Hòa nhạc “Hồn thiêng sông núi” của Nguyễn Thiên Đạo

Nhạc sĩ Việt kiều Nguyễn Thiên Đạo từng được ghi tên vào cuốn "Le Petit Larousse" (Danh nhân Pháp) sẽ cùng các nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong chương trình hòa nhạc giao hưởng tối 1/9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội

Chương trình trình diễn những tác phẩm hợp xướng và ballet ngợi ca quê hương đất nước, chào mừng 64 năm ngày Quốc khánh và hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhân dịp này, Nguyễn Thiên Đạo từ Pháp trở về, mang theo hai tác phẩm Căn thứcHồn thiêng sông núi. Bản hợp xướng Hồn thiêng sông núi của ông được chọn làm tên buổi biểu diễn. Tác giả nhạc phim Chuyện của Pao cho biết, sáng tác và dàn dựng các chương trình giao hưởng với chủ đề non sông đất nước luôn là tâm huyết, cảm hứng của những người nghệ sĩ sống xa Tổ quốc. Với các tác phẩm lần này, ông chủ yếu sử dụng dàn dây và các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, nhị, bầu và sáo trúc, cùng với flute trong dàn nhạc phương Tây và giọng soprano của nữ nghệ sĩ Thăng Long. Trong lần trở về trước đó vào năm 2008, Nguyễn Thiên Đạo đã sáng tác một bản nhạc Phật mang tên Khai giác trình diễn trong Đại lễ Phật đản thế giới tại Việt Nam.

Ngoài Căn thứcHồn thiêng sông núi, Nguyễn Thiên Đạo còn là chỉ huy bản hợp xướng không nhạc đệm của Đặng Hữu Phúc với chủ đề Xuân - Hạ - Thu - Đông. Trong khi đó, tác giả của bản hợp xướng này lại dồn sức để dàn dựng Đất nước với lời thơ của Nguyễn Đình Thi, sáng tác vào tháng 3/1973, lần đầu tiên được biểu diễn sau 36 năm bằng dàn nhạc giao hưởng.

Hòa nhạc “Hồn thiêng sông núi” còn có màn múa ballet do các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam biểu diễn trên nền nhạc Mùa đom đóm của Hồ Hoài Anh. Tác phẩm thể hiện sức sống mãnh liệt của tình yêu, sức trẻ luôn hướng tới tương lai với nhiều ước mơ và hoài bão.

NSND Nguyễn Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, cho biết: “Những ngày qua, 150 anh em nghệ sĩ Nhà hát và nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, Đặng Hữu Phúc đã miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn thành công. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán thính giả những tác phẩm của dòng nhạc hàn lâm nhưng đậm chất dân tộc do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên