Khai giảng trường Mẫu giáo đầu tiên của người Việt tại Lào

Thầy và trò trường Mẫu giáo - Tiểu học Hữu Nghị tại Bolikhămxay, Lào vừa long trọng khai giảng năm học đầu tiên của trường.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng trường đồ dùng, giáo cụ, truyện tranh, cặp sách trị giá gần 20 triệu đồng, đồng thời trao sách giáo khoa do Nhà Xuất bản giáo dục gửi tặng với trị giá gần 10 triệu đồng.

Ngôi trường Mẫu giáo - tiểu học Hữu Nghị được xây dựng trên diện tích 1300m2 với 3 lớp mẫu giáo (gần 100 học sinh) khang trang, sạch đẹp với đầy đủ bàn ghế, bát, đũa, cốc uống nước và nhà vệ sinh sạch sẽ. Với khuôn viên sân chơi cho trẻ như: bập bênh, xích đu, cầu trượt… đây là thành quả từ những nỗ lực vượt bậc của Hội người Việt Nam tại Bolikhămxay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, đặc biệt là sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Bolikhămxay trong việc cấp đất để xây trường.

Đây cũng là kết quả của dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua Quỹ Hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tài trợ. Đây là trường Mẫu giáo đầu tiên của người Việt tại đây.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Upaly Udom, Giám đốc sở Giáo dục tỉnh Bolikhămxay, thay mặt Cơ quan giáo dục của Lào chân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước Việt Nam, mong muốn ngôi trường Việt - Lào này ngày càng thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 dân tộc và hy vọng Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ giúp đỡ xây dựng nhiều trường học hơn nữa cho cả học sinh người Việt và Lào.

Thay mặt đoàn cán bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Phạm Thị Kim Hoa đã trao tặng trường đồ dùng, giáo cụ, truyện tranh, cặp sách trị giá gần 20 triệu đồng, đồng thời trao sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục gửi tặng với trị giá gần 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên