Đoàn Thị Hương sẽ ra hầu Tòa Thượng thẩm Malaysia vào ngày 16/6

VOV.VN - Malaysia đã ấn định ngày xét xử nghi phạm Đoàn Thị Hương vào ngày 16/6 tới tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam.

Đây là lần đầu tiên Tòa Thượng thẩm Malaysia mở phiên tòa xét xử hai nghi phạm trong vụ án của người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong nghi án Kim Jong-nam. Ảnh: AP

Theo luật sư The Poh Teik, một trong hai người biện hộ cho Đoàn Thị Hương thì cả cô và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đều sẽ có mặt ở tòa. Nhiều khả năng phiên tòa đầu tiên tại tòa Thượng thẩm sẽ tiếp tục đưa ra các hồ sơ, chứng cứ liên quan tới vụ án.

Trước đó, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã phải ba lần ra hầu tòa tại bang Selangor, sau đó, tòa đã chuyển hồ sơ của vụ án này lên tòa tối cao để tiếp tục giải quyết.

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đang phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội theo điều 302 của bộ luật Hình sự Malaysia. Tuy nhiên, cả hai đều tuyên bố mình vô tội và chỉ là nạn nhân.

Cảnh sát Malaysia cáo buộc Hương cùng một nghi phạm nữ Indonesia đã phun chất độc thần kinh VX lên mặt người nghi là Kim Jong Nam tại sân bay quốc tế KLIA2 hôm 13/2. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, trong các buổi tiếp xúc lãnh sự gần đây, Đoàn Thị Hương có sức khỏe ổn định và tâm lý tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xét xử Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa án Tối cao Malaysia
Vụ xét xử Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa án Tối cao Malaysia

VOV.VN - Phiên tòa thứ ba xét xử Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ giết hại công dân Triều Tiên ở Malaysia, diễn ra ngày 30/5 chỉ kéo dài 15 phút.

Vụ xét xử Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa án Tối cao Malaysia

Vụ xét xử Đoàn Thị Hương được chuyển lên tòa án Tối cao Malaysia

VOV.VN - Phiên tòa thứ ba xét xử Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ giết hại công dân Triều Tiên ở Malaysia, diễn ra ngày 30/5 chỉ kéo dài 15 phút.

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên xử thứ ba
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên xử thứ ba

VOV.VN - Ngày 30/5, Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ giết hại công dân Triều Tiên tại Malaysia được đưa đến tòa trong phiên xử lần 3.

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên xử thứ ba

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phiên xử thứ ba

VOV.VN - Ngày 30/5, Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt trong vụ giết hại công dân Triều Tiên tại Malaysia được đưa đến tòa trong phiên xử lần 3.

Cận cảnh: Đặc nhiệm Malaysia vây kín phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương
Cận cảnh: Đặc nhiệm Malaysia vây kín phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Khoảng 8h15 phút sáng nay (13/4, theo giờ địa phương), nghi phạm Đoàn Thị Hương bị áp giải tới tòa.

Cận cảnh: Đặc nhiệm Malaysia vây kín phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

Cận cảnh: Đặc nhiệm Malaysia vây kín phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Khoảng 8h15 phút sáng nay (13/4, theo giờ địa phương), nghi phạm Đoàn Thị Hương bị áp giải tới tòa.

Vụ ám sát “Kim Jong-nam“: Đoàn Thị Hương được áp giải đến tòa án
Vụ ám sát “Kim Jong-nam“: Đoàn Thị Hương được áp giải đến tòa án

VOV.VN - Sáng 13/4, toà án Sepang, bang Selangor (Malaysia) xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên mang Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam.

Vụ ám sát “Kim Jong-nam“: Đoàn Thị Hương được áp giải đến tòa án

Vụ ám sát “Kim Jong-nam“: Đoàn Thị Hương được áp giải đến tòa án

VOV.VN - Sáng 13/4, toà án Sepang, bang Selangor (Malaysia) xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên mang Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam.