Đại lễ Vu Lan Quý Tỵ ở Thái Lan

VOV.VN - Đại lễ Vu Lan diễn ra theo nghi lễ Phật giáo Việt Nam và sử dụng hai ngôn ngữ Việt Nam và Thái Lan.

Những nét đẹp văn hóa của dân tộc luôn được bà con Việt Kiều gìn giữ và phát huy. Tại Thái Lan ngày 18/8, hàng trăm tăng ni, phật tử Việt Nam và Thái Lan đã tập trung tại chùa Cảnh Phước, ngôi chùa cổ của người Việt tại Bangkok, dự Đại lễ Vu Lan.

Đại lễ Vu Lan tại chùa Cảnh Phước, Bangkok, Thái Lan.

Đại lễ Vu Lan diễn ra theo nghi lễ Phật giáo Việt Nam và sử dụng hai ngôn ngữ Việt Nam và Thái Lan, bắt đầu bằng lễ tụng kinh của gần 20 nhà sư Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt Sám Vu Lan được in ra bằng ngôn ngữ Việt Nam và phiên ra chữ Thái Lan, gửi cho phật tử tới dự để tất cả mọi người đều có thể đọc và niệm Sám Vu Lan.

Bạn Nguyễn Thành Hiếu, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Thái Lan cho biết, tham dự lễ Vu Lan làm cho bạn có nhiều thời gian nghĩ về chữ hiếu với gia đình, bố mẹ. Các tầng thanh niên, lưu học sinh có thêm điều kiện để nhìn lại mình, tĩnh tâm hơn và sống chín chắn hơn trong một xã hội hiện đại ngày nay.

Bác Nguyễn Thanh Bình, một Việt Kiều Thái Lan cho biết, mỗi dịp Đại lễ Vu Lan tổ chức tại Bangkok, bác đều đến đây thắp nén hương tưởng nhớ người bố tại miếu trong sân chùa - “Cứ mỗi năm, tôi lại tới tới lễ tại chùa này mấy lần. Việt Kiều ở Bangkok rất yêu nước và luôn nghĩ về nòi giống Việt của mình”, bác Bình chia sẻ.

Bác Bình cũng cho biết, đây cũng là dịp để bác giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo, kính ơn cha mẹ và tham dự vào các hoạt động cộng đồng của Việt Kiều khi ở xa quê hương.

Nghi thức Cài hoa hồng lên áo Tăng ni, Phật tử.

Nghi thức cài hoa hồng lên áo tăng ni, phật tử diễn ra thật cảm động do các bạn trẻ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tiến hành. Hoa mầu đỏ được cài có ý nghĩa cảm ơn trời đất vì vẫn được phụng dưỡng cha mẹ, còn bông hoa mầu trắng như lời nhắn nhủ hãy luôn nhớ và báo hiếu những ai không còn bậc sinh thành.

Đến trưa, tăng ni, phật tử được dự mâm chay Việt Nam và Thái Lan đầy đặn. Đây là những thức ăn được chính các bà con Việt Kiều và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tự tay nấu và dâng lên đại lễ, tỏ lòng tôn kính và đóng góp phần nhỏ công sức để đại lễ thêm ý nghĩa.

Buổi chiều các phật tử quy tụ tại sảnh điện chính tham dự lễ Pháp đàm và cúng Cô hồn làm phước. Tại buổi Pháp đàm, các phật tử có sinh hoạt cộng đồng, nghe các bài giảng thuyết pháp và trao đổi về cuộc sống, về đạo làm con, làm người.

Đại lễ Vu Lan diễn ra năm nay do Trung tâm Ngôn ngữ và Kiến thức Việt phối hợp Hội văn hóa Thái Việt và Hội người Việt Nam tại Bangkok tổ chức đã thu hút đông đảo giới học giả, phóng viên báo chí Thái Lan tham dự.

Chùa Cảnh Phước có tên đầy đủ là Sắc Tử Chấn Quốc Cảnh Phước Tử, tiếng Thái Lan là Sommananum Boriharn, là ngôi chùa cổ lớn nhất của Việt Nam tại Bangkok. Đây cũng là một trong những ngôi chùa có nhà Sư Việt Nam ở thường xuyên và cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động trao đổi phật giáo giữa Việt Nam và Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vu lan nhắc đạo làm con
Vu lan nhắc đạo làm con

VOV.VN -Ngày lễ Vu lan là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ…

Vu lan nhắc đạo làm con

Vu lan nhắc đạo làm con

VOV.VN -Ngày lễ Vu lan là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ…

Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn 2012 tại Thái Lan
Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn 2012 tại Thái Lan

Hôm qua (27/8), hàng trăm tăng ni, phật tử người Việt và Thái Lan tham dự Đại lễ Vu Lan tại chùa Quảng Phước Tử - ngôi chùa cổ của người Việt ở phía Đông thủ đô Băng Cốc, gần sông Chậu-phờ-ra-da.

Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn 2012 tại Thái Lan

Đại lễ Vu Lan Nhâm Thìn 2012 tại Thái Lan

Hôm qua (27/8), hàng trăm tăng ni, phật tử người Việt và Thái Lan tham dự Đại lễ Vu Lan tại chùa Quảng Phước Tử - ngôi chùa cổ của người Việt ở phía Đông thủ đô Băng Cốc, gần sông Chậu-phờ-ra-da.

Giới trẻ Hà Nội phóng sinh báo hiếu mùa Vu Lan
Giới trẻ Hà Nội phóng sinh báo hiếu mùa Vu Lan

VOV.VN - Hàng trăm kilogam thủy sinh được các bạn trẻ tự thay thả xuống sông Hồng nhằm báo đáp công ơn đấng sinh thành.

Giới trẻ Hà Nội phóng sinh báo hiếu mùa Vu Lan

Giới trẻ Hà Nội phóng sinh báo hiếu mùa Vu Lan

VOV.VN - Hàng trăm kilogam thủy sinh được các bạn trẻ tự thay thả xuống sông Hồng nhằm báo đáp công ơn đấng sinh thành.

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan
Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

(VOV) -Tuy sống xa quê hương đất nước, song bà con vẫn luôn giữ được tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán.

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

Cộng đồng người Việt tại Lào mừng lễ Vu Lan

(VOV) -Tuy sống xa quê hương đất nước, song bà con vẫn luôn giữ được tiếng nói, chữ viết và phong tục tập quán.

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris
Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

(VOV) - Trúc Lâm Thiền Viện Paris là một trong những điểm đến quen thuộc của bà con người Việt tại Pháp.

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

Kiều bào Pháp dự Lễ Vu Lan tại Trúc Lâm Thiền Viện Paris

(VOV) - Trúc Lâm Thiền Viện Paris là một trong những điểm đến quen thuộc của bà con người Việt tại Pháp.