Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

(VOV) -Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa.

 Ngày 6/9, cộng đồng người Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới cho con em tại trường Tiểu học mẫu giáo Nguyễn Du, thủ đô Vientiane. Đến dự có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Lương Quốc Huy; Chủ tịch Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào Hoàng Diểu, cùng nhiều quan chức ngành giáo dục thủ đô Vientiane, quận Chanthaburi và đông đảo phụ huynh học sinh.

Trường Tiểu học mẫu giáo Nguyễn Du thu hút hơn 1.000 con em Việt kiều và con em người Lào yêu thích tiếng Việt theo học. Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa, hướng tới năm đoàn kết hữu nghị Lào- Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao, 35 ký hiệp ước hợp tác hữu nghị Lào -Việt Nam.

Sư trụ trì Chùa Phật tích tặng quà năm học mới cho các em học sinh

Hai em học sinh tiểu học đại diện cho gần 2.000 học sinh của nhà trường đã hứa với thầy cô giáo và phụ huynh, các vị lãnh đạo, nguyện sẽ học tập thật tốt, vâng lời thầy cô, phấn đầu rèn luyện, tu dưỡng, không chỉ mang lại kết quả cho bản thân mà còn thể hiện tấm lòng hướng về Tổ Quốc, yêu tiếng quê hương, thắt chặt mối quan hệ Lào- Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trường Tiểu học mẫu giáo Nguyễn Du do Hội Người Việt thủ đô Vientiane sáng lập, xây dựng và chịu trách nhiệm chi trả các hoạt động; ngành Giáo dục-Đào tạo và Thể thao Lào quản lý về chuyên môn và nội dung giảng dạy. Hiện trường có một khuôn viên rộng hơn 10.300 m2, hai tòa nhà 3 tầng và một nhà 1 tầng với hơn 40 phòng học, nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, thu hút gần 2.000 con em Việt kiều và con em người Lào yêu thích tiếng Vịêt theo học. Hiện trường có đội ngũ giáo viên 84 thầy cô, trong đó có 13 thầy cô chuyên tiếng Việt.

Nhiều năm qua, nhà trường đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc đào tạo các thế hệ học sinh là con em Việt kiều nói riêng con em người Lào nói chung. Theo đó, nhà trường đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh Lào yêu thích tiếng Việt  và văn hóa Việt Nam.

Các chương trình giảng dạy đều do Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt Nam và Lào biên soạn. Theo chị Panmalay, đại diện phụ huynh người Lào, đưa con em học tại trường Tiểu học mẫu giáo Nguyễn Du nhằm có bước đệm về kiến thức để sau này các em có điều kiện du học tại Việt Nam.

Nhân dịp này, tăng ni phật tử Chùa Phật tích, một ngôi chùa do kiều bào xây dựng, đã tặng nhà trường một số trang thiết bị phục vụ học tập và giảng dạy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan
Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

(VOV) -Tuy sống xa quê hương đất nước, song bà con vẫn luôn giữ được tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán.

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

(VOV) -Tuy sống xa quê hương đất nước, song bà con vẫn luôn giữ được tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán.

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9
Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) -Bà con kiều bào nhận thức sâu sắc về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh, giá trị và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) -Bà con kiều bào nhận thức sâu sắc về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh, giá trị và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Lào: Nhiều khu phố treo quốc kỳ Việt Nam
Lào: Nhiều khu phố treo quốc kỳ Việt Nam

(VOV) -Việc treo cờ Tổ quốc thể hiện tinh thần dân tộc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Lào: Nhiều khu phố treo quốc kỳ Việt Nam

Lào: Nhiều khu phố treo quốc kỳ Việt Nam

(VOV) -Việc treo cờ Tổ quốc thể hiện tinh thần dân tộc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.