Khai mạc giải bóng bàn Praha mở rộng cho người Việt

VOV.VN - Giải bóng bàn mở rộng 2016 dành cho cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã khai mạc tại thủ đô Praha ngày 8/1.

Giải đấu có sự tranh tài của gần 30 vận động viên đến từ các địa phương của CH Séc.

Các tay vợt chụp hình lưu niệm tại giải đấu.

Giải quy tụ tất cả các vận động viên không chuyên là người Việt Nam hoặc người Séc gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại CH Séc. Ban tổ chức đã bốc thăm phân hạng thi đấu A, B, C cho các vận động viên. Theo điều lệ, các tay vợt thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, và người cao điểm nhất các thứ hạng sẽ giành chiến thắng.

Mặc dù phong trào chơi bóng bàn trong cộng đồng người Việt tại CH Séc được hình thành cách đây 10 năm, nhưng vẫn chưa thực sự phát triển rộng khắp ở các địa phương do thiếu cơ sở vật chất, thiếu người huấn luyện và yếu tố thời gian.

Chính vì vậy theo ông Vũ Văn Cư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng bàn Praha, trưởng Ban tổ chức giải, giải bóng bàn Praha mở rộng 2016 được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các tay vợt đến từ các vùng miền của CH Séc thể hiện trình độ và quan trọng hơn thúc đẩy phong trào tập luyện môn thể thao này trong cộng đồng.

Ông cho biết: "Giải Praha mở rộng và toàn Séc với mục đích là tập hợp những người chơi và yêu thích môn bóng bàn để giao lưu học hỏi và để chuẩn bị cho Giải thân thiện toàn châu Âu của người Việt tổ chức tại Berlin vào tháng 5 tới. Giải hôm nay cũng với mục đích là tập trung người chơi nhằm đẩy mạnh phong trào, làm cho phong trào phong phú hơn".

Vì ít có giải bóng bàn được tổ chức thường xuyên để cọ xát, nên giải Praha mở rộng 2016 thu hút khá nhiều tay vợt lứa tuổi trung niên đến từ các địa phương xa của CH Séc.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt trung tuổi.

Với niềm đam mê tập và chơi bóng bàn được 10 năm, mặc cho giá lạnh và mưa tuyết, ông Nguyễn Huy Hạt, 51 tuổi sống tại Thị trấn As giáp biên giới với Đức, đã một mình lái xe vượt qua quãng đường 300km lên Praha để tham gia thi đấu. Ông nói rằng tham gia một giải là cơ hội cho ông thể hiện những gì mình đã tập thời gian qua và để gặp gỡ bạn bè cùng sở thích.

Ông tâm sự: "Người Việt khu tôi thì rất ít chơi, nên tôi lên đây để giao lưu với các anh em ở Praha, Plzen, rồi khắp nước Tiệp, vừa là giao lưu vui vẻ, vừa rèn luyện sức khỏe để lao động, chăm lo cho gia đình. Tôi chỉ mong muốn là giải phong trào này thì mỗi năm ít nhất một lần tổ chức giao lưu với cộng đồng người Việt ở các nước bạn, và phong trào ở trong Tiệp này sẽ phát triển thêm nữa, vì hiện nay tập trung chính vẫn là ở Praha".

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao Cúp lưu niệm cho các vận động viên đoạt giải nhất, nhì, ba của cả ba thứ hạng và Kỷ niệm chương cho tay vợt cao tuổi nhất và chơi phong cách nhất. Các vận động viên tiếp tục tập luyện ở địa phương chuẩn bị cho Giải bóng bàn thân thiện toàn châu Âu 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 15/5 tới tại Berlin (Đức)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ khen thưởng đã vinh danh học sinh-sinh viên Việt tiêu biểu đạt kết quả xuất sắc trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, và thể thao tại Cộng hòa Séc.

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ khen thưởng đã vinh danh học sinh-sinh viên Việt tiêu biểu đạt kết quả xuất sắc trong học tập, văn hóa, nghệ thuật, và thể thao tại Cộng hòa Séc.

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc
Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

Đêm nghệ thuật gắn kết những người con xa xứ tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang đã gắn kết và hướng những người con xa xứ ở Séc về với cội nguồn dân tộc.

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc
Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

VOV.VN - Các thanh niên, sinh viên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng Việt ở Séc, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt ở đây.

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Séc thúc đẩy hội nhập vào xã hội Séc

VOV.VN - Các thanh niên, sinh viên đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cộng đồng Việt ở Séc, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt ở đây.

Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc thúc đẩy hội nhập
Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc thúc đẩy hội nhập

VOV.VN - Trong 10 năm qua kể từ khi thành lập, Hội đồng hương Quảng Bình tại Séc được đánh giá là có tinh thần đoàn kết, tương trợ cao, nhanh chóng hòa nhập…

Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc thúc đẩy hội nhập

Hội đồng hương Quảng Bình tại CH Séc thúc đẩy hội nhập

VOV.VN - Trong 10 năm qua kể từ khi thành lập, Hội đồng hương Quảng Bình tại Séc được đánh giá là có tinh thần đoàn kết, tương trợ cao, nhanh chóng hòa nhập…

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND
Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

VOV.VN - Các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm ngày thành lập QĐND

VOV.VN - Các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.