Gia đình muốn đưa thi thể 3 nạn nhân vụ MH17 về Việt Nam

VOV.VN -Nguyện vọng của gia đình nạn nhân là đưa thi thể 3 mẹ con về Việt Nam, vì chị Minh và 2 cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Liên quan đến tin buồn về 3 nạn nhân người Việt Nam tử nạn trên chuyến bay MH17, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Nguyện vọng của gia đình nạn nhân là đưa thi thể 3 mẹ con về Việt Nam, vì chị Minh và 2 cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Ba mẹ con chị Minh đã tử nạn trên chuyến bay định mệnh

Gia đình cũng đã cung cấp mẫu ADN để gửi sang Ukraine giúp hỗ trợ công tác nhận dạng các nạn nhân 

Hiện Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Ukraine và Hà Lan đang tích cực làm việc với các cơ quan sở tại giúp đỡ thân nhân người bị nạn giải quyết hậu quả vụ việc. 

Chị Nguyễn Ngọc Minh cùng hai con Đặng Minh Châu và Đặng Quốc Duy là người gốc Việt mang quốc tịch Hà Lan. Cả ba mẹ con cùng thiệt mạng trên chuyến bay MH17 ngày 17/7 vừa qua.

Câu chuyện về gia đình chị Minh đang nhanh chóng được truyền trên mạng bởi quá nhiều xót xa.

Chưa đầy 1 năm trước, chồng chị Minh cũng đã qua đời sau một tai nạn tàu hỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17
Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 3 người Việt thiệt mạng trong vụ MH17

VOV.VN - Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để giúp đỡ thân nhân những người thiệt mạng.

Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN  -Theo công điện của Thủ tướng, các tỉnh miền núi phía Bắc di dời khoảng 18.600 hộ, với hơn 25.000 nhân khẩu.

Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN  -Theo công điện của Thủ tướng, các tỉnh miền núi phía Bắc di dời khoảng 18.600 hộ, với hơn 25.000 nhân khẩu.

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17
Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia 83 tuổi, tên là Sri Siti Amirah, cũng là bà của ông Hussein- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia 83 tuổi, tên là Sri Siti Amirah, cũng là bà của ông Hussein- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Video: Tưởng niệm nạn nhân vụ MH17 tại sân bay Schiphol
Video: Tưởng niệm nạn nhân vụ MH17 tại sân bay Schiphol

Hoa được đặt tại nhà ga số 3 của sân bay Schiphol, nhiều thông điệp tưởng nhớ cũng được viết ra. 

Video: Tưởng niệm nạn nhân vụ MH17 tại sân bay Schiphol

Video: Tưởng niệm nạn nhân vụ MH17 tại sân bay Schiphol

Hoa được đặt tại nhà ga số 3 của sân bay Schiphol, nhiều thông điệp tưởng nhớ cũng được viết ra. 

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè
3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

VOV.VN - Theo kế hoạch, 3 mẹ con chị Minh sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam nghỉ hè.

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

3 nạn nhân người Việt trên MH17 đang trên đường về Việt Nam nghỉ hè

VOV.VN - Theo kế hoạch, 3 mẹ con chị Minh sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước khi về Việt Nam nghỉ hè.

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17
Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: Trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: Trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.