Giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam – Bồ Đào Nha là minh chứng về tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhân kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam – Bồ Đào Nha (1516 - 2016), Đại sứ quán Việt nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha phối hợp với Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha tổ chức hai chương trình biểu diễn đặc sắc, với phần trình diễn của đoàn nghệ thuật Việt Bắc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam lần đầu tiên tại Lisbon để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người dân Bồ Đào Nha.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại đêm giao lưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn nhắc lại mối bang giao được thiết lập từ 500 năm khi những người Bồ đào Nha đầu tiên cập bến cảng Hội An, miền Trung Việt Nam năm 1516 và 100 năm sau đó, chính người Bồ Đào Nha (ông Francisco de Pina) đã sáng tạo nên chữ viết của người Việt Nam hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, đó là cơ duyên đặc biệt đưa người dân hai nước trở nên gần gũi, mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi. Cũng theo Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, năm 2016 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha, là dịp để hai nước fung ôn lại những dấu ấn quan trọng đánh dấu những tiếp xúc đầu tiên cách đây 5 thế kỷ, đồng thời cùng hướng tới tương lai với những triển vọng hữu nghị và hợp tác mới.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nói: “Tôi nghĩ rằng triển vọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong những năm tới, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Bồ Đào Nha nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước năm qua.

Tất cả những người bạn tham dự buổi biểu diễn đều đánh giá rất cao các tiết mục biểu diễn, điều đó chứng tỏ văn hóa Việt Nam cũng như nghệ thuật Việt Nam có thể đến được với công chúng Bồ Đào Nha. Cao hơn nữa, trong tương lai, chắc chắn hợp tác kinh tế, phối hợp trên lĩnh vực chính trị giữa hai nước sẽ ngày càng có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới”.

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại Bộ ngoại giao Bồ Đào Nha bà Virgina Pina khẳng định quyết tâm cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng của hai nước; trên nền tảng quý báu của mối bang giao đã 500 năm nay.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khán phòng của hội đồng thành phố Lisbon và một chương trình biểu diễn ngoài trời trong khuôn viên Bảo tàng Lisbon đem lại ấn tượng sâu sắc với những khán giả Bồ Đào Nha và một số bà con người Việt có mặt tại sự kiện. Trong đó tiêu biểu là các tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn nhị, đàn t’rưng, sáo, múa nón, hầu xá thượng...

Chị Leonor, một họa sỹ Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi rất yêu Việt Nam và đã lên kế hoạch sang thăm đất nước bạn. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời và tôi thật sung sướng được tặng chiếc đàn t’rưng độc đáo bằng tre của Việt Nam. Các hoạt động như thế này sẽ giúp chúng tôi thêm hiểu và yêu Việt Nam hơn”.

Bà Thủy Tiên, Chủ tịch Tổ chức hữu nghị Việt Nam- Đào Nha trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Bà Thủy Tiên, Chủ tịch Tổ chức hữu nghị Việt Nam- Bồ Đào Nha NAMPO xúc động bày tỏ: “Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, chương trình rất hay, các cô gái Việt Nam thật đẹp. Các nghệ sỹ đánh đàn, thổi sáo, múa ca thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng nếu tình hữu nghị giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha càng ngày càng tiến xa thêm thì hai nước càng ngày càng được hưởng những cái hay cái đẹp của hai nước, về văn  hóa và nhiều lĩnh vực khác”.

Năm 1975, Việt Nam và Bồ Đào Nha thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, hai nước luôn duy trì mối quan hệ giao lưu và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Việc tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam – Bồ Đào Nha như một minh chứng về tình đoàn kết, sự gắn bó, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần tạo bước đột phá trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Nhà nghiên cứu lịch sử Isabel Mourao đánh giá cao buổi biểu diễn nhưng cũng nhấn mạnh có nhiều việc cần làm hơn nữa để thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước: “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời, chúng tôi chờ đợi từ lâu để có được một buổi biểu diễn nghệ thuật Việt Nam tại đây, được nghe các giai điệu của Việt Nam tại Lisbon mà công chúng tại Lisbon chưa biết tới.

Các hoạt động này rất quan trọng để thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam tại Bồ Đào Nha, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai nước trên nền tảng mối quan hệ bang giao lâu đời”./.

Một số hình ảnh của đêm Giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 500 năm bang giao Việt Nam - Bồ Đào Nha:

Trao quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự chương trình giao lưu.
Điệu múa nón của các cô gái trong tà áo dài truyền thống.
Màn trình diễn với các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam.
Trình diễn điệu múa của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.
Các tiết mục văn nghệ của Việt Nam được khán giả Bồ Đào Nha nhiệt tình ủng hộ.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi tìm hiểu về Tổ quốc dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài
Cuộc thi tìm hiểu về Tổ quốc dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Những tác giả đoạt giải cao của cuộc thi này sẽ được ra thăm huyện đảo Trường Sa.

Cuộc thi tìm hiểu về Tổ quốc dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

Cuộc thi tìm hiểu về Tổ quốc dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Những tác giả đoạt giải cao của cuộc thi này sẽ được ra thăm huyện đảo Trường Sa.

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh
Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

VOV.VN - Hoạt động này nhằm đưa các thành viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức làm quen, tiếp xúc với các chính sách của chính quyền Đức.

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

Hội doanh nghiệp VN tại Đức dự trao giải Cuộc thi kế hoạch kinh doanh

VOV.VN - Hoạt động này nhằm đưa các thành viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức làm quen, tiếp xúc với các chính sách của chính quyền Đức.

Cô gái gốc Việt đầu tiên ở đội bơi nghệ thuật xuất sắc nhất thế giới
Cô gái gốc Việt đầu tiên ở đội bơi nghệ thuật xuất sắc nhất thế giới

VOV.VN - Với bài thi đấu xuất sắc, vận động viên gốc Việt My Lan và Đội tuyển Hungary đã giành được quyền bơi trong vòng chung kết của giải Vô địch Thế giới.

Cô gái gốc Việt đầu tiên ở đội bơi nghệ thuật xuất sắc nhất thế giới

Cô gái gốc Việt đầu tiên ở đội bơi nghệ thuật xuất sắc nhất thế giới

VOV.VN - Với bài thi đấu xuất sắc, vận động viên gốc Việt My Lan và Đội tuyển Hungary đã giành được quyền bơi trong vòng chung kết của giải Vô địch Thế giới.

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu
Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, đoàn Việt Nam gồm 25 người đang tham dự kỳ họp của UNESCO tại Istanbul vừa trải qua một đêm kinh hoàng, hỗn loạn. 

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

Đoàn Việt Nam mắc kẹt ở Istanbul qua lời kể của Đại sứ Phạm Sanh Châu

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, đoàn Việt Nam gồm 25 người đang tham dự kỳ họp của UNESCO tại Istanbul vừa trải qua một đêm kinh hoàng, hỗn loạn. 

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự
Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện có khoảng 500 người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự ở nước này

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện có khoảng 500 người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả đều an toàn sau vụ đảo chính quân sự ở nước này