Khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Chiều 10/8, tại thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại LB Nga năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên, có nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng và được tổ chức vào dịp này để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. 

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga được duy trì tổ chức trong nhiều năm qua, nhằm tạo ra một sân chơi văn hóa, lành mạnh và phát triển phong trào thể thao, cũng như qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của bà con trong cộng đồng.

5 đội tham gia giải năm nay.

Ông Trần Phú Thuận, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, việc tổ chức giải năm nay có nhiều nét mới: "Thứ nhất, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Nga, vừa trải qua kỳ World cup 2018 được nhà nước Nga tổ chức rất thành công. Những người Việt tại đây muốn chia sẻ niềm vui này của nước Nga. Thứ hai, phương thức tổ chức năm nay có khác, số lượng đội đăng ký tham gia được Ban tổ chức lựa chọn kỹ, không yêu cầu về số lượng, mà về chất lượng. 5 năm đội bóng này từ các câu lạc bộ có phong trào luyện tập rất thường xuyên. Nên chất lượng giải hứa hẹn rất tốt".

Bên cạnh đó, năm nay là năm duy nhất các đội sẽ thi đấu vòng tròn, theo đó, 5 đội sẽ có 10 trận đấu. Trận chung kết sẽ là đội nhất, nhì đá với nhau, nên đội nhất sẽ rất xứng đáng vì đó là đội mạnh nhất trong giải.

Ngay sau lễ khai mạc, đội AFC Moscow và đội FC Sông Lam Nghệ An đã bước vào thi đấu trận đầu tiên, trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các khán giả.

Các cầu thủ hai đội AFC Moscow và FC Sông Lam Nghệ An thi đấu trận đầu tiên, sau lễ khai mạc.

Cầu thủ Đoàn Hải Linh, thành viên của đội AFC Moscow cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia giải đấu: "Đối với cộng đồng người Việt ở Nga thì đây là sự kiện  lớn trong năm, nên mọi người rất hào hứng tham gia giải này và rất vui. Vì thế, anh em tham gia với tinh thần rất cố gắng để đạt thành tích cao nhất và trình diễn lối chơi đẹp mắt".

Theo lịch, 5 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 10 trận, bắt đầu từ ngày 10/8 đến 22/8 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24/8. Mỗi đội tham gia giải đều được nhận giấy chứng nhận, cờ lưu niệm của Ban tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga
Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

Giải quần vợt của cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN - Trong 2 ngày 4-5/6, Hội quần vợt Việt Nam tại Nga (ViTAR) đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng “Vitar-Incentra-Open Hè 2016”.

Cộng đồng người Việt tại Nga đoàn kết, sáng tạo để hội nhập
Cộng đồng người Việt tại Nga đoàn kết, sáng tạo để hội nhập

VOV.VN - Bà con người Việt ở Nga đã nỗ lực vượt khó, tìm kiếm những hướng đi mới để tiếp tục vươn lên, hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng sở tại.

Cộng đồng người Việt tại Nga đoàn kết, sáng tạo để hội nhập

Cộng đồng người Việt tại Nga đoàn kết, sáng tạo để hội nhập

VOV.VN - Bà con người Việt ở Nga đã nỗ lực vượt khó, tìm kiếm những hướng đi mới để tiếp tục vươn lên, hòa nhập tốt hơn vào cộng đồng sở tại.

Cộng đồng người Việt tại Nga trước thời khắc giao thừa
Cộng đồng người Việt tại Nga trước thời khắc giao thừa

VOV.VN - Bữa cơm tất niên đầm ấm trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã phần nào giúp những người con Việt xa xứ vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Cộng đồng người Việt tại Nga trước thời khắc giao thừa

Cộng đồng người Việt tại Nga trước thời khắc giao thừa

VOV.VN - Bữa cơm tất niên đầm ấm trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã phần nào giúp những người con Việt xa xứ vơi bớt nỗi nhớ nhà.