Trường tiếng Việt Sao Mai ở Đức rộn ràng đón ngày khai giảng

VOV.VN - Ngày  20/9, cô và trò trường tiếng Việt Sao Mai tại nước Đức đã rất vui mừng, rộn ràng trong tiếng trống trường đón chào năm học mới 2015 -2016. 

Tham dự buổi lễ khai giảng có sự góp mặt của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Lê Thanh Hải và người sáng lập trường Sao Mai, bà Trịnh Thị Mùi. Đây là năm thứ 9 trường Sao Mai tổ chức khai giảng đón các cháu học sinh. 

Đây là năm thứ 9 trường Sao Mai tổ chức khai giảng đón các cháu học sinh. 

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Hoàng Liên đã lên đọc lời diễn văn khai mạc và tuyên bố khai giảng năm học mới. Chị Hoàng Liên cho biết, trường tiếng Việt Sao Mai đã thành lập được 9 năm. Từ những ngày đầu sơ khai, khó khăn, thiếu thốn và vất vả, tập thể giáo viên gồm cô giáo Nguyễn Thanh Nguyên, cô giáo Nguyễn Lan Hương, cô giáo Nguyễn Thanh Tâm, cô giáo dạy múa Vũ Thanh Hà và anh Trần Đăng Khoan, phụ trách chung của trường đều có chung một niềm say mê, mong muốn các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3, sinh ra ở Đức không quên nguồn cội, không quên tiếng mẹ đẻ

Tập thể giáo viên của trường đều mong muốn các cháu thế hệ thứ 2, thứ 3, sinh ra ở Đức không quên nguồn cội, không quên tiếng mẹ đẻ. 

Chị Hoàng Liên nói: “Hiện nay trường duy trì 4 lớp học với gần 60 em học sinh, do 3 cô giáo chính Thanh Tâm, Lan Hương và Thanh Nguyên đảm nhiệm. Trường cũng có một lớp học múa do cô Thanh Hà phụ trách. Đặc biệt, cháu Thanh Hằng con cô Thanh Hà đã cùng mẹ dẫn dắt nhóm múa Sao Mai mang tiếng hát, điệu múa quảng bá cho nét đẹp của quê hương và khẳng định thương hiệu của mình trong cộng đồng người Việt. Nhà trường xin ghi nhận công lao của các cô giáo và các em học sinh”. 

Trong ngày khai giảng năm học mới, xin được dành lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã quan tâm, động viên ngôi trường Sao Mai. 

“Trong ngày khai giảng năm học mới, xin được dành lời cảm ơn sâu sắc đến các hội đoàn, các nhà hảo tâm, những người bạn thân thiết của nhà trường dù không có con em ở trường vẫn thường xuyên quan tâm, động viên chúng tôi. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn luôn đồng hành, đưa con em của mình đến học bởi mọi thành công của các con đều phụ thuộc phần lớn vào sự quan tâm của bố mẹ”, chị Hoàng Liên chia sẻ.

Cô và trò trường tiếng Việt Sao Mai.

Chị Hoàng Thị Liên phát biểu tiếp: “Nhân đây cũng xin cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, trong những năm qua đã thực sự quan tâm đến việc dạy tiếng Việt, cũng như tạo điều kiện giúp đỡ để trường có thể tiếp cận với những hoạt động có ý nghĩa như lớp học nâng cao giảng dạy tiếng Việt, Hội nghị Phụ nữ tại Việt Nam hay cử các cháu dự trại hè vừa qua tại quê nhà…”. 

Tiết mục múa lân trong ngày lễ khai giảng.

Buổi lễ khai giảng được tiếp tục với các tiết mục văn nghệ do học sinh trường tiếng Việt Sao Mai biểu diễn bằng tiếng mẹ đẻ. Có cháu học sinh của trường, bố là người Đức nhưng cháu có thể trả lời và hát tiếng Việt rất rõ ràng, mạch lạc… Điều này nói lên thành công của tập thể giáo viên trường tiếng Việt Sao Mai cùng như nỗ lực học tập của các cháu, không phụ công dạy dỗ của thầy cô. 

Các tiết mục văn nghệ do học sinh trường tiếng Việt Sao Mai biểu diễn bằng tiếng mẹ đẻ.

Trường dạy võ môn phái Nam Hồng Sơn cũng đóng góp một số tiết mục đặc sắc trong lễ khai giảng, mà đa số các cháu tham gia biểu diễn là học sinh học tiếng Việt của trường Sao Mai.

Buổi lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường tiếng Việt Sao Mai đã khép lại với hoạt động tổ chức chụp hình kỷ niệm và phát những món quà nhỏ cho tất cả các cháu học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận tiếp về tiếng Việt “lệch chuẩn”
Tranh luận tiếp về tiếng Việt “lệch chuẩn”

VOV.VN - Ám ảnh sợ ngọng và “ép tiếng theo chữ” có thực sự khoa học và hữu ích?

Tranh luận tiếp về tiếng Việt “lệch chuẩn”

Tranh luận tiếp về tiếng Việt “lệch chuẩn”

VOV.VN - Ám ảnh sợ ngọng và “ép tiếng theo chữ” có thực sự khoa học và hữu ích?

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan
Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan năm nay đã được tổ chức trọng thể tại chùa Từ Ân ở Berlin dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn.

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Người Việt tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan

Đại lễ Vu Lan năm nay đã được tổ chức trọng thể tại chùa Từ Ân ở Berlin dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức diễn ra tại thủ đô Berlin.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức diễn ra tại thủ đô Berlin.

Nữ sinh gốc Việt tại Đức tình nguyện giúp người tị nạn
Nữ sinh gốc Việt tại Đức tình nguyện giúp người tị nạn

VOV.VN -Nữ sinh gốc Việt tình nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ người tị nạn ở Laiz thuộc thành phố Sigmaringen

Nữ sinh gốc Việt tại Đức tình nguyện giúp người tị nạn

Nữ sinh gốc Việt tại Đức tình nguyện giúp người tị nạn

VOV.VN -Nữ sinh gốc Việt tình nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ người tị nạn ở Laiz thuộc thành phố Sigmaringen

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?
Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu với dòng người tị nạn ồ ạt vào Đức đang khiến cộng đồng hơn 120.000 người Việt bị ảnh hưởng không nhỏ.

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

Làn sóng tị nạn ảnh hưởng ra sao tới người Việt tại Đức?

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu với dòng người tị nạn ồ ạt vào Đức đang khiến cộng đồng hơn 120.000 người Việt bị ảnh hưởng không nhỏ.