Người Việt ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước

(VOV) -Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 đưa ra các khuyến nghị nhằm huy động nguồn lực để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Sáng 27/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và trên 1.000  đại biểu là kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 diễn ra từ 27/9 đến ngày 30/9/2012, nhằm đánh giá đầy đủ và sát thực hơn về tình hình, xu hướng phát triển của người Việt ở nước ngoài. Đồng thời, Hội nghị cũng ghi nhận hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ sau Hội nghị lần thứ nhất. Từ những đánh giá này, Hội nghị sẽ đưa  ra các kiến nghị để việc xây dựng các chương trình, đề án vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trước mắt và lâu dài, nhằm huy động nguồn lực để đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 – Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận quanh 4 nội dung chính là: “Tương lai cộng đồng - Những vấn đề của hội nhập và phát triển”, “Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc - Động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó đất nước”, “Trí thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Từ tiềm năng đến hiện thực”, và “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước”.

Cộng đồng Việt ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh

Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng địa bàn cư trú. Đến nay có hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ. Hàng năm có khoảng 500.000 lượt kiều bào về nước, trong đó có không ít chuyên gia, trí thức về làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hiện có trên 3.500 doanh nghiệp trong nước được thành lập hoặc góp vốn của kiều bào với tổng số vốn đăng ký khoảng 8,4 tỷ USD. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10 - 15%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 6,4 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào việc ổn định cán cân thanh toán và kinh tế của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trân trọng những đóng góp, tâm huyết của kiều bào dành cho đất nước và nhấn mạnh: hội nghị lần này thể hiện sinh động chính sách đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và là dịp để quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Anh nói: “Hơn 4 triệu kiều bào không chỉ là một phần máu thịt Việt Nam mà còn là nguồn lực quý báu cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tôi đề nghị Hội nghị lần này cần đánh giá đầy đủ về xu hướng phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, cần tập trung làm rõ những khó khăn, thuận lợi, tiềm năng và định hướng gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh.”

Các thách thức lớn của kiều bào

Trong chiều 27/9, Hội nghị tiếp tục phiên thảo luận. Theo đó, trong quá trình phát triển và hội nhập, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: địa vị pháp lý còn thấp, một số nước siết chặt quy chế cư trú và kinh doanh gây khó khăn trong làm ăn và hợp pháp hoá giấy tờ, tình trạng phụ nữ lấy chồng nước ngoài, đi lao động qua môi giới lậu gia tăng, nhiều cô dâu bị ngược đãi, sát hại…

Để huy động nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về và đóng góp quê hương mạnh mẽ hơn, trong những năm tới Đảng và nhà nước ta sẽ phát triển tổ chức hội đoàn nhằm tập hợp đoàn kết kiều bào xây dựng cuộc sống ổn định và hướng về đất nước; phát huy vai trò của mạng lưới doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là doanh nhân – trí thức trong việc mở thị trường, tiêu thụ hàng Việt, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ cũng như vai trò của lực lượng này trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và trong quan hệ với nước, chính quyền sở tại.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới – đẩy mạnh công nghiệp hóa –hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. vận hội và thách thức đòi hỏi phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có người việt nam ở nước ngoài – một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: đồng bào định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước, tạo điều kiện để đồng bào xây dựng đất nước.”

Các tham luận tại Hội nghị đã làm rõ hơn vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với kinh tế, giáo dục và truyền bá văn hóa dân tộc đến bạn bè các nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong – Việt kiều Mỹ nói: “Con cái của người Việt Nam ở nước ngoài thành công rất nhiều. Các em học rất giỏi. Theo tôi, yếu tố quan trọng là truyền thống đã dạy cho các em phải biết yêu thương ông bà, cha mẹ, tôn trọng tổ tiên và yêu quê hương đất nước. Còn về văn hóa, người Việt trên khắp thế giới đóng góp rất nhiều ở khía cạnh âm nhạc, báo chí. Người Việt luôn tạo chỗ đứng văn hóa cho mình dù ở nơi đâu. Quan trọng hơn là làm cho cộng đồng xung quanh hiểu và tạo thói quen từ văn hóa, như vậy họ sẽ tôn trọng và yêu mến văn hóa Việt Nam hơn.” 

Sáng 28/9, các đại biểu tiếp tục thảo luận chuyên đề. Hội nghị sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều tại Anh mừng Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II
Việt kiều tại Anh mừng Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II

Nhân dịp này, bà con Việt kiều đã được nghe về những thành quả đạt được trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh.  

Việt kiều tại Anh mừng Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II

Việt kiều tại Anh mừng Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Elizabeth II

Nhân dịp này, bà con Việt kiều đã được nghe về những thành quả đạt được trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh.  

Đại sứ Việt Nam gặp mặt bà con Việt kiều tại Italy
Đại sứ Việt Nam gặp mặt bà con Việt kiều tại Italy

Ngày 20/7, tân Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã có cuộc gặp mặt thân mật với đạo diện bà con Việt kiều ở thủ đô Rome.

Đại sứ Việt Nam gặp mặt bà con Việt kiều tại Italy

Đại sứ Việt Nam gặp mặt bà con Việt kiều tại Italy

Ngày 20/7, tân Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã có cuộc gặp mặt thân mật với đạo diện bà con Việt kiều ở thủ đô Rome.

Thêm nhiều bà con Việt kiều có thể xem VTV4 tại Campuchia
Thêm nhiều bà con Việt kiều có thể xem VTV4 tại Campuchia

Từ ngày 15/8, sẽ có thêm nhiều bà con Việt kiều tại Campuchia xem được kênh truyền hình đối ngoại (VTV4) của Đài Truyền hình Việt Nam.  

Thêm nhiều bà con Việt kiều có thể xem VTV4 tại Campuchia

Thêm nhiều bà con Việt kiều có thể xem VTV4 tại Campuchia

Từ ngày 15/8, sẽ có thêm nhiều bà con Việt kiều tại Campuchia xem được kênh truyền hình đối ngoại (VTV4) của Đài Truyền hình Việt Nam.  

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9
Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

Việt kiều tại Thái Lan tổ chức lễ mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) - Việt kiều tại Thái Lan đều mong muốn được tham gia các hoạt động chung hướng về quê hương.

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới
Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

(VOV) -Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa.

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

Con em Việt kiều tại Lào mừng khai giảng năm học mới

(VOV) -Các em học sinh Lào và người gốc Việt đều nô nức tựu trường với mong muốn có được một năm học ý nghĩa.

Bác sỹ Việt kiều Mỹ mở phòng khám mắt ở TP HCM
Bác sỹ Việt kiều Mỹ mở phòng khám mắt ở TP HCM

15 năm làm việc trong ngành nhãn khoa tại Mỹ, Bs Phạm Hồng Nam Trân đã trở về Việt Nam, mở phòng khám American Eye Center tại Q7, TPHCM

Bác sỹ Việt kiều Mỹ mở phòng khám mắt ở TP HCM

Bác sỹ Việt kiều Mỹ mở phòng khám mắt ở TP HCM

15 năm làm việc trong ngành nhãn khoa tại Mỹ, Bs Phạm Hồng Nam Trân đã trở về Việt Nam, mở phòng khám American Eye Center tại Q7, TPHCM

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9
Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) -Bà con kiều bào nhận thức sâu sắc về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh, giá trị và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

Việt kiều Lào mừng Quốc khánh 2/9

(VOV) -Bà con kiều bào nhận thức sâu sắc về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh, giá trị và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn
Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.