Cộng đồng Việt tại Lào mít tinh phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Hành động sai trái của Trung Quốc đang làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc trong long nhân dân thế giới.

Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức mít tinh thông báo các thông tin về tình hình gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Gần 1.000 bà con Việt kiều, các tăng ni phật tử, lao động Việt Nam làm ăn sinh sống tại Lào, Hội người Việt ở Thủ đô Vientiane, Hội các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào, đã về tham dự.

Các tầng lớp bà con Việt kiều tham dự lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, bà con đã được xem những hình ảnh thực tế về sự gây hấn, khiêu khích trắng trợn của các tàu Trung Quốc, việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại biển Đông.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Lào cũng thông báo chi tiết, khách quan về tình hình gây hấn ở biển Đông của Trung Quốc và thái độ kiên quyết của Việt Nam đối với những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế của phía Trung Quốc; đồng thời động viên bà con ta cần bình tĩnh, tránh bị kích động, lôi kéo làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết truyền thống với nhân dân Trung Quốc, cụ thể là cộng đồng người Hoa tại Lào.

Tại lễ mít tinh, cộng đồng người Việt tại Lào tỏ rõ thái độ đồng tình với phát biểu quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, đồng thời, phẫn nộ, bất bình, lên án hành động phi pháp của Trung Quốc và cho rằng: những hành động trên biển Đông của phía Trung Quốc không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân Trung Quốc, đang làm xấu đi hình ảnh người Trung Quốc và đất nước Trung Hoa trong lòng nhân dân thế giới.

Thay mặt tăng ni Phật tử chùa Phật tích Vientiane, Sư thầy Thích Minh Quang nói: “Theo chúng tôi thì đó là những hành động rất ngang ngược, trong thế kỷ 21 này không còn chỗ đứng cho những hành động ngang ngược đó nữa. Chúng tôi là những người tu hành theo phật giáo mà tinh thần Phật giáo là rất ưa chuộng hòa bình và nhân dân Việt Nam chúng ta cũng vậy, rất ưa chuộng hòa bình, người dân Trung Hoa cũng rất ưa chuộng hòa bình, hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc đang đi ngược lại ý nguyện của người dân Trung Quốc”.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane thường xuyên theo dõi rất sát các phương tiện thông tin đại chúng và thấy rằng Trung Quốc đã đi ngược lại Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế một cách nghiêm trọng, ông kêu gọi bà con Việt kiều tại Lào hãy đoàn kết cùng bà con Việt kiều  trên toàn thế giới hướng về Tổ Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp Quốc tế, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, nhanh chóng rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hùng nhấn mạnh sự đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 24. “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu trong Hội nghị ASEAN vừa qua rằng Việt Nam không tranh chấp bằng quân sự, Việt Nam luôn coi Trung Quốc là hàng xóm láng giềng, nhưng cũng sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền Việt Nam khi cần thiết”

Các ý kiến phát biểu của các đại biểu đều nhận được những tràng pháo tay tỏ rõ sự đồng tình cao của bà con Việt kiều, thể hiện tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng kiều bào ta tại Lào, sẵn sàng cống hiến, hy sinh khi Tổ Quốc kêu gọi.

Một số hình ảnh tại buổi mít tinh:

Bà con được xem những hình ảnh thực tế về hành động ngang ngược, sai trái của phía Trung Quốc trên biển Đông.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng thông báo với bà con kiều bào về tình hình gây hấn của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Tổ Quốc ta trên Biển Đông 

Nhiều người giương cờ Tổ Quốc suốt buổi lễ mít tinh

Sư thầy Thích Minh Quang cho rằng chính quyền Trung Quốc đang phản lại người dân của chính họ

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane kêu gọi Việt kiều Lào đoàn kết với Việt kiều khắp nơi trên thế giới hướng về Tổ Quốc

