trao tặng quà trị giá hơn 80 triệu đồng để ủng hộ nạn nhân chất độc dacam/dioxin, cho người nghèo.  

Ngày 11/4, Đoàn đại biểu kiều bào từ các Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về nước tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đã đến thăm tỉnh Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Đặng Thị Bích Liên đã hoan nghênh đoàn kiều bào về dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đến thăm tỉnh Hải Dương.

Đồng thời thăm hỏi về cuộc sống, công việc làm ăn của bà con kiều bào tại đất nước sở tại; bày tỏ niềm vui trước tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, ổn định và hòa nhập tốt hơn vào đời sống nước sở tại; bà con kiều bào thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và tích cực hướng về quê hương.

Bà Đặng Thị Bích Liên cũng đã giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm vị trí địa lý, con người Hải Dương – một vùng đất giàu truyền thống văn hiến, có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội... và khẳng định: Tỉnh Hải Dương mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận bà con kiều bào về hợp tác, đầu tư cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu kiều bào bày tỏ sự cảm ơn đối với sự đón tiếp nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và cho biết: Thời gian tới bà con kiều bào sẽ nghiên cứu môi trường đầu tư tại tỉnh Hải Dương để tìm cơ hội đầu tư.

Dịp này, các đại biểu kiều bào trao tặng tỉnh Hải Dương nhiều suất quà trị giá hơn 80 triệu đồng để ủng hộ nạn nhân chất độc dacam/dioxin, cho người nghèo và khuyến học, khuyến tài. Đoàn cũng đã đi thăm cơ sở sản xuất gốm Chu Đậu (huyện Nam Sách), Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên