Kiều bào tại Hàn Quốc kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN -  Chương trình diễn ra phong phú với cuộc thi tìm hiểu lịch sử, con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình diễn các điệu múa, bài ca, tiếng hát về Bác Hồ

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015). Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu TP Gyeongju, phía nam Hàn Quốc.

Chương trình diễn ra phong phú với cuộc thi tìm hiểu lịch sử, con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình diễn các điệu múa, bài ca, tiếng hát về Bác Hồ, về đất nước và con người Việt Nam.

Chương trình văn nghệ của bà con kiều bào kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồi
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh: “Với niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nguyện chung sức, đồng lòng, thống nhất, đồng thuận, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển hiện đại và bền vững của đất nước”.


Cũng tại buổi lễ, bà Lê Thùy Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: “Chúng ta hôm nay thật sự vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta càng phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, đó là nhu cầu khách quan, là lợi ích thiết thân của mỗi người, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; phát huy sức mạnh toàn dân tộc để tạo nên động lực to lớn để xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ủy, Đại sứ quán biểu dương Ban chấp hành và cộng đồng người Việt Nam tại Gyungju dưới sự hỗ trợ của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốcđã tổ chức sự kiện có ý nghĩa này”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ
NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Sau lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch năm 1969, bài hát phổ thơ của nhạc sĩ Huy Thục “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” vang lên như thôi thúc, giục giã toàn quân dân cả nước.

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

NS Huy Thục - người phổ nhạc hay nhất Thơ chúc Tết của Bác Hồ

VOV.VN - Sau lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch năm 1969, bài hát phổ thơ của nhạc sĩ Huy Thục “Tiến lên chiến sĩ đồng bào” vang lên như thôi thúc, giục giã toàn quân dân cả nước.

Bến nhà Rồng-Nơi ghi dấu ấn chặng đường cứu nước của Bác Hồ
Bến nhà Rồng-Nơi ghi dấu ấn chặng đường cứu nước của Bác Hồ

VOV.VN-Bến Nhà Rồng là một di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi khởi đầu, gắn liền với con đường giải phóng dân tộc mà Bác đã đi.

Bến nhà Rồng-Nơi ghi dấu ấn chặng đường cứu nước của Bác Hồ

Bến nhà Rồng-Nơi ghi dấu ấn chặng đường cứu nước của Bác Hồ

VOV.VN-Bến Nhà Rồng là một di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh, là nơi khởi đầu, gắn liền với con đường giải phóng dân tộc mà Bác đã đi.

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“
1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo nghệ sĩ Việt Nam cùng các em thiếu nhi đã thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã.

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

1.500 người hát vang “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng“

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo nghệ sĩ Việt Nam cùng các em thiếu nhi đã thể hiện lại ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã.

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ
Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

VOV.VN -Triển lãm “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam” trưng bày trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về Bác.

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

Lần đầu công bố nhiều tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt về Bác Hồ

VOV.VN -Triển lãm “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam” trưng bày trên 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu về Bác.

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”
Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

Triển lãm “Những di tích lưu niệm về Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Triễn lãm trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu đánh dấu mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.

VOV khánh thành bia kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm
VOV khánh thành bia kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

VOV.VN -Đài TNVN đã vinh dự được đón Bác đến thăm 6 lần, trong đó có chuyến thăm bất ngờ vào dịp đầu năm 1955.

VOV khánh thành bia kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

VOV khánh thành bia kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm

VOV.VN -Đài TNVN đã vinh dự được đón Bác đến thăm 6 lần, trong đó có chuyến thăm bất ngờ vào dịp đầu năm 1955.