Bên ngoài sảnh có nhiều băng rôn khẩu hiệu phản đối Trung Quốc bằng tiếng Lào, tiếng Việt và tiếng Anh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Kiều bào phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mỗi người Việt Nam đều quyết tâm chung sức chung lòng bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Kiều bào phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Kiều bào phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Mỗi người Việt Nam đều quyết tâm chung sức chung lòng bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Hôm nay, Trung Quốc điều tàu vận tải đổ bộ 17.000 tấn bảo vệ giàn khoan
Hôm nay, Trung Quốc điều tàu vận tải đổ bộ 17.000 tấn bảo vệ giàn khoan

VOV.VN -Tàu vận tải đổ bộ này trang bị 1 bệ/8 ống phóng tên lửa đối không, 1 bệ pháo 76mm, 2 bệ/4 khẩu pháo 30mm.

Hôm nay, Trung Quốc điều tàu vận tải đổ bộ 17.000 tấn bảo vệ giàn khoan

Hôm nay, Trung Quốc điều tàu vận tải đổ bộ 17.000 tấn bảo vệ giàn khoan

VOV.VN -Tàu vận tải đổ bộ này trang bị 1 bệ/8 ống phóng tên lửa đối không, 1 bệ pháo 76mm, 2 bệ/4 khẩu pháo 30mm.

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt  Nam
Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt Nam

VOV.VN - TS Trần Công Trục: "Trung Quốc đã cố tình vận dụng sai Công ước luật biển 1982 để ngụy biện cho hành động sai trái của mình"

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt  Nam

Sự thật về “cái gọi là chủ quyền” của Trung Quốc ở Hoàng Sa-Việt Nam

VOV.VN - TS Trần Công Trục: "Trung Quốc đã cố tình vận dụng sai Công ước luật biển 1982 để ngụy biện cho hành động sai trái của mình"

Nhiều tổ chức hội tiếp tục phản đối mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc
Nhiều tổ chức hội tiếp tục phản đối mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc

VOV.VN -Các tổ chức hội đều lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Nhiều tổ chức hội tiếp tục phản đối mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc

Nhiều tổ chức hội tiếp tục phản đối mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc

VOV.VN -Các tổ chức hội đều lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Bloomberg News: Tàu Trung Quốc thách thức tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Bloomberg News: Tàu Trung Quốc thách thức tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Rất nhiều tàu Trung Quốc đã liên tục cản trở tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981.

Bloomberg News: Tàu Trung Quốc thách thức tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Bloomberg News: Tàu Trung Quốc thách thức tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Rất nhiều tàu Trung Quốc đã liên tục cản trở tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981.

Chuyên gia Nga:Biện pháp đối phó Trung Quốc cho đến nay hoàn toàn đúng đắn
Chuyên gia Nga:Biện pháp đối phó Trung Quốc cho đến nay hoàn toàn đúng đắn

VOV.VN - Hành động nguy hiểm của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Chuyên gia Nga:Biện pháp đối phó Trung Quốc cho đến nay hoàn toàn đúng đắn

Chuyên gia Nga:Biện pháp đối phó Trung Quốc cho đến nay hoàn toàn đúng đắn

VOV.VN - Hành động nguy hiểm của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất thế giới
Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất thế giới

VOV.VN - Chính sách cải cách kinh tế của Trung Quốc đang gây ra những tác động xấu đối với thị trường chứng khoán của nước này.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất thế giới

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất thế giới

VOV.VN - Chính sách cải cách kinh tế của Trung Quốc đang gây ra những tác động xấu đối với thị trường chứng khoán của nước này.

VOV tường thuật từ Hoàng Sa:  Tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam
VOV tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Phóng viên VOV có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

VOV tường thuật từ Hoàng Sa:  Tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Phóng viên VOV có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

 Doanh nhân Việt Nam lên án hành động của sai trái của Trung Quốc
Doanh nhân Việt Nam lên án hành động của sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nhân Việt Nam cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc

 Doanh nhân Việt Nam lên án hành động của sai trái của Trung Quốc

Doanh nhân Việt Nam lên án hành động của sai trái của Trung Quốc

VOV.VN - Doanh nhân Việt Nam cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc

Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam:

Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

VOV.VN - Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: