Hội người Việt tại Pháp khởi động dự án tình nghĩa Trường Sa

VOV.VN - Ban Hướng về Việt Nam của Hội người Việt tại Pháp đã chính thức khởi động hai dự án Nhịp cầu nhân ái cho 3 năm 2017-2019.

Trong đó, dự án “Tình nghĩa Trường Sa” lần đầu tiên được thực hiện tại Pháp để chính thức giúp các chiến sĩ Việt Nam đang sống trên các đảo thuộc chiến tuyến Biển Đông.

Thông báo về dự án Nhịp cầu nhân ái của Hội người Việt Nam tại Pháp.

Trong khi đó, dự án giáo dục “Tiếp sức đến trường”, hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học ở hai vùng sâu và xa là vùng núi Lai Châu và huyện Cai Lậy (Mỹ Tho, Tiền Giang). Các em học sinh ở đây có nguy cơ bỏ học cao để đi làm rẫy, làm nông, chăn bò vì lý do kinh tế gia đình không đảm bảo được việc học cho các em.

Trong thông báo khởi động dự án, Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ hy vọng những bậc phụ huynh, những Việt kiều quan tâm đến giáo dục và thế hệ trẻ trong nước sẽ chung tay hỗ trợ những vùng đất nước còn nhiều khó khăn, cùng giúp các em nhỏ có đủ phương tiện thực hiện mơ ước đến trường và trở thành người có ích cho xã hội.

Dự án “Tình nghĩa Trường Sa” lần đầu tiên được thực hiện tại Pháp để chính thức giúp các chiến sĩ Việt Nam đang sống trên các đảo thuộc chiến tuyến Biển Đông.

Thông báo của Dự án nhấn mạnh: Ít người trong chúng ta biết rằng các chiến sĩ sống trong điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn như thế nào: không có nước ngọt, phải đợi vận chuyển từ đất liền ra đảo, nếu việc vận chuyển gặp khó khăn (bão, chưa kịp vận chuyển,…) thì các chiến sĩ phải chịu đựng nỗi khổ thiếu nước giữa biển trời bao la cho các sinh hoạt cơ bản nhất như: nấu ăn, uống nước, tắm rửa, và chăm sóc cho vườn rau mini vốn được tạo ra để cơ thể đầy đủ và được cân bằng phần nào chất dinh dưỡng xanh.

Sống trong những nhà sàn xây trên các đảo đá, chung quanh chỉ có biển trời trong suốt kỳ nhiệm vụ 3 năm, đối mặt thường xuyên với bão biển, sóng to và các đe dọa từ tàu chiến Trung Quốc cũng như quốc tế, các chiến sĩ Việt Nam luôn luôn trong tư thế sẵn sàng và tìm cách để thể lực được đảm bảo tốt nhất để bảo vệ chiến tuyến biển của Tổ quốc.

Sau nhiều lần ra đảo thăm các anh, các thành viên Ban Lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp đã tìm hiểu và biết giải pháp khả thi để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đó là: Máy lọc nước biển thành nước ngọt, nhà trồng rau xanh trên đảo chìm, bể mềm chứa nước ngọt dự trữ.

Để có thể cung cấp các thiết bị này cho các chiến sĩ, Hội hiện đặt ra mục tiêu tạo quỹ đóng góp mua 1 máy lọc, 1 nhà trồng rau xanh và 2 bể mềm chứa nước, tổng cộng là 10.500 Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết
Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

VOV.VN - Đến chợ để được hòa mình vào không khí Tết Việt như chợ Tết thuở nào… với bánh trái, với hoa quả, và các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm chất Việt.

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

VOV.VN - Đến chợ để được hòa mình vào không khí Tết Việt như chợ Tết thuở nào… với bánh trái, với hoa quả, và các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm chất Việt.

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng
Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

VOV.VN - Trong không gian ấm cúng, rộn tiếng chúc mừng, Tết cộng đồng thực sự là điểm hẹn của người Việt trên đất Pháp mỗi độ xuân về.

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

Cộng đồng người Việt tại Pháp hân hoan với Tết cộng đồng

VOV.VN - Trong không gian ấm cúng, rộn tiếng chúc mừng, Tết cộng đồng thực sự là điểm hẹn của người Việt trên đất Pháp mỗi độ xuân về.

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm
Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

VOV.VN - Đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành một nét tâm linh của người Việt tại Pháp và nhiều gia đình Việt – Pháp.

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

Nét đẹp tâm linh của người Việt tại Pháp ngày đầu năm

VOV.VN - Đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành một nét tâm linh của người Việt tại Pháp và nhiều gia đình Việt – Pháp.

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh
Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

VOV.VN - Triển lãm ảnh về người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 khai mạc tối 18/11 tại trụ sở Hội người Việt Nam ở Pháp, phố Le Petit Musc, Q4, thủ đô Paris.

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

Ký ức người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 qua ảnh

VOV.VN - Triển lãm ảnh về người Việt ở Pháp những năm 1920-1950 khai mạc tối 18/11 tại trụ sở Hội người Việt Nam ở Pháp, phố Le Petit Musc, Q4, thủ đô Paris.