Việt Nam có lợi thế về nông nghiệp

(VOV) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Bulgaria.

Là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đầu tư vào hệ thống truyền hình và viễn thông tại Bulgaria, sau gần 25 năm, ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Bulgaria, đã phát triển Telecom Group trở thành một trong những công ty tiềm lực nhất, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn lớn tại xứ sở Hoa hồng. Trò chuyện của phóng viên Báo Hànộimới với ông Nguyễn Văn Hoài:

Lý do gì khiến ông quyết định tặng phân bón Lactofol cho nông dân tại tỉnh Cao Bằng và Trường Sa trong dịp về thăm quê hương nhân Giỗ Tổ Hùng Vương?

- Trước hết, Lactofol là sản phẩm nghiên cứu khoa học độc đáo của Bulgaria, một đất nước có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới. Đây là thành tựu khoa học của Bulgaria trong thế kỷ XX và đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và được đưa vào ứng dụng từ năm 1989. Việc sử dụng loại phân bón này mang lại nhiều thuận lợi. Hiện tại, các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu (EU) đều phải qua kiểm định chất lượng khá ngặt nghèo. Nếu sử dụng phân bón không có nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm khó đáp ứng được yêu cầu của EU. Như vậy, người nông dân sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Qua chuyến thăm Cao Bằng, tôi nhận thấy ở đó có một số loại cây như ngô, thuốc lá phù hợp với phân bón này. Tôi đang bàn bạc cụ thể với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đảo Trường Sa về số lượng phân bón trao tặng. Sau thời gian thử nghiệm, nếu đạt hiệu quả tốt, công ty của tôi sẵn sàng cung cấp với giá ưu đãi để tạo điều kiện cho người nông dân phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Hoài

- Ông có thể cho biết kế hoạch đầu tư sắp tới của ông tại thị trường Việt Nam?

- Hiện tại, Công ty Vimx chuyên cung cấp sản phẩm phân bón Lactofol đã có mặt tại thị trường Việt Nam một năm. Lactofol đã được dùng thử nghiệm ở nhiều nơi như Đà Lạt, Đồng bằng sông Cửu Long. Tất nhiên, sản phẩm nào cũng cần có thời gian để đánh giá mức độ hiệu quả thực tế. Tuy nhiên, tôi tin tưởng về dài hạn, đây là sản phẩm mang lại chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty, trước mắt tôi đang tìm đối tác có tiềm lực và tin cậy tại Việt Nam để hợp tác và cũng mong muốn phát triển thị trường ra toàn khối ASEAN.

- Ông đánh giá thế nào về triển vọng phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, thưa ông?

- An ninh lương thực đang là một ưu tiên của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp... Tôi nghĩ rằng đây là một thế mạnh mà chúng ta cần phát huy để phát triển nền kinh tế.

- Là Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại Bulgaria, ông nhận định thế nào về những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt tại thị trường Bulgaria?

- Khủng hoảng nợ Châu Âu đã và đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề đối với các doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Thứ nhất, sức mua, hàng hóa tiêu thụ giảm. Thứ hai, nhiều doanh nghiệp gặp phải sự cạnh tranh lớn từ hàng hóa nhiều nước khác. Thứ ba, bản thân doanh nghiệp Việt Nam chưa hội nhập sâu với nền kinh tế của đất nước sở tại. Vì vậy, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria nên xây dựng chiến lược dài hạn, tìm cách mở rộng thị trường, đa dạng hóa mặt hàng và đoàn kết để tồn tại và vượt qua thời kỳ khó khăn này.

- Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi người hãy là một kênh quảng bá về đất nước mình
Mỗi người hãy là một kênh quảng bá về đất nước mình

(VOV) - Đó là điều mà anh Uông Ngọc Minh, phiên dịch tiếng Đức, chia sẻ trong dịp về thăm Hà Nội sau 20 năm xa quê.

