Hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ người lớn tuổi ở Slovakia

VOV.VN - Câu lạc bộ tập hợp các thành viên, công nhân, sinh viên, nghiên cứu sinh,thực tập sinh, hưu trí...

Vừa qua, tại thành phố Kosice (Slovakia) Câu lạc bộ (CLB) Người lớn tuổi người Việt thành phố Kosice đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia - Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu, và đông đảo các đại biểu đại diện các hội đoàn tại Slovakia đến dự.

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Ấn, Chủ nhiệm CLB nêu rõ, CLB Người lớn tuổi thành phố Kosice, là một trong những hội đoàn của người Việt tại Slovakia được thành lập từ năm 2003.

 

Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu (trái) Chúc mừng CLB nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Câu lạc bộ tập hợp các thành viên, công nhân, sinh viên, nghiên cứu sinh,thực tập sinh, hưu trí... với tiêu chí đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, định hướng giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa dân tộc, tạo điều kiện hội nhập với cộng đồng nước sở tại…

Qua 10 năm hoạt động, CLB đã không ngừng phát triển về chất và lượng. Từ 20 hội viên ban đầu, đến nay CLB đã có trên 40 hội viên; hàng năm, CLB đã phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ, Hội thanh niên, Hội học nghề và hợp tác lao động…tổ chức tốt các hoạt động của cộng đồng trong dịp tết Nguyên đán, Trung thu và đặc biệt kỷ niệm Quốc khánh 2/9, phối hợp tổ chức và duy trì hai lớp học tiếng Việt cho các cháu thiếu niên, tích cực vận động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

CLB đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa cộng đồng người Việt với các cơ quan và nhân dân sở tại…

Nhân dịp này, CLB đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra trong thời gian qua.

 

Chủ nhiệm CLB Nguyễn Hữu Ấn (ngoài cùng bên trái) trao kỷ niệm chương và chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân kỷ niệm 10 năm thành lập CLB

Ghi nhận kết quả hoạt động của CLB, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao những thành tích của CLB trong thời gian qua.

Đại sứ nhấn mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, CLB Người lớn tuổi ở Kosice đã tạo được sự hấp dẫn với các hội viên. CLB đã có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng khối đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Slovakia, nâng cao hình ảnh và vị thế của người Việt với bạn bè, đồng thời góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Slovakia…

Đại sứ mong rằng, phát huy kết quả đã đạt được, CLB phải là cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế, ngoại giao, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, Nhà nước và nhân dân hai nước. Mỗi thành viên của CLB phải là một tấm gương trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có những hoạt động cụ thể góp phần xây dựng quê hương để các thế hệ người Việt tại Slovakia sẽ mãi mãi hướng về đất nước…

Thay mặt hội viên, chủ nhiệm CLB Nguyễn Hữu Ấn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của ĐSQ Việt Nam tại Slovakia, cảm ơn các hội viên và các tổ chức hội đoàn của người Việt tại Kosice đã đồng tâm hiệp lực, đóng góp cả về vật chất và tinh thần để CLB ngày càng phát triển./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt ở Slovakia chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Cộng đồng người Việt ở Slovakia chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8, tại Thủ đô Bratislava, Cộng đồng người Việt ở nước Cộng hoà Slovakia đã tổ chức Ngày văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh 2/9.

Cộng đồng người Việt ở Slovakia chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Cộng đồng người Việt ở Slovakia chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8, tại Thủ đô Bratislava, Cộng đồng người Việt ở nước Cộng hoà Slovakia đã tổ chức Ngày văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh 2/9.

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia
Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Ngày 22-23/3, kênh Truyền hình Nhà nước STV2 của Slovakia có phóng sự dài 25 phút về cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước này. Phóng sự cho rằng, các dân tộc thiểu số khác tại Slovakia có thể học tập cộng đồng người Việt tại đây.

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Có thể học tập cộng đồng người Việt ở Slovakia

Ngày 22-23/3, kênh Truyền hình Nhà nước STV2 của Slovakia có phóng sự dài 25 phút về cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước này. Phóng sự cho rằng, các dân tộc thiểu số khác tại Slovakia có thể học tập cộng đồng người Việt tại đây.