Sôi động Gala “Nguồn cội” của sinh viên Việt ở Australia

(VOV) -Đây là hoạt động giúp các du học sinh hướng về quê hương với khát vọng mang sức trẻ và tri thức trở về góp phần xây dựng Tổ quốc.

Tối 22/9, tại Nhà hát Wesley Mission ở trung tâm thành phố Sydney, Gala ca nhạc với chủ đề “Nguồn cội” do Hội Sinh viên Việt Nam năng động (VDS) tiểu bang New South Wales tổ chức đã diễn ra hết sức sôi nổi.

Trong suốt 3 giờ, hơn 1.000 du học sinh Việt Nam đến từ các trường đại học như New South Wales, Sydney, UTS, Macquarie, Curtin… không ngừng cổ vũ, hòa mình vào 13 tiết mục ca nhạc, hài kịch được dàn dựng công phu, sáng tạo và đầy ý nghĩa.

Người xem lần lượt trải qua nhiều cung bậc xúc cảm, khi thì sâu lắng với “Hà Nội ngày trở về”, “Điều giản dị”, “Bóng dáng mẹ hiền”…, lúc lại sôi động với “Những điều nhỏ nhoi”, ”Câu chuyện nhỏ của tôi”… và các tiết mục rock khác.

Đặc biệt, khán phòng tưởng chừng vỡ tung với những tiếng cười qua vở hài kịch “Sơn Tinh-Thủy Tinh” và tiết mục trình diễn Stand up Comedy (hài độc thoại hình thể) đậm chất sinh viên.

Đỗ Vân Anh, Chủ tịch VDS, trưởng ban tổ chức Gala “Nguồn cội”, cho biết so với các năm trước, nét đặc sắc của Gala thường niên lần thứ 15 là có lồng ghép thêm các loại hình âm nhạc truyền thống như dân ca, hò, vè… và nội dung các bài hát cũng hướng về quê hương, nguồn cội nhiều hơn.

Trong đêm Gala, để thúc đẩy tinh thần yêu nước, Ban tổ chức cũng đã tổ chức bán vé rút thăm trúng thưởng nhằm gây quỹ hưởng ứng phong trào “Góp đá vì Trường Sa”.

Đánh giá về hoạt động ý nghĩa này, bạn Yến Xuân, sinh viên ngành tài chính thuộc trường Đại học Macquarie- cho biết: “Đây là một sân chơi rất vui và bổ ích, giúp sinh viên chúng em nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, gia đình và giải tỏa áp lực sau những ngày học tập căng thẳng. Em mong rằng sang năm chương trình sẽ hấp dẫn, thú vị hơn nữa”.

Bên cạnh Lễ hội văn hóa dân gian và Giải thể thao Easter Sport, Gala ca nhạc do VDS thực hiện là một trong số các sự kiện văn hóa, thể thao thường niên thu hút sự chú ý, ủng hộ nhiều nhất của sinh viên Việt Nam tại Australia.
Đây là cơ hội để các du học sinh Việt Nam thể hiện tài năng, đồng thời gặp gỡ giao lưu, trao đổi thông tin hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các du học sinh còn có dịp cùng hướng về quê hương, đất nước với khát vọng mang sức trẻ và tri thức trở về góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Australia là một trong những nước có lượng sinh viên Việt Nam theo học đông nhất, khoảng 26.000 người, trong đó phần lớn tập trung tại hai tiểu bang New South Wales và Victoria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài
Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Chương trình lễ hội văn hóa truyền thống về áo dài Việt Nam đã được tổ chức ngày 15/9 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Bản sắc Việt qua lễ hội văn hóa áo dài

Chương trình lễ hội văn hóa truyền thống về áo dài Việt Nam đã được tổ chức ngày 15/9 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ
Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn
Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Việt kiều Australia góp tay xây trường ở đảo Trường Sa Lớn

Hội Doanh nhân Việt kiều Australia (VBAA) vừa ủng hộ Chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" với số quyên góp bước đầu là 9.500 AUD.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật
Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật

Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Lưu học sinh Việt Nam tại Nga chào đón những tân sinh viên
Lưu học sinh Việt Nam tại Nga chào đón những tân sinh viên

30 thành viên mới gia nhập đơn vị LHS Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) trong năm học mới 2012-2013.

Lưu học sinh Việt Nam tại Nga chào đón những tân sinh viên

Lưu học sinh Việt Nam tại Nga chào đón những tân sinh viên

30 thành viên mới gia nhập đơn vị LHS Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) trong năm học mới 2012-2013.

Áo dài, đàn tranh rộn ràng đường phố Mỹ
Áo dài, đàn tranh rộn ràng đường phố Mỹ

Những thiếu nữ Việt trang phục áo dài diễu hành qua đường phố California trong âm thanh rộn ràng của nhạc cụ dân tộc tại Lễ hội Áo dài.

Áo dài, đàn tranh rộn ràng đường phố Mỹ

Áo dài, đàn tranh rộn ràng đường phố Mỹ

Những thiếu nữ Việt trang phục áo dài diễu hành qua đường phố California trong âm thanh rộn ràng của nhạc cụ dân tộc tại Lễ hội Áo dài.

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ
Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Công ty sổ số New York mới đây vừa công bố tên người trúng giải tại khu vực Rochester.

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Công ty sổ số New York mới đây vừa công bố tên người trúng giải tại khu vực Rochester.