Công dân 3 nước có dịch Ebola có thể tạm ở Mỹ mà không bị trục xuất

VOV.VN - Tuy nhiên, những người đến Mỹ kể từ ngày 20/11 trở về sau sẽ không được hưởng quy chế này để ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt vào đây.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm qua (20/11) cho biết, nước này sẽ trao “quy chế bảo vệ tạm thời” cho những người đến từ 3 nước Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola hiện cư trú ở Mỹ.

Theo đó, công dân Liberia, Guinea và Sierra Leone đang sống ở Mỹ từ ngày 19/11 có thể nộp đơn xin hoãn bị trục xuất khi hết hạn thị thực, thậm chí xin việc trong vòng 18 tháng khi ở lại đây. Tuy nhiên, những người đến Mỹ kể từ ngày 20/11 trở về sau sẽ không được hưởng quy chế này để ngăn chặn làn sóng nhập cư ồ ạt vào đây. Những người trở về Tây Phi sau đó quay lại Mỹ cũng không được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Cơ quan chức năng Mỹ ước tính có khoảng 8.000 người hợp lệ được xin quy chế đặc biệt này.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, sau 18 tháng họ sẽ xem lại quy chế bảo vệ tạm thời cho công dân 3 nước Tây Phi có dịch Ebola và có thể gia hạn nếu tình hình không được cải thiện.

Quyết định đưa ra trong bối cảnh đại dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 nghìn người. Quy chế bảo vệ tạm thời được Mỹ áp dụng đối với trường hợp những người không thể trở về nước do tình hình quá nguy hiểm, chẳng hạn như đại dịch tả ở Haiti sau động đất năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên
Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -Nạn nhân là công dân Ấn Độ, 26 tuổi trở về từ Liberia, có xét nghiệm dương tính với virus Ebola, dù vừa được Liberia chứng nhận chữa khỏi.

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -Nạn nhân là công dân Ấn Độ, 26 tuổi trở về từ Liberia, có xét nghiệm dương tính với virus Ebola, dù vừa được Liberia chứng nhận chữa khỏi.

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali
WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

VOV.VN - Các quan chức WHO nghi ngờ về hoạt động yếu kém của hệ thống y tế của Mali trong chẩn đoán và phòng chống Ebola.

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

VOV.VN - Các quan chức WHO nghi ngờ về hoạt động yếu kém của hệ thống y tế của Mali trong chẩn đoán và phòng chống Ebola.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola đang nguy cấp
Bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola đang nguy cấp

VOV.VN - Bác sĩ Salia là người Sierra Leone nhưng sống ở Mỹ, bắt đầu có triệu chứng nhiễm Ebola từ ngày 6/11 nhưng đến ngày 10/11 mới có kết quả dương tính.

Bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola đang nguy cấp

Bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola đang nguy cấp

VOV.VN - Bác sĩ Salia là người Sierra Leone nhưng sống ở Mỹ, bắt đầu có triệu chứng nhiễm Ebola từ ngày 6/11 nhưng đến ngày 10/11 mới có kết quả dương tính.

Bác sĩ Martin Salia tử vong vì Ebola tại Mỹ
Bác sĩ Martin Salia tử vong vì Ebola tại Mỹ

Bác sĩ Martin Salia, người được chăm sóc tại bệnh viện Nebraska - một trong những cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh nhân Ebola ở Mỹ, vừa tử vong.

Bác sĩ Martin Salia tử vong vì Ebola tại Mỹ

Bác sĩ Martin Salia tử vong vì Ebola tại Mỹ

Bác sĩ Martin Salia, người được chăm sóc tại bệnh viện Nebraska - một trong những cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh nhân Ebola ở Mỹ, vừa tử vong.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -“Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát”. Bộ trưởng JP Nadda nói.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -“Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát”. Bộ trưởng JP Nadda nói.