Khai trương cơ quan thường trú VOV tại Séc

VOV.VN- Vào lúc 18h ngày 14/7 (theo giờ địa phương), VOV chính thức khai trương Cơ quan thường trú tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Tới dự lễ khai trương có Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn, Tổng vụ trưởng Văn phòng Tổng giám đốc Đài phát thanh Séc Zora Karmazin Blumlova, lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Séc, Hội Người Séc gốc Việt, các hội đoàn thể người Việt khác và đông đảo phóng viên báo chí của Séc và cộng đồng.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến và Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn cắt băng khai trương cơ quan thường trú VOV tại Séc

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết, đây là cơ quan thường trú thứ 10 của VOV ở nước ngoài có nhiệm vụ cung cấp thông tin nổi bật ở địa bàn cũng như hoạt động và đời sống của cộng đồng người Việt cho khán, thính giả ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

“Sự ra đời của Cơ quan thường trú tại Cộng hòa Séc xuất phát từ thực tế đây là một quốc gia có vị trí chiến lược ở Trung Âu, và là địa bàn có trên 65.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động, đặc biệt khi Cộng đồng người Việt đã được Chính phủ Séc công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14. Bên cạnh đó, Séc, mà tiền thân là Liên bang Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc, đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam và hiện là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại rộng mở và hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam”, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nói.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến mong muốn hoạt động của các phóng viên thường trú của Đài tại Séc và địa bàn Trung - Đông Âu sẽ góp phần nối dài cánh sóng của VOV, hòa cùng các cơ quan thường trú khác của Đài là cầu nối chuyển tải những thông tin tại địa bàn cũng như về cộng đồng người Việt Nam tại đây để đăng tải trên tất cả các phương tiện truyền thông của VOV là báo nói, báo viết, báo điện tử và báo hình.

Thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn chúc mừng VOV đã mở Cơ quan thường trú tại Praha, và hy vọng rằng cùng với 4 báo giấy và 9 báo mạng khác của cộng đồng người Việt tại Séc, hoạt động của Cơ quan thường trú Đài TNVN sẽ góp phần thỏa mãn nhu cầu thông tin cho cộng đồng người Việt, là kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Séc và quá trình hội nhập sâu rộng của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội Séc.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn nói: “Tôi rất mong các phóng viên của VOV luôn theo sát tình hình địa bàn, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Séc, hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam, tình hình mọi mặt của cộng đồng để phản ánh, đưa tin kịp thời, cập nhật, trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo nhà nước nắm bắt tình hình, đề ra chính sách đối ngoại và hợp tác quốc tế đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và cộng đồng trong thời kỳ mới”.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Séc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Cơ quan thường trú và các phóng viên của VOV hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu tại lễ khai trương

Về phần mình, bà Blumlova, Tổng vụ trưởng Văn phòng Tổng giám đốc Đài phát thanh Séc, chia sẻ niềm vui với lãnh đạo VOV khi Đài quyết định mở Cơ quan thường trú tại Cộng hòa Séc.

Bà Blumlova nói: “Cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một cộng đồng rất lớn, vì vậy sẽ là thuận lợi lớn cho người Việt sống xa tổ quốc nếu như những thông tin, sự kiện về hoạt động của cộng đồng nói riêng và của CH Séc nói chung được chuyển về Việt Nam. Tôi chúc cho cơ quan đại diện của VOV tại Séc hoạt động thành công, chúc VOV có thêm nhiều thính độc giả trong tương lai. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ được hợp tác tiếp với VOV.

Còn theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Trung ương Hội người Việt tại Séc, cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng nước ngoài lớn thứ ba tại Séc. Đây là một cộng đồng cần cù chăm chỉ, hòa nhập tốt với nước sở tại và gắn bó với quê hương Việt Nam. 

Ông Hoàng Đình Thắng đánh giá cao việc VOV mở cơ quan thường trú ở Séc: "Việc mở Cơ quan thường trú của VOV tại Séc có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền về Séc, các nước Châu Âu và cộng đồng người Việt ở khu vực này đối với nhân dân trong nước và ngược lại. Và đặc biệt như Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đã nói, là sẽ góp phần quan trong trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, chữ Việt, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Kết thúc buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến, Đại sứ Trương Mạnh Sơn, đại diện Đài phát thanh Séc và Hội người Việt Nam tại Séc đã cắt băng chính thức khai trương Cơ quan thường trú VOV tại Séc.