Mỗi người hãy là một kênh quảng bá về đất nước mình

Mỗi người hãy là một kênh quảng bá về đất nước mình

(VOV) - Đó là điều mà anh Uông Ngọc Minh, phiên dịch tiếng Đức, chia sẻ trong dịp về thăm Hà Nội sau 20 năm xa quê.

Làng Việt giữa trời Âu
Làng Việt giữa trời Âu

(VOV) -Đầu xuân 2013, khi mùa đông lạnh nhất trong mấy thập niên vừa đi qua Ukraina, chợt thấy ấm lòng khi ở  giữa ngôi làng của người Việt

Làng Việt giữa trời Âu

Làng Việt giữa trời Âu

(VOV) -Đầu xuân 2013, khi mùa đông lạnh nhất trong mấy thập niên vừa đi qua Ukraina, chợt thấy ấm lòng khi ở  giữa ngôi làng của người Việt

Nhà khoa học Việt được Tổng thống Ba Lan phong hàm GS
Nhà khoa học Việt được Tổng thống Ba Lan phong hàm GS

(VOV) - Tiến sĩ Khoa học Mai Xuân Lý vừa được Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski trao Quyết định phong hàm Giáo sư cấp Nhà nước.

Nhà khoa học Việt được Tổng thống Ba Lan phong hàm GS

Nhà khoa học Việt được Tổng thống Ba Lan phong hàm GS

(VOV) - Tiến sĩ Khoa học Mai Xuân Lý vừa được Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski trao Quyết định phong hàm Giáo sư cấp Nhà nước.

Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật
Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật

Tổng biên tập kiêm nhà báo Việt kiều Nguyễn Phương Hùng, sau lần đầu trở về quê hương, ông đã thay đổi hẳn cách nhìn về Việt Nam.

Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật

Hãy trở về để thấy và tin vào sự thật

Tổng biên tập kiêm nhà báo Việt kiều Nguyễn Phương Hùng, sau lần đầu trở về quê hương, ông đã thay đổi hẳn cách nhìn về Việt Nam.

Những tấm lòng hướng về đất mẹ
Những tấm lòng hướng về đất mẹ

(VOV) - Chuyến hành hương về Giỗ tổ năm nay (từ ngày 7 - 12/4) tiếp tục để lại những ấn tượng sâu sắc đối với nhiều bà con kiều bào.

Những tấm lòng hướng về đất mẹ

Những tấm lòng hướng về đất mẹ

(VOV) - Chuyến hành hương về Giỗ tổ năm nay (từ ngày 7 - 12/4) tiếp tục để lại những ấn tượng sâu sắc đối với nhiều bà con kiều bào.

Cầu nối gắn kết hai dân tộc
Cầu nối gắn kết hai dân tộc

(VOV) - Hình thành cách đây hơn hai thập niên, Cộng đồng người Việt tại Romania hiện chỉ có khoảng 1.000 thành viên.

Cầu nối gắn kết hai dân tộc

Cầu nối gắn kết hai dân tộc

(VOV) - Hình thành cách đây hơn hai thập niên, Cộng đồng người Việt tại Romania hiện chỉ có khoảng 1.000 thành viên.

“Ông lang Việt” ở xứ sở bạch dương
“Ông lang Việt” ở xứ sở bạch dương

(VOV) - Trong mắt nhiều cư dân Ba Lan - việc chữa bệnh bằng những cây kim bạc nhỏ bé của cựu bác sĩ quân y Đỗ Xuân Cẩn quả là rất huyền bí.

“Ông lang Việt” ở xứ sở bạch dương

“Ông lang Việt” ở xứ sở bạch dương

(VOV) - Trong mắt nhiều cư dân Ba Lan - việc chữa bệnh bằng những cây kim bạc nhỏ bé của cựu bác sĩ quân y Đỗ Xuân Cẩn quả là rất huyền bí.

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa
Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

(VOV) - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp nhận số tiền 10 triệu kíp ủng hộ Trường Sa của bà con kiều bào tại Luang Prabang.

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

(VOV) - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp nhận số tiền 10 triệu kíp ủng hộ Trường Sa của bà con kiều bào tại Luang Prabang.