Giới khoa học Nga say mê nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tại một hội thảo khoa học ở Nga, các nhà khoa học đã trình bày hơn 20 tham luận công phu về 70 năm độc lập của Việt Nam và vai trò của Đảng Cộng sản.

Ngày hôm qua (5/10), Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức cuộc Hội thảo khoa học – thực tiễn hàng năm lần thứ 6 mang chủ đề “Việt Nam - 70 năm độc lập” với sự tham dự của hàng chục nhà nghiên cứu Việt Nam thuộc các Viện nghiên cứu lớn của Nga. Đông đảo sinh viên, giảng viên các trường Đại học, Viện nghiên cứu cùng nhiều nhà Việt Nam học các thế hệ cũng tham dự với sự quan tâm theo dõi rất chăm chú.

Các học giả Nga gạo cội với những chủ đề tham luận tại Hội thảo

Hội thảo rất nghiêm túc

Hơn 20 bản tham luận được nghiên cứu khá công phu với nhiều hình ảnh, nhiều thông tin cập nhật và đa chiều được trình bày tại 4 phiên thảo luận kéo dài từ sáng đến chiều tối... cho thấy đây là một cuộc hội thảo rất nghiêm túc, được các học giả và khán giả rất quan tâm.

Cụm chủ đề “Chính sách đối nội và đối ngoại” được đề cập trong suốt buổi sáng, theo đó chia thành hai phiên với hai chủ đề là “Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp đổi mới của đất nước trước kỳ Đại hội lần thứ 12” và “Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

Cụm chủ đề diễn ra suốt buổi chiều có nội dung “Lịch sử, Văn hóa, Ngữ văn” cũng được chia thành hai phiên gồm “70 năm độc lập – Dấu mốc lịch sử của Việt Nam” và “Tiếng Việt, Văn học và văn hóa”.

Chủ đề hội thảo thu hút nhiều người quan tâm

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Quyền Giám đốc Viện Viễn Đông – Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Giáo sư Luzianin khẳng định: “Năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN đã được ủng hộ rất lớn của lãnh đạo Viện để cho ra các công trình khoa học trên cơ sở các kết quả của cuộc hội thảo. Các bạn đã có khá nhiều hoạt động hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN với các đối tác ở Đông Nam Á và điều đó đã góp phần phát triển quan hệ giữa Nga với Việt Nam; khẳng định vị thế của Nga tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á – Thái Bình Dương nói chung”.

Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng

Tham luận mở đầu của Giáo sư Kolotov, Trưởng khoa Lịch sử các nước Viễn Đông, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Peterburg mang nội dung “Hướng tới Đại hội khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích tình hình chính trị trong nước và bối cảnh thế giới”.

Giáo sư Kolotov khái quát bối cảnh thế giới và tình hình Việt Nam ngay trước thềm Đại hội Đảng và đưa ra những nhận định khách quan về những thách thức, những khó khăn mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải khắc phục để đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên đà phát triển hiện nay. Ông đưa ra nhiều con số thuyết phục khẳng định Việt Nam đang đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng trong vị trí chèo lái con thuyền Việt Nam.

Cũng như vậy, các tham luận của Tiến sỹ Khoa học Lokshin, Chuyên viên khoa học cao cấp, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN – Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga; của chuyên gia Anton Tsvetov, thuộc Hiệp hội Nga về các vấn đề quốc tế... đều đề cập những vấn đề mà dư luận đang rất quan tâm trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai vị khách mời của Hội thảo là ông Đoàn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Viện Kinh tế Chính trị học và Hoàng Hùng Hải, Trưởng Ban Luật pháp và Quyền con người Viện Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng có tham luận giới thiệu những thành tựu của Việt Nam sau 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công, đó là xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp về quyền con người; những thành tựu kinh tế - xã hội...