Tính đến nay VOV đã thành lập các cơ quan thường trú tại Moscow (Nga), Paris (Pháp), Bangkok (Thái Lan), Bắc Kinh (Trung Quốc), Cairo (Ai Cập), Tokyo (Nhật Bản), Washington (Hoa Kỳ), Phnom Penh (Campuchia), Vientiane (Lào), và Praha (Séc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước
Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết đã tăng cường an ninh tại sứ quán, sân bay, chi nhánh nhà máy khí gas.

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

Séc tăng cường an ninh sau một loạt vụ tấn công khủng bố ở 3 nước

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết đã tăng cường an ninh tại sứ quán, sân bay, chi nhánh nhà máy khí gas.

Séc phản bác thông tin tuyển quân cho IS
Séc phản bác thông tin tuyển quân cho IS

VOV.VN - Thủ tướng Séc vừa lên tiếng phản bác thông tin về hoạt động tuyển quân cho IS tại nước này.

Séc phản bác thông tin tuyển quân cho IS

Séc phản bác thông tin tuyển quân cho IS

VOV.VN - Thủ tướng Séc vừa lên tiếng phản bác thông tin về hoạt động tuyển quân cho IS tại nước này.

Séc hối thúc dựng trại lánh nạn đối phó với khủng hoảng di cư
Séc hối thúc dựng trại lánh nạn đối phó với khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nếu mỗi nước giải quyết khủng hoảng di cư theo cách riêng, khu vực Schengen đứng trước nguy cơ tan rã.

Séc hối thúc dựng trại lánh nạn đối phó với khủng hoảng di cư

Séc hối thúc dựng trại lánh nạn đối phó với khủng hoảng di cư

VOV.VN - Nếu mỗi nước giải quyết khủng hoảng di cư theo cách riêng, khu vực Schengen đứng trước nguy cơ tan rã.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc
Tổng Giám đốc VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN -Tổng Giám đốc Đài TNVN thông báo về kế hoạch khai trương Cơ quan thường trú tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 14/7.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN -Tổng Giám đốc Đài TNVN thông báo về kế hoạch khai trương Cơ quan thường trú tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc vào ngày 14/7.

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn
CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

CH Séc có thể triển khai quân dọc biên giới chặn dòng người tị nạn

VOV.VN - Có tới 3/4 người Séc ủng hộ việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới của các quốc gia EU.

Người Séc tuần hành lớn chống hận thù dân tộc, bài ngoại
Người Séc tuần hành lớn chống hận thù dân tộc, bài ngoại

VOV.VN - Hơn 5.000 người Séc đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Praha hôm qua (3/7) lên án mạnh mẽ nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại trong xã hội Séc.

Người Séc tuần hành lớn chống hận thù dân tộc, bài ngoại

Người Séc tuần hành lớn chống hận thù dân tộc, bài ngoại

VOV.VN - Hơn 5.000 người Séc đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Praha hôm qua (3/7) lên án mạnh mẽ nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại trong xã hội Séc.

CH Séc duy trì an ninh thắt chặt sau các vụ khủng bố 3 nước tuần trước
CH Séc duy trì an ninh thắt chặt sau các vụ khủng bố 3 nước tuần trước

VOV.VN - Cơ quan tình bào Séc khuyến nghị áp dụng các biện pháp an ninh đến khi có những tín hiệu khả quan.

CH Séc duy trì an ninh thắt chặt sau các vụ khủng bố 3 nước tuần trước

CH Séc duy trì an ninh thắt chặt sau các vụ khủng bố 3 nước tuần trước

VOV.VN - Cơ quan tình bào Séc khuyến nghị áp dụng các biện pháp an ninh đến khi có những tín hiệu khả quan.

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS
Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới
CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố nước này sẽ giải quyết 1.500 đương đơn xin tị nạn từ nay đến năm 2017.

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

CH Séc công bố tiếp nhận 1.500 người tị nạn trong 2 năm tới

VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố nước này sẽ giải quyết 1.500 đương đơn xin tị nạn từ nay đến năm 2017.