Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 – 22/11, chiều nay (18/11) tại Vientiane, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam do bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào do ông Sipraseut Sensavath, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn.

Hai bên tiến hành gặp gỡ, đánh giá các mặt hoạt động

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hoạt động, đánh giá cao hợp tác của hai Ban trong năm 2014, nhất là việc triển khai hiệu quả văn kiện Nghị quyết, chính sách của hai Đảng đến tận cơ sở cũng như việc trao đổi đoàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên huấn.

Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ việc giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ truyền thống hữu nghị - trong đó có việc tuyên truyền về quan hệ hai nước, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.    

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn; phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng hai nước; những thành tựu kinh tế - xã hội và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tạo điều kiện hợp tác chuyên môn đồng thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; tích cực chuẩn bị cho việc ký kết Thảo thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới của hai Đảng và hai đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào
Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng truyền thống gắn bó và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng truyền thống gắn bó và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Tuyến biên giới Việt -  Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững
Tuyến biên giới Việt - Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

VOV.VN -Các Tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao Việt - Lào đã được triển khai tốt.

Tuyến biên giới Việt -  Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

Tuyến biên giới Việt - Lào cơ bản ổn định, an ninh được giữ vững

VOV.VN -Các Tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao Việt - Lào đã được triển khai tốt.

Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào
Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam được khởi công tháng 8/2012 với quy mô hơn 1.000ha.

Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

Khánh thành, bàn giao Làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt Nam được khởi công tháng 8/2012 với quy mô hơn 1.000ha.

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi
Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào khẳng định, thế giới có biến đổi, nhưng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không bao giờ thay đổi

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

Quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào không bao giờ thay đổi

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lào khẳng định, thế giới có biến đổi, nhưng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không bao giờ thay đổi