Thu hút các sinh viên và chuyên gia trẻ

Các nhà nghiên cứu Việt Nam, các chuyên gia và sinh viên đang theo học chuyên ngành Việt Nam học đã nêu nhiều câu hỏi, đồng thời cũng bổ sung những thông tin, những ý kiến đồng tình hoặc phản biện với các báo cáo viên và tất cả đều trao đổi một cách thẳng thắn mọi vấn đề quan tâm.

Một học giả trẻ tuổi trình bày tham luận tại Hội thảo 

Cuộc hội thảo kéo dài tới chập tối và nhiều đại biểu vẫn rất say sưa với những vấn đề đã và đang được các nhà khoa học, Việt Nam học nghiên cứu, cùng trao đổi cởi mở tại đây.

Có nhiều báo cáo viên là những chuyên gia trẻ và rất nhiều sinh viên đang theo học các chuyên ngành về Việt Nam, là thế hệ các nhà Việt Nam học tương lai ... cũng theo dõi rất chăm chú các chủ đề của Hội thảo. Với các bạn, những nội dung này thật bổ ích.

Ania Dolinina, sinh viên năm thứ hai Viện Phương Đông, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) cho biết: “Những tham luận tại Hội thảo lần này rất hay, qua đó tôi biết thêm nhiều điều rất mới. Nói chung là khi có những hoạt động như thế này chúng tôi luôn tham dự bởi nó cung cấp cho chúng tôi những kiến thức rất hữu ích mà không phải thường xuyên có được. Đến đây tôi cũng được tiếp xúc nhiều hơn với những người liên quan tới ngành mà tôi đang học và tôi rất quan tâm tới những báo cáo về kinh tế Việt Nam”.

Sau cuộc Hội thảo thường niên này, những tham luận được soạn thảo công phu sẽ được tập hợp lại thành cuốn sách “Nghiên cứu Việt Nam” và được xuất bản để cung cấp tài liệu chuyên sâu cho nhiều đối tượng ở Nga hiện nay.

Cũng nhân dịp này, cuốn sách tra cứu “Việt Nam ngày nay” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga phát hành đã chính thức được giới thiệu với bạn đọc Nga./.

Một số hình ảnh khác về hội thảo:

Gương mặt của những nhà Việt Nam học tương lai 

Các chuyên gia phản biện tại Hội thảo
Đại biểu Việt Nam trao đổi tại Hội thảo 
Những ấn phẩm mới về Việt Nam được giới thiệu tại Hội thảo
Đại biểu Việt Nam và các học giả Nga chụp ảnh lưu niệm kết thúc Hội thảo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Giáp trong ký ức của một nhà Việt Nam học người Nga
Tướng Giáp trong ký ức của một nhà Việt Nam học người Nga

VOV.VN - “Tôi biết Việt Nam với khái niệm liên kết bởi 3 từ Việt Nam – Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp".

Tướng Giáp trong ký ức của một nhà Việt Nam học người Nga

Tướng Giáp trong ký ức của một nhà Việt Nam học người Nga

VOV.VN - “Tôi biết Việt Nam với khái niệm liên kết bởi 3 từ Việt Nam – Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp".

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng
Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

VOV.VN - Giữa đêm tối lịch sử, những người cách mạng Việt Nam đã được trao thanh “gươm báu” thần kỳ giúp họ vạch mây mù đi tới bờ thắng lợi.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4
Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

(VOV) -Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo có giá trị ứng dụng cao trong phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

Bế mạc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4

(VOV) -Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo có giá trị ứng dụng cao trong phát triển ngành Việt Nam học trên thế giới.

Chủ đề Biển Đông được quan tâm tại Hội thảo Việt Nam học ở Nga
Chủ đề Biển Đông được quan tâm tại Hội thảo Việt Nam học ở Nga

VOV.VN - Các nhà khoa học đều bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện nay.

Chủ đề Biển Đông được quan tâm tại Hội thảo Việt Nam học ở Nga

Chủ đề Biển Đông được quan tâm tại Hội thảo Việt Nam học ở Nga

VOV.VN - Các nhà khoa học đều bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện nay.