Kha Nguyễn, những món ăn Việt và cuộc thi MasterChef Australia

VOV.VN -Dù chỉ dừng lại ở vòng 2 cuộc thi MasterChef Australia, nhưng chàng trai Kha Nguyễn đã giới thiệu được với ban giám khảo một số món ăn Việt.

Kha Nguyễn, 26 tuổi, đang làm công việc trợ lý bán hàng đã tham gia cuộc thi MasterChef Australia 2015 và có một khởi đầu tốt.

Nhưng đến vòng 2 cuộc thi, Kha Nguyễn biểu diễn món ăn Việt làm từ thịt chim cút. 
Tuy món ăn của Kha trông khá đẹp mắt nhưng lại thiếu hương vị và chưa đủ sức thuyết phục ban giám khảo cuộc thi.
Theo ban giám khảo cuộc thi MasterChef Australia, món chim cút thiếu nước sốt và thịt chưa được nhừ.
Vòng 2 cuộc thi MasterChef có nội dung là món ăn Việt, thực tế là cơ hội hiếm có đối với Kha Nguyễn, song rất tiếc anh lại không thành công.
3 người bạn cùng thi với Kha Nguyễn là Rose Adam, Amy Webster và Sara Oteri. Tất cả có 45 phút để nấu một món ăn ngon nhất có thể, sử dụng một nguyên liệu khá phổ biến ở Việt Nam là thịt chim cút để chế biến.
Món ăn được đánh giá cao nhất là do Sara chế biến. 
Cô nhận được những lời khen "ngon tuyệt" từ ban giám khảo với món thịt chim ướp cá hồi và salad kiểu Việt Nam. 
Kha Nguyễn chia sẻ: “Tôi rất tiếc khi phải nói với ban giám khảo tôi không giỏi khi nấu các món ăn Việt Nam. Tôi rất buồn vì điều này".

Chàng trai 26 tuổi đã phải dừng bước ở vòng 2. Tuy nhiên, cuộc thi này đã mở ra một cơ hội lớn cho Kha Nguyễn khi anh được nhận vào làm đầu bếp cho nhà hàng danh tiếng Gazi của một thẩm phán yêu nấu ăn và đã từng tham gia cuộc thi MasterChef Australia tên là George Calombaris.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán bún bò của đầu bếp Việt kiều được ưa thích nhất ở Bangkok
Quán bún bò của đầu bếp Việt kiều được ưa thích nhất ở Bangkok

VOV.VN -Ba năm qua, quán bún bò nhỏ của chàng đầu bếp Mỹ gốc Việt tên là Alex ở đường Rama IV, Bangkok là điểm đến ưa thích của nhiều thực khách Thái Lan.

Quán bún bò của đầu bếp Việt kiều được ưa thích nhất ở Bangkok

Quán bún bò của đầu bếp Việt kiều được ưa thích nhất ở Bangkok

VOV.VN -Ba năm qua, quán bún bò nhỏ của chàng đầu bếp Mỹ gốc Việt tên là Alex ở đường Rama IV, Bangkok là điểm đến ưa thích của nhiều thực khách Thái Lan.

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt
“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

VOV.VN -Khởi nghiệp kinh doanh đậu phụ tươi năm 2004, doanh nhân Minh Tsai đang khẳng định được sản phẩm của mình, lúc nào cũng “cháy hàng” trên thị trường Mỹ.

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

“Cháy hàng” đậu phụ mùa Vu lan của một doanh nhân Mỹ gốc Việt

VOV.VN -Khởi nghiệp kinh doanh đậu phụ tươi năm 2004, doanh nhân Minh Tsai đang khẳng định được sản phẩm của mình, lúc nào cũng “cháy hàng” trên thị trường Mỹ.

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina
Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Nhà châu Á của việt kiều Phạm Liên vừa được khánh thành tại thủ đô Buenos Aires với mục đích làm cầu nối giữa Argentina và các quốc gia châu Á.

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Nhà châu Á của việt kiều Phạm Liên vừa được khánh thành tại thủ đô Buenos Aires với mục đích làm cầu nối giữa Argentina và các quốc gia châu Á.

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom tại Bangkok
Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom tại Bangkok

VOV.VN- Trong hơn 100 người bị thương sau vụ nổ bom tối 17/8 tại Bangkok, có anh Mai Văn Trường, một công dân Việt Nam mang hộ chiếu số B8759xxx.

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom tại Bangkok

Một người Việt bị thương trong vụ nổ bom tại Bangkok

VOV.VN- Trong hơn 100 người bị thương sau vụ nổ bom tối 17/8 tại Bangkok, có anh Mai Văn Trường, một công dân Việt Nam mang hộ chiếu số B8759xxx.

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga
Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga với thương hiệu Cherry màu đỏ tọa lạc ngay khu dân cư lớn thuộc thành phố Krasnodar.

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga

Chuỗi cửa hàng thực phẩm đầu tiên của người Việt tại Nga với thương hiệu Cherry màu đỏ tọa lạc ngay khu dân cư lớn thuộc thành phố Krasnodar.