Kỉ niệm ngày quốc khánh 2/9 tại Pháp

Ngày 6/9, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ kỉ niệm 64 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 cho hơn 300 người kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Pháp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài nhấn mạnh: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là thắng lợi điển hình của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc lần đầu thắng lợi ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, đập tan chế độ quân chủ chuyên chế hàng nghìn năm, lập nên Nhà nước công - nông đầu tiên ở Ðông nam châu Á, mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đại sứ Lê Kinh Tài trao bằng khen cho kiều bào Việt Nam tại Pháp

Đại sứ Lê Kinh Tài cũng nêu bật những thành quả trên các lĩnh vực mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hơn 20 năm qua. Đặc biệt, uy tín và vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Bà Hoàng Lan – thành viên Hội người Việt Nam tại Pháp xúc động: “Ngày Quốc khánh là ngày rất thiêng liêng, là ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Năm nào đến ngày Quốc khánh tồi cũng rất vui. Ngày này nhắc lại trong mỗi người là người Việt sống ở nước ngoài nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam. Đó là rất quan trọng, gắn tình quê hương, tình đồng bào”.

Nhân buổi lễ này, thay mặt Bộ Ngoại giao và Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Lê Kinh Tài trao bằng khen và giấy khen cho 22 kiều bào Việt Nam tại Pháp-những người đã có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước, cũng như trong các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp thời gian qua.

Chương trình văn nghệ chào mừng quốc khánh của kiều bào Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Tòng, một trong những người Việt tại Pháp được tặng bằng khen, tâm sự: “Tôi rất cảm động, bởi trong ngày Quốc khánh, tôi được trao tặng Bằng khen. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Điều này sẽ làm cho tôi hăng hái lên để góp một phần vào việc xây dựng đất nước”.

Cũng tại buổi lễ, hưởng ứng phong trào "Vì nỗi đau da cam" đang được phát động ở trong nước và nước ngoài, Hội thương gia Việt Nam tại Pháp đã ủng hộ “Quỹ cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” 3.000 euro.

Buổi lễ kỷ niệm kết thúc với chương trình văn nghệ đặc biệt, với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước và Chủ tịch hồ Chí Minh, do chính những người Việt tại Pháp thể hiện./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên