Cô gái gốc Việt với tấm lòng hướng về quê hương

Amazin Lêthi bước chân vào CN giải trí khi mới 5 tuổi, luyện tập thể hình lúc 6 tuổi và sau đó trở thành HLV trẻ về thể hình và quyền anh...

Amazin Lêthi sinh tại Sài Gòn và sau đó được nhận làm con nuôi trong một gia đình người Mỹ sống tại Australia. Chị bước chân vào ngành công nghiệp giải trí khi mới 5 tuổi với cây đàn violin rồi bắt đầu luyện tập thể hình khi mới 6 tuổi và sau đó trở thành huấn luyện viên thể hình và quyền anh khi còn rất trẻ.

Amazin từng viết sách huấn luyện thể thao và đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, kể cả các bộ phim của Hollywood. Gần đây, Amazin đã chính thức khởi động một sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về HIV/AIDS với cái tên Asia Alive Project đồng thời là đại sứ thiện chí toàn cầu của tổ chức từ thiện tại Mỹ mang tên Vietnam Relief Services với các hoạt động thiện nguyện chuyên giúp đỡ trẻ em và người nghèo tại Việt Nam.

Amazin Lêthi - Đại sứ thiện chí toàn cầu cho Vietnam Relief Services, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ chuyên giúp đỡ trẻ em và người nghèo tại Việt Nam

Theo lời Amazin, trong một lần về thăm quê hương, chị tình cờ gặp một phụ nữ tên Phạm Thị Huệ, bị nhiễm HIV từ chồng và đã phải hứng chịu sự phân biệt đối xử và kỳ thị của xã hội. Song không hề mặc cảm, người phụ nữ ấy đã dũng cảm công khai về căn bệnh của mình thậm chí còn đứng ra giúp chăm sóc cho hơn 200 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Câu chuyện cảm động của Phạm Thị Huệ khiến Amazin chợt nhận ra rằng với tư cách là người của công chúng, chị có thể dùng ảnh hưởng của mình để quy tụ tiếng nói của những nhân vật nổi tiếng châu Á và bạn bè họ trong làng giải trí để khuyến khích mọi người có cái nhìn cởi mở hơn đối với các nạn nhân của HIV/AIDS. Amazin cho rằng, tiếng nói của họ sẽ tạo nên một sự thay đổi tích cực trong cộng đồng châu Á xung quanh vấn đề HIV/AIDS.

Sau một thời gian tham gia công tác từ thiện với nhiều tổ chức khác nhau, từ năm 2011, Amazin Lêthi đã tự đứng ra thành lập hội từ thiện riêng mang tên Amazin Lethi Foundation cũng với mục tiêu nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, đặc biệt ở phụ nữ, trẻ em và giúp giải quyết các vấn đề của bệnh nhân HIV bằng cách phá vỡ các thành kiến xã hội, sự sợ hãi và ngược đãi đối với những người bị lây nhiễm HIV. Chị tâm sự: "Amazin Lethi Foundation với Asia Alive Project có điểm khác biệt so với các dự án về HIV/AIDS khác bởi đây không phải là sáng kiến nhằm vận động gây quỹ. Thay vào đó, sử dụng phương tiện truyền hình, chúng tôi đã thực hiện một bộ phim tài liệu nói về tác động của HIV/AIDS đối với cộng đồng châu Á. Phim lồng ghép hình ảnh của những người đang sống chung với HIV để minh chứng rằng họ vẫn sống và cống hiến như người bình thường và là một tế bào của xã hội. Chúng tôi cũng đang ấp ủ một sáng kiến, trong số này có dự án Liên minh Thể thao trẻ. Qua đó, tôi định thành lập một học viện thể thao cho giới trẻ, đặc biệt nhắm tới số trẻ bị lây nhiễm HIV/AIDS nhằm giúp các em dễ dàng hội nhập với xã hội thông qua các hoạt động thể thao. Chúng tôi đang thảo luận với một số đối tác ở Việt Nam để tìm cách phát triển các dự án này trong thời gian sớm nhất...”.

