Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội TNSV VN tại California đã kêu gọi tuổi trẻ đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

"Khi tôi đọc bức thư ngỏ kêu gọi sự quyên góp để xây dựng trường học cho học sinh Trường Sa của bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính), tôi vô cùng xúc động. Trở về Mỹ, tôi đã nói chuyện với các bạn trẻ gốc Việt, những du học sinh Việt Nam ở đây và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn”, Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California xúc động trong cuộc điện đàm từ California (Mỹ) báo tin.

Các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập ở nước ngoàitrong ngày vui họp mặt và đóng góp ủng hộxây trường học cho học sinh Trường Sa

Nguyễn Tuấn Anh cũng là một trong những đại biểu kiều bào được Bộ Ngoại giao mời về tham dự hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tuấn Anh tâm sự, khi nhận được bức thư ngỏ từ chính tay nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa gửi gắm, anh hiểu rằng trách nhiệm của mình là rất đặc biệt. Không chỉ là niềm tin của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà còn là trách nhiệm của giới trẻ kiều bào ủng hộ cho Trường Sa thân yêu. "Khi chúng ta đang yên ổn làm việc, học tập, sinh hoạt, vui chơi, thì có biết bao người dân, chiến sỹ - trong đó có cả các em nhỏ đang phải vật lộn với giông bão ngoài Trường Sa và các hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trái tim yêu nước của bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng đều nhói đau khi biết rằng, ở những nơi phên dậu của Tổ quốc ngoài biển xa ấy đã có những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu đào đã đổ xuống vì sự bình yên mà chúng ta đang hưởng”, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California xúc động nhắc lại những lời hiệu triệu của bà Trương Mỹ Hoa.

Từ lời ngỏ ấy, Nguyễn Anh Tuấn đã kêu gọi thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại góp mỗi người "một viên gạch hồng từ trái tim đỏ của mình” cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu. "Số tiền quyên góp được không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của những người trẻ xa quê hương hướng về biển đảo Tổ quốc, với ước mong chỉ nay mai, một ngôi trường xinh xắn trên đảo Trường Sa Lớn sẽ được dựng lên từ những viên gạch hồng do chúng tôi đóng góp”.

Sinh viên Tăng Quốc Cường, hiện đang theo học Quản Trị Kinh Doanh tại Trường City College of San Francisco tâm sự, khi tham gia đóng góp cho học sinh Trường Sa, Cường nghĩ rất đơn giản, rằng ai cũng đã từng có cho riêng mình một tuổi thơ, và ai cũng mong muốn cho tuổi thơ ấy thật đẹp, thật đầy đủ và ấm áp. Nhưng đâu đấy trên đất nước của mình, vẫn còn có rất nhiều những em bé hàng ngày phải đối mặt với cảnh "ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”, vẫn còn đó những bữa cơm không có thịt, hay những đứa trẻ ở Trường Sa xa xôi không có điều kiện tiếp xúc với con chữ... "Là một sinh viên may mắn có điều kiện sinh sống và học tập ở nước ngoài, những hình ảnh đó thật sự khiến mình phải suy nghĩ”, Cường cho biết.

Giống như Cường, các bạn trẻ ở San Francisco cùng chung tay ủng hộ học sinh Trường Sa, có bạn vì hoàn cảnh xa gia đình chỉ đóng góp được vài đô-la Mỹ, thậm chí vài chục Cents, nhưng trên tất cả là tấm lòng và tình cảm mà các bạn du học sinh gửi gắm tới các em nhỏ ở quê nhà. "Tất cả chúng em đều mong muốn, những món quà dù còn nhỏ của những bạn trẻ xa quê hương, cùng với tấm lòng của hàng triệu kiều bào ở hải ngoại và nhân dân trong nước, sẽ sớm giúp các em học sinh ở Trường Sa được học tập và sinh hoạt trong ngôi trường mới. Ở đó, các em nhỏ sẽ được nuôi dạy để trở thành những công dân xứng đáng với truyền thống dân tộc, tiếp tục công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc”, bạn Viên Linh (học ngành Quản trị kinh doanh tại City College of San Francisco) chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California Nguyễn Anh Tuấn, qua gần 2 tháng phát động chương trình quyên góp ủng hộ xây trường học cho học sinh Trường Sa, đến nay Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại California đã quyên góp được gần 30 triệu đồng. Số tiền này đang được chuyển về Việt Nam, gửi cho đơn vị phát động phong trào. Trước đó, tại phiên bế mạc Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2, các đại biểu kiều bào đã quyên góp được hơn 10.000 USD ủng hộ Trường Sa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa
Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Cuộc vận động này được thực hiện nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa  

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Bình Phước vận động ủng hộ Trường Sa

Cuộc vận động này được thực hiện nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa  

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động ủng hộ Trường Sa
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động ủng hộ Trường Sa

7.890 USD là số tiền đã quyên góp được trong buổi vận động “Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu”

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động ủng hộ Trường Sa

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vận động ủng hộ Trường Sa

7.890 USD là số tiền đã quyên góp được trong buổi vận động “Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Trường Sa thân yêu”

Người Việt tại Pháp hưởng ứng các hoạt động ủng hộ Trường Sa
Người Việt tại Pháp hưởng ứng các hoạt động ủng hộ Trường Sa

Khán giả rất xúc động vì chương trình ca nhạc và muốn gửi gắm tình cảm của những người con xa quê hương tới Hoàng Sa, Trường Sa, những người lính và người dân sống trên các đảo của Việt Nam

Người Việt tại Pháp hưởng ứng các hoạt động ủng hộ Trường Sa

Người Việt tại Pháp hưởng ứng các hoạt động ủng hộ Trường Sa

Khán giả rất xúc động vì chương trình ca nhạc và muốn gửi gắm tình cảm của những người con xa quê hương tới Hoàng Sa, Trường Sa, những người lính và người dân sống trên các đảo của Việt Nam