Tuy còn rất bận bịu với nhiều dự án cho Asia Alive Project nhưng Amazin vẫn không ngần ngại nhận lời làm Đại sứ thiện chí toàn cầu cho Vietnam Relief Services (VRS), một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ chuyên giúp đỡ trẻ em và người nghèo tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Pháp - cầu nối giúp doanh nghiệp 2 nước
Việt kiều Pháp - cầu nối giúp doanh nghiệp 2 nước

Sinh viên và các hội người Việt Nam tại Pháp thực sự là cầu nối giúp các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác.

Việt kiều Pháp - cầu nối giúp doanh nghiệp 2 nước

Việt kiều Pháp - cầu nối giúp doanh nghiệp 2 nước

Sinh viên và các hội người Việt Nam tại Pháp thực sự là cầu nối giúp các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác.

John Trịnh và bộ phim Chất da cam: 30 năm sau
John Trịnh và bộ phim Chất da cam: 30 năm sau

Khác với các đạo diễn trẻ, John Trịnh chọn bộ phim đầu tay với đề tài nhạy cảm, đang gây nhiều tranh luận: "Agent Orange: 30 years later"..

John Trịnh và bộ phim Chất da cam: 30 năm sau

John Trịnh và bộ phim Chất da cam: 30 năm sau

Khác với các đạo diễn trẻ, John Trịnh chọn bộ phim đầu tay với đề tài nhạy cảm, đang gây nhiều tranh luận: "Agent Orange: 30 years later"..

Cô gái gốc Việt tiếp tục đoạt giải Falling Walls Lab
Cô gái gốc Việt tiếp tục đoạt giải Falling Walls Lab

Nguyễn Kim Mai Thi, cô gái gốc Việt trường ĐH Kỹ thuật Aachen của Đức đã đoạt giải Ba Vòng chung kết Falling Walls Lab 2012 tại Berlin.

Cô gái gốc Việt tiếp tục đoạt giải Falling Walls Lab

Cô gái gốc Việt tiếp tục đoạt giải Falling Walls Lab

Nguyễn Kim Mai Thi, cô gái gốc Việt trường ĐH Kỹ thuật Aachen của Đức đã đoạt giải Ba Vòng chung kết Falling Walls Lab 2012 tại Berlin.

Doanh nhân Việt thành công trên đất Nhật Bản
Doanh nhân Việt thành công trên đất Nhật Bản

Ông Trần Ngọc Phúc, một Việt Kiều ở Nhật Bản, đã nghiên cứu, chế tạo thành công các thiết bị y tế phục vụ tốt cho công tác chữa bệnh.

Doanh nhân Việt thành công trên đất Nhật Bản

Doanh nhân Việt thành công trên đất Nhật Bản

Ông Trần Ngọc Phúc, một Việt Kiều ở Nhật Bản, đã nghiên cứu, chế tạo thành công các thiết bị y tế phục vụ tốt cho công tác chữa bệnh.

Cô gái Việt ghi danh đất nước trên đấu trường quốc tế
Cô gái Việt ghi danh đất nước trên đấu trường quốc tế

Ngoài thành tích học tập, cái tên Linda Trương đã rất quen thuộc trong bộ môn thể dục nghệ thuật không chỉ ở Ukraina mà cả ở Việt Nam.

Cô gái Việt ghi danh đất nước trên đấu trường quốc tế

Cô gái Việt ghi danh đất nước trên đấu trường quốc tế

Ngoài thành tích học tập, cái tên Linda Trương đã rất quen thuộc trong bộ môn thể dục nghệ thuật không chỉ ở Ukraina mà cả ở Việt Nam.

Đinh Q.Lê: Lòng tôi luôn mong trở về Việt Nam
Đinh Q.Lê: Lòng tôi luôn mong trở về Việt Nam

Sống ở Mỹ 14 năm, từ 11 tuổi nhưng với Đinh Q.Lê đó chỉ là nơi tạm dừng chân chứ không phải là nhà, không phải là quê hương mình.

Đinh Q.Lê: Lòng tôi luôn mong trở về Việt Nam

Đinh Q.Lê: Lòng tôi luôn mong trở về Việt Nam

Sống ở Mỹ 14 năm, từ 11 tuổi nhưng với Đinh Q.Lê đó chỉ là nơi tạm dừng chân chứ không phải là nhà, không phải là quê hương